Đổi họ tên trốn truy nã, 2 vợ chồng lãnh án 30 năm tù

Ngày 18/3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Hồ Thị Hứa (54 tuổi) và Nguyễn Văn Quắn (54 tuổi) cùng ngụ tại Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ về tội lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo Hồ Thị Hứa và Nguyễn Văn Quắn tại phiên tòa.

Hai bị cáo Hồ Thị Hứa và Nguyễn Văn Quắn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2007, Hồ Thị Hứa và chồng là Nguyễn Văn Quắn kinh doanh lúa, gạo do thiếu vốn nên thỏa thuận với bà Hồ Thị Kim Loan ứng trước số tiền tổng cộng hơn 2 tỷ đồng để mua lúa của người dân rồi xay sát lại gạo, tấm, cám giao lại cho bà Loan.

Đến ngày 4/11/2012, sau nhiều lần hứa hẹn nhưng hai bị cáo Hứa và Quắn không giao đủ số lượng đã thỏa thuận trước đó. Nên bà Loan đã yêu cầu hai bị cáo xác nhận nợ và cam kết trong thời hạn 15 ngày sẽ trả lại số tiền còn nợ cho bà Loan, nhưng sau đó hai bị cáo đã bỏ trốn.

Ngoài ra, trong thời gian từ cuối năm 2011 đến tháng 10 năm 2012, hai bị cáo này còn mượn tiền ở ngoài của nhiều người với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 10/10/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã. Tuy nhiên, hai bị cáo đã bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh và thay đổi họ tên nhằm trốn truy nã. Đến ngày 30/7/2019 bị cáo Hồ Thị Hứa và Nguyễn Văn Quắn bị bắt.

Tại tòa, hai bị cáo nhiều lần cố tình không nhận tội, nhưng với chứng cứ thu thập được của cơ quan tố tụng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Hứa 17 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Quắn 13 năm tù và buộc bồi thường số tiền hơn 2,4 tỷ cho bà Loan và các bị hại khác.

Hồng Diễm

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/doi-ho-ten-tron-truy-na-2-vo-chong-lanh-an-30-nam-tu-tintuc461815