Đội hình Tottenham 'què quặt' khi gặp Ajax, HLV Pochettino nói gì?

HLV Mauricio Pochettino của Tottenham khẳng định đã tìm ra phương án thay thế các trụ cột vắng mặt ở trận bán kết lượt đi Champions League gặp Ajax Amsterdam.

Trong giai đoạn nước rút của mùa giải, Tottenham đã thể hiện phong độ cao và gặp không ít may mắn tại Champions League. Họ đã đánh bại Dortmund rất ấn tượng ở vòng knck-out và sau đó vượt qua Man City sau trận tứ kết lượt về đầy kịch tính.

Mặc dù vậy, nỗ lực của Tottenham đã phải đánh đổi bằng những cái giá khá đắt. Chủ công kiêm thủ quân Harry Kane bị chấn thương nặng và sớm nhất cũng chỉ kịp trở lại trong trường hợp Tottenham lọt vào trận chung kết.

HLV Pochettino tự tin dù Tottenham vắng cả Kane lẫn Son Heung-min

HLV Pochettino tự tin dù Tottenham vắng cả Kane lẫn Son Heung-min

Sau trận tứ kết lượt về gặp Man City, tới lượt người hùng Son Heung-min bị treo giò ở trận bán kết lượt đi vì đã nhận đủ số thẻ vàng. Ngoài 2 trường hợp này, Wings và Sissoko cũng chắc chắn vắng mặt, còn một số trụ cột khác đang phải chạy đua với thời gian mới mong kịp ra sân thi đấu.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962, Tottenham lọt tới vòng bán kết một cúp châu Âu. Chính vì vậy, HLV Pochettino cho biết: “Được chơi ở vòng bán kết Champions là điều tôi luôn mơ đến. Bạn cần phải có hoài bão để hiện thực hóa nó, để chạm đến và vượt qua”.

Chiến lược gia người Argentina chia sẻ thêm: “Được chơi ở vòng bán kết cúp châu Âu là điều không thường xuyên xảy ra với Tottenham. Chúng tôi cuối cùng đã đến được giai đoạn này và chúng tôi đã rất sẵn sàng.

Ở cuộc đọ sức như thế này, sẽ không có sự chậm trễ hay mỏi mệt gì. Chúng tôi đã tập trung để chơi bóng. Tôi dám chắc rằng toàn đội đã chuẩn bị đầy đủ năng lượng cho 90 phút sắp tới”.

Đánh giá về việc Tottenham phải phân chia sức lực ở giải ngoại hạng Anh trong khi Ajax được điều chỉnh lịch thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan để có thể lực tốt nhất, cộng thêm việc đội nhà không có 2 trụ cột Kane và Son Heung-min trên hàng công, HLV Pochettino nhấn mạnh: “Tôi sẽ tìm cách sử dụng Lucas Moura và Fernando Llorente. Tôi nghĩ điều này là mất mát nhưng tất cả phải vượt qua vì chúng tôi là một đội và phải chơi như một đội bóng.

Tôi không quan tâm đến việc ai sẽ ghi bàn thắng. Sẽ luôn là như vậy bởi thành tích tập thể là quan trọng nhất chứ không phải bất cứ cá nhân nào”.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/doi-hinh-tottenham-que-quat-khi-gap-ajax-hlv-pochettino-noi-gi-975936.html