Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam: Thầy Park 'gạt' hết cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai

Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam trên SVĐ Bukit Jalil đã chứng kiến sự vắng mặt tuyệt đối của các cầu thủ HAGL trong đội hình xuất phát.

Đây là lần thứ hai tại giải đấu năm nay, không một cầu thủ HAGL nào xuất hiện trong đội hình ra sân của ĐT Việt Nam.

Trước đó, trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 gặp ĐT Philippines trên SVĐ Panaad, HLV Park Hang-seo cũng đã cất bốn cầu thủ HAGL lên băng ghế dự bị, bao gồm Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Toàn.

Trong số đó, nếu như Hồng Duy không thể cạnh tranh với Đoàn Văn Hậu cho một vị trí bên phía hành lang cánh trái, Xuân Trường vẫn chưa thể tìm lại phong độ của mình, Văn Toàn vừa mới trở lại sau chấn thương thì trường hợp của Công Phượng khiến nhiều người rất bất ngờ.

Tuy nhiên, việc để cầu thủ đã ghi được ba bàn thắng tại giải đấu năm nay lên băng ghế dự bị là quyết định đầy toan tính của HLV Park Hang-seo.

Công Phượng luôn thi đấu hay mỗi khi được tung vào sân và ông thầy người Hàn Quốc hoàn toàn có thể sử dụng cầu thủ này ở những thời điểm đội bóng gặp bế tắc.

Trong trận hai trận bán kết gặp ĐT Philippines, Công Phượng đều không được ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền đạo gốc Nghệ An lại thi đấu rất hay sau khi vào sân. Anh cũng kịp ghi được một bàn thắng ở trận bán kết lượt về trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày hôm nay 11 tháng 12.

Đội hình xuất phát: Văn Lâm, Đình Trọng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Huy Hùng, Trọng Hoàng, Văn Đức, Quang Hải, Đức Chinh

(Theo Fox Sports)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/doi-hinh-xuat-phat-cua-dt-viet-nam-thay-park-gat-het-cau-thu-hoang-anh-gia-lai-d17302.html