Đội hình U22 Việt Nam nào được thầy Park tin dùng trong trận 'thử lửa' với CLB Viettel?

Trong buổi đấu tập cuối cùng của đợt tập trung lần thứ 3 trong năm 2020, đội U22 Việt Nam đã có trận đấu tập với CLB Viettel tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Các cầu thủ U22 Việt Nam có bài kiểm tra chất lượng trước CLB Viettel. Ảnh: VFF

Các cầu thủ U22 Việt Nam có bài kiểm tra chất lượng trước CLB Viettel. Ảnh: VFF

Lựa chọn CLB Viettel là đối thủ đấu tập của U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã có những đánh giá riêng của mình về sự thể hiện của các học trò.

Từ 47 cầu thủ có trong tay, ông lựa chọn đội hình xuất phát gồm thủ môn Văn Toản (CLB Hải Phòng), hậu vệ Văn Tới (CLB Hà Nội), Bá Sang (CLB Sông Lam Nghệ An), Anh Việt (CLB Đắk Lắk), tiền vệ Văn Xuân (CLB Hà Nội), Văn Hải (CLB Bình Phước), Thanh Trường (CLB Dược Nam Hà Nam Định), Ngọc Tiến (CLB Phố Hiến), tiền đạo Thanh Minh (CLB Huế), Văn Nam (CLB Đắk Lắk), Hữu Thắng (CLB Bình Định).

Trong khi đó, nhằm giúp trận “thử lửa” của U22 Việt Nam đạt hiệu quả, CLB Viettel cũng sử dụng nhiều cầu thủ chủ chốt, gồm cả 2 ngoại binh là trung vệ Luis và tiền đạo Caique.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2 - 2 sau 2 hiệp đấu, mỗi hiệp kéo dài 40 phút. Các cầu thủ xuất sắc ghi bàn có Khắc Ngọc mở tỷ số, đưa Viettel vượt lên dẫn trước ở phút 56 sau một pha dứt điểm trong vòng cấm. Thủ thành Văn Toản dù phản xạ khá tốt nhưng vẫn không cản được bóng bay vào lưới.

Phút 71, Thanh Minh xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Văn Nam, dứt điểm đưa bóng đập chân hậu vệ Viettel vào lưới, gỡ hòa 1 - 1 cho U22 Việt Nam. Ba phút sau, lại là Thanh Minh đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi trả vào cho Văn Nam hạ thủ thành đội bạn trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 2 - 1. Với một bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn, Thanh Minh tỏa sáng trong đội hình U22 ở trận đấu này.

Trận đấu khép lại bằng tình huống ở phút thứ 78. Tiền đạo Caique bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính chân sút này thực hiện thành công quả phạt 11m, quân bình tỷ số 2 - 2. Đây cũng là kết quả chung cuộc.

Ở trận đấu tập nội bộ diễn ra sau đó, HLV Park Hang-seo đã chia đội hình cho nhóm các cầu thủ còn lại để đá đối kháng. Ông và các cộng sự trong ban huấn luyện đều quan sát rất kỹ màn thể hiện của các học trò trong cả hai trận đấu nhằm có những đáng giá cụ thể về kết quả của đợt tập trung lần này.

Trong đợt tập trung này, ở những trận thi đấu nội bộ, các sơ đồ được HLV Park Hang-seo vận hành vẫn là 3-4-3 và 3-5-2, những sơ đồ quen thuộc mà chiến lược gia này từng thành công cùng U23 và Đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua. Thực tế đây là sơ đồ mà ông Park thừa nhận đã bị các đối thủ bắt bài. Ông cũng dự tính sẽ làm mới Đội tuyển Việt Nam từ hàng tiền vệ trong năm 2021. Thế nhưng với các cầu thủ mới ở U22 Việt Nam thì sơ đồ mang phong cách Park Hang-seo được ví như một "bài học vỡ lòng".

Một điều cũng khá quen thuộc khi các cầu thủ mới làm việc với thầy Park Hang-seo chính là phải thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Điều giúp ông Park tìm ra được những cầu thủ đa năng và có thể điều chỉnh vị trí phù hợp.

Sau đợt tập trung này, các cầu thủ sẽ được trả về CLB để tiếp tục tập luyện chờ ngày bóng lăn tại các giải quốc gia, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt và các hoạt động bóng đá được phép tổ chức trở lại.

L.S/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/doi-hinh-u22-viet-nam-nao-duoc-thay-park-tin-dung-trong-tran-thu-lua-voi-clb-viettel-20200828060603043.htm