Đội hình U22 Việt Nam trước thềm bán kết: 'Người hùng Thường Châu' liệu có trở lại?

Việc Quang Hải không thể thi đấu do chấn thương khiến bài toán tấn công của HLV Park Hang-seo trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ở vị trí khung thành, thầy Park sẽ trao thêm cơ hội cho Văn Toản sửa sai hay "người hùng Thường Châu" Bùi Tiến Dũng sẽ tỏa sáng vẫn còn bỏ ngỏ.

Hòa nghẹt thở 2-2 trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Ảnh: VFF

Hòa nghẹt thở 2-2 trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam vẫn duy trì thành tích dẫn đầu bảng B mặc dù không ít những chuệch choạc trong lối chơi. Trong trận bán kết gặp U22 Campuchia lúc 19h ngày 7/12, câu hỏi được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm nhất lúc này là sự thay đổi về mặt nhân sự của HLV Park Hang-seo khi mất đi tiền vệ đội trưởng Quang Hải vì chấn thương.

Tham dự SEA Games 30, mỗi một trận đấu là một lần thầy Park thử nghiệm đội hình. Việc xoay tua này dẫn đến U22 Việt Nam thường xuyên xuất hiện lỗ hổng.

Tuy nhiên, tất cả vấn đề đó được ông thầy người Hàn sớm đưa ra điều chỉnh và những sự thay đổi cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Ngoài tính thử nghiệm, việc xoay tua đội hình giúp cầu thủ dưỡng sức trước sự khắc nghiệt tại SEA Games khi cường độ trận đấu lên đến 2 ngày/ trận.

Mất đi Quang Hải khiến HLV Park Hang-seo khá đau đầu. Tuy nhiên, ông vẫn còn Tiến Linh có thể hình, Đức Chinh thể lực và tỳ đè tốt, Hoàng Đức lại đầy sức sáng tạo khiến cho những pha tấn công của U22 Việt Nam trở nên khó lường.

Bên cạnh đó, Trọng Hoàng, Văn Hậu ở 2 cánh cũng có thể sẵn sàng dâng lên tấn công khi có cơ hội.

Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu lúc này là tính an toàn của hàng thủ chứ không phải cái mũi tấn công. Vì vậy, để tạo dựng được một lá chắn thép kín kẽ trước khung thành, rất có thể, Trọng Hoàng sẽ đá hậu vệ. Cánh trái là Thanh Thịnh. Văn Hậu được kéo về đá trung vệ.

Về vị trí gác đền, 2 thủ môn đã ra sân là Bùi Tiến Dũng và Văn Toản đều không làm yên lòng người hâm mộ khi liên tục mắc phải những sai lầm khiến chúng ta phải nhận bàn thua không đáng có ở trận gặp U22 Indonesia và U22 Singapore. Việc thầy Park trao cơ hội sửa sai cho Văn Toản hay Bùi Tiến Dũng được tin tưởng bắt chính và tỏa sáng như anh đã từng ở mùa giải U23 Châu Á 2018 vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Mặc dù Văn Toản chơi tốt ở V-League ở giai đoạn sau thay Văn Lâm tuy nhiên, giữa V-League và sân chơi quốc tế vẫn có sự khác biệt rất lớn. Vì vậy, nếu xét theo khả năng và tâm lý vững vàng khi thi đấu ở giải đấu lớn, nhiều khả năng, Bùi Tiễn Dũng sẽ được thầy Park đưa vào sân để tìm lại hình ảnh "người hùng Thường Châu" ngày nào. Bên cạnh đó, một gương mặt khác cũng có thể được thầy Park sử dụng là Văn Biểu vẫn chưa được trao cơ hội ra sân trận nào.

U22 Campuchia là đội tuyển gặp ít bất lợi nhất từ mặt sân tại SEA Games 30 khi mà thầy trò HLV Felix Dalmas đã quá quen với việc thi đấu trên cỏ nhân tạo ở quê nhà.

Sự chuẩn bị và thích nghi tốt giúp U22 Campuchia trở thành “hiện tượng” ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30.

Tuy nhiên xét cả về lực lượng lẫn đẳng cấp, U22 Việt Nam vẫn chứng tỏ được sự vượt trội cả về lối chơi lẫn chất lượng đội hình.

U22 Việt Nam chỉ cần chơi ổn định, đúng như màn trình diễn ở vòng bảng và hạn chế sai sót, người hâm mộ có thể yên tâm vào tấm vé chung kết.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam:

Tiến Dũng, Ngọc Bảo, Thành Chung, Đức Chiến, Hùng Dũng, Tấn Tài, Văn Hậu, Việt Hưng, Trọng Hoàng, Tiến Linh, Hoàng Đức

Bạch Hiền

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/doi-hinh-u22-viet-nam-truoc-them-ban-ket-nguoi-hung-thuong-chau-lieu-co-tro-lai-a303685.html