Đội hình xuất sắc nhất giải vô địch Trung Quốc đủ sức chinh chiến châu Âu

Giải vô địch quốc gia Trung Quốc đang là giải đấu hội tụ nhiều ngôi sao nhất tại khu vực châu Á và nếu chọn ra một đội hình từ các cầu thủ hàng đầu của giải đấu tạo thành một đội bóng thì có lẽ đội bóng ấy cũng có chất lượng không kém nhiều CLB mạnh ở châu Âu.

1. Thủ môn: Zeng Cheng (Quảng Châu Evergrande)

 Zeng Cheng là thủ môn xuất sắc nhất Trung Quốc

Zeng Cheng là thủ môn xuất sắc nhất Trung Quốc

Các CLB Trung Quốc không được phép sử dụng các cầu thủ nước ngoài trấn giữ khung thành và do đó vị trí thủ môn trong đội hình tiêu biểu của giải đấu này phải là người Trung Quốc. Thủ thành Zeng Cheng của Quảng Châu Evergrande là cái tên xứng đáng nhất cho vị trí này, anh là thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch Quốc gia Trung Quốc trong 3 mùa giải gần đây nhất.

2. Hậu vệ: Kim Young Kwon (Quảng Châu Evergrande)

Kim Young Kwon là trụ cột của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2014

Nếu như người đồng đội Zeng Cheng là cái tên xuất sắc nhất ở vị trí của mình trong 3 mùa giải liên tiếp thì Kim Young Kwon thậm chí còn xuất sắc hơn khi làm được điều đó trong cả 5 mùa giải mà anh thi đấu ở Trung Quốc. Kim Young Kwon cũng đã góp mặt trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2014.

3. Hậu vệ: Ricardo Carvalho (Thượng Hải SIPG)

Ricardo Carvalho đã 39 tuổi và hoàn toàn có thể làm HLV ở Trung Quốc

Tuy đã 39 tuổi và không còn đủ sức thi đấu thường xuyên ở môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu nhưng Ricardo Carvalho với kinh nghiệm của mình vẫn là một lá chắn thép nơi hàng phòng ngự của đội bóng Thượng Hải SIPG.

4. Hậu vệ: Stephen Mbia (Hà Bắc Trung Cơ)

Stephen Mbia từng khoác áo đội tuyển Cameroon 67 lần

Stephen Mbia vốn có sở trường là tiền vệ phòng ngự nhưng cầu thủ từng 67 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Cameroon cũng thi đấu rất xuất sắc trong vai trò của một hậu vệ từ khi chuyển đến Trung Quốc. Mbia từng thi đấu cho Sevilla, Marseille và QPR trước khi tìm kiếm thử thách ở Đông Á.

5. Tiền vệ: Ramires (Giang Tô Thuấn Thiên)

Ramires từng dính phải scandal bạo lực sân cỏ tại Trung Quốc

Cựu cầu thủ của Chelsea đã có 1 năm thi đấu ở Trung Quốc và vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình. Ramires thậm chí còn được rất nhiều đội bóng ở châu Âu thèm muốn vào lúc này.

6. Tiền vệ: Axel Witsel (Thiên Tân Quyền Kiện)

Axel Witsel chuyển đến Trung Quốc trước sự tiếc nuối của nhiều đội bóng châu Âu

Axel Witsel được rất nhiều đội bóng ở châu Âu theo đuổi nhưng đã bất ngờ quyết định chuyển đến thi đấu cho đội bóng vừa thăng hạng Thiên Tân Quyền Kiện ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc 1 năm trước đây. Đội bóng này hiện đang được dẫn dắt bởi HLV Fabia Canavaro và cũng là một trong những đội bóng muốn sở hữu Diego Costa.

7. Tiền vệ: John Obi Mikel (Thiên Tân Teda)

John Obi Mikel không còn ngồi dự bị nhiều như khi còn ở Chelsea nữa

John Obi Mikel là ngôi sao mới chất từng thi đấu cho Chelsea chuyển đến thi đấu ở Trung Quốc. Mức lương mà cầu thủ này nhận được tại Thiên Tân Teda gấp tới hơn 7 lần khi anh còn ở Stamford Bridge.

8. Tiền vệ: Oscar (Thượng Hải SIPG)

Oscar vừa bị 4 cầu thủ Trung Quốc đánh hội đồng trong một trận đấu gần đây

Oscar thất bại trong việc ghi điểm trong mắt Antonio Conte để có được một vị trí trong đội hình của Chelsea và cầu thủ người Brazil quyết định chuyển đến Thượng Hải SIPG để hội ngộ cùng người thầy cũ Villas Boas. Ngôi sao sinh năm 1992 mới đây vừa dính phải một scandal bạo lực sân cỏ tại vô địch quốc gia Trung Quốc.

9. Tiền đạo: Hulk (Thượng Hải SIPG)

Hulk có lối chơi rất mạnh mẽ

Cầu thủ người Brazil có biệt danh "Người khổng lồ xanh" có lối chơi mạnh mẽ và nổi tiếng với những cú sút có lực rất mạnh. Hulk từng là cẩu thủ nhận lương cao nhất thế giới cho đến khi Carlos Tevez cũng chuyển đến Trung Quốc thi đấu.

10. Ezequiel Lavezzi (Hà Bắc Trung Cơ)

Ezequiel Lavezzi không cần làm việc nhiều mà vẫn có lương cao

Ezequiel Lavezzi trở thành một trong những cầu thủ được hưởng lương cao nhất thế giới khi anh gia nhập Hà Bắc Trung Cơ mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên những chấn thương gặp phải khiến Lavezzi chưa có nhiều cơ hội ra sân ở Trung Quốc, xem ra đây là một công việc nhẹ lương cao đối với cầu thủ người Argentina.

11. Carlos Tevez (Thân Hoa Thượng Hải)

Carlos Tevez đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới

Cựu tiền đạo của West Ham, Manchester United và Man City hiện đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với 615.000 bảng 1 tuần. Hãy tưởng tượng, trung bình nếu Tevez đi ngủ trong 8h tiếng đồng hồ và khi thức dậy anh sẽ có 29.000 bảng.

Tuấn Linh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/doi-hinh-xuat-sac-nhat-giai-vo-dich-trung-quoc-du-suc-chinh-chien-troi-au-d331031.html