Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài

Ngày 11/1, chính quyền Mỹ quyết định liệt nhóm phiến quân Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố việc phân loại này nhằm buộc nhóm Houthi phải chịu trách nhiệm về các hành động khủng bố, bao gồm các cuộc tấn công xuyên biên giới đe dọa dân thường, cơ sở hạ tầng và vận chuyển thương mại. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng quyết định đưa 3 thủ lĩnh của nhóm Houthi vào danh sách khủng bố quốc tế.

Mỹ liệt nhóm Houthi vào danh sách khủng bố. Ảnh: skynewsarabias

Mỹ liệt nhóm Houthi vào danh sách khủng bố. Ảnh: skynewsarabias

Trước đó, hôm 9/1, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế liệt nhóm Houthi vào danh sách các tổ chức khủng bố. Chính phủ Yemen và Liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu cũng cáo buộc nhóm Houthi phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào sân bay Aden hôm 30 /12 vừa qua khiến 26 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Các chuyên gia khu vực lo ngại, động thái trên sẽ gây khó khăn cho các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm chấm dứt chiến tranh và những gánh nặng mà người dân phải gánh chịu do kinh tế suy sụp và đại dịch Covid-19 bùng phát. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, Yemen đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới với khoảng 80% dân số cần được cứu trợ nhân đạo./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-liet-nhom-houthi-tai-yemen-vao-danh-sach-khung-bo-nuoc-ngoai-829850.vov