Đội hình UAE có 'Messi châu Á' và 'hung thần' của ĐTVN

Đội hình UAE chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam có tiền vệ Omar Abdulrahman - người được mệnh danh là 'Messi châu Á' và chân sút Ahmed Khalil, cầu thủ đã ghi bàn vào lưới ĐTVN ở cả 2 chiến thắng của UAE tại vòng loại Asian Cup 2015.

Đêm nay (12/11), đội tuyển UAE sẽ di chuyển từ Bangkok (Thái Lan) sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với ĐTVN tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội bóng Tây Á đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Đội hình đăng ký của UAE có 24 cầu thủ, thành phần BHL lên tới 25 người và cả đoàn được bố trí bay chuyên cơ riêng sang Việt Nam.

Dù chỉ có một buổi tập làm quen sân bãi trước khi bước vào trận đấu, UAE vẫn có lý do để tự tin vào kết quả có lợi. Thành tích đối đầu 7/9 chiến thắng, đặc biệt là đội hình hùng hậu chính là niềm hy vọng của đội bóng Tây Á.

UAE tập luyện tại Thái Lan rồi mới sang Việt Nam (Ảnh: Siam Sports).

UAE tập luyện tại Thái Lan rồi mới sang Việt Nam (Ảnh: Siam Sports).

Ở trận đấu sắp tới, UAE không có sự phục vụ của tiền đạo Ali Mabkhout, người bị treo giò sau khi đã đóng góp tới 6/8 bàn thắng sau 3 lượt trận đầu tiên. Bên cạnh đó, hai trụ cột Ahmed Berman và Khalil Ibrahim cũng không thể góp mặt do chấn thương. Tuy nhiên, HLV Bert van Marwijk vẫn có những sự thay thế chất lượng không kém.

Thay thế Ali Mabkhout là chân sút Ahmed Khalil, người đã ghi được 51 bàn thắng sau 105 lần khoác áo ĐTQG UAE. Cầu thủ này chính là "hung thần" của ĐTVN khi đã ghi bàn vào lưới chúng ta trong cả 2 chiến thắng của đội bóng Tây Á tại vòng loại Asian Cup 2015.

Ngoài Ahmed Khalil, những tiền đạo có phong độ ổn định như Jassem Yaqoub, Ali Saleh, Zaid Al-Ameri và Khalifa Mubarak cũng sẵn sàng thể hiện mình nếu được trao cơ hội.

Nhạc trưởng Omar Abdulrahman (10) của UAE được ca ngợi là "Messi châu Á"

Ở tuyến giữa, cái tên đáng chú ý nhất là nhạc trưởng Omar Abdulrahman, người đã có 11 pha lập công sau 71 trận cho tuyển UAE. Omar Abdulrahman từng được cựu siêu sao Xavi Hernandez ca ngợi như "Messi châu Á" và từng góp mặt trong thành phần đội tuyển UAE đánh bại Việt Nam 5-0 ở vòng loại Asian Cup 2015.

Đối với chỗ trống do Khalil Ibrahim để lại, HLV Bert van Marwijk có thể hoàn toàn yên tâm với sự thay thế của tiền vệ Habib Al Fardan, người từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

Sau 3 trận đã đấu, UAE đã 3 lần để thủng lưới. Điều này khiến HLV Bert van Marwijk phải gia cố hàng thủ với việc triệu tập thêm Khalifa Al Hammadi, Yousef Jaber và Walid Abbas.

Dù được coi là ứng viên số 1 cho ngôi nhất bảng, UAE đang xếp vị trí thứ 3 sau Thái Lan và Việt Nam. Vì thế, trong trận đấu sắp tới, mục tiêu của thầy trò HLV Bert van Marwijk chắc chắn là rời sân Mỹ Đình với 3 điểm.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/doi-hinh-uae-co-messi-chau-a-va-hung-than-cua-dtvn-92275.html