Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết: Sao MU trải đều 3 tuyến

Premier League thể hiện ưu thế áp đảo ở vòng tứ kết World Cup khi đóng góp tới 7 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu.

Highlights Nga 2-2 Croatia (pen, 3-4): Rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

ĐT Nga và Croatia hòa 2-2 sau 120 phút. Trong loạt sút luân lưu 11 m, Croatia giành chiến thắng 4-3 trước đội chủ nhà World Cup 2018.

Thủ thành của Chelsea có ngày thi đấu xuất sắc khi liên tục từ chối những cú sút của các chân sút Brazil. Seleção tạo ra 26 cơ hội ghi bàn (kỷ lục của giải đấu) nhưng lại không thể nào khuất phục được Thibaut Courtois. Với 9 pha cứu thua, Courtois cũng cân bằng kỷ lục cứu thua của Guillermo Ochoa thiết lập trong trận Mexico thắng Đức 1-0 ở vòng bảng.

Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự với những chỉ số tắc bóng, cắt bóng, cản phá ấn tượng, hậu vệ 22 tuổi đang thi đấu cho CLB Stuttgart còn có đóng góp rất lớn vào lối chơi của Gà trống Gaulois. Benjamin Pavard thậm chí có tới 101 lần chạm bóng, nhiều hơn cả những tiền vệ như Kante, Tolisso.

Là trung vệ nhưng Varane đã có 1 bàn thắng quan trọng góp phần vào chiến thắng 2-0 của Pháp trước Uruguay. Bên cạnh đó, trung vệ của Real Madrid cũng có 7 pha phá bóng.

Harry Maguire khá giống Varane khi anh cũng là người mở tỷ số cho Anh từ một pha không chiến, cùng với đó là 7 pha phá bóng trước các chân sút Thụy Điển. Anh cùng thủ thành Pickford là 2 nhân tố chính đem về chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh.

Ashley Young sau 90 phút trước Thụy Điển đã có tới 5 pha tạt bóng, một trong số đó dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Harry Maguire. Lên công về thủ nhịp nhàng, Young xứng đáng là hậu vệ trái số 1 của MU và tuyển Anh.

Luka Modric chính là cầu thủ chơi hay nhất trận Croatia gặp Nga. Anh chuyền nhiều nhất trận, chuyền chính xác nhiều nhất, qua người nhiều nhất (8 lần) và có pha kiến tạo cho Vida ghi bàn. Như vậy là đủ để anh lọt vào đội hình tiêu biểu của tứ kết.

Với sự góp mặt của Fellaini, De Bruyne được chơi cao hơn và ngay lập tức thể hiện sự nguy hiểm của mình. Trong trận gặp Brazil, De Bruyne có pha dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0. De Bruyne cũng có 3 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội.

Jesse Lingard là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trận Anh gặp Thụy Điển. Tiền vệ của MU hoạt động không biết mệt mỏi tở tuyến giữa, đi bóng thành công nhiều nhất trong số những cầu thủ Anh và có pha tạt bóng như đặt cho Dele Alli lập công.

Sau những vòng đấu lép vế đàn em Mbappe, cuối cùng Griezmann cũng khiến người ta phải nhắc đến mình. Anh có 1 bàn thắng sau cú sút liệng khiến thủ môn Muslera mắc sai lầm, cùng với đó là 3 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Bàn thắng của Varane cũng là nhờ Griezmann kiến tạo.

Dấu ấn lớn nhất của Lukaku là pha đi bóng qua hàng loạt tiền vệ Brazil và kiến tạo cho De Bruyne ghi bàn. Chừng đó là đủ để anh lọt vào đội hình tiêu biểu trong bối cảnh các tiền đạo của vòng tứ kết chơi rất mờ nhạt.

Trong khi đó Hazard vẫn thể hiện vai trò đội trưởng của anh với hàng loạt pha đi bóng thành công và buộc đối phương phạm lỗi. Không trực tiếp ghi bàn những Hazard vẫn khiến các hậu vệ Brazil gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu với anh.

Highlights Thụy Điển 0-2 Anh: Maguire và Alli ghi bàn cho 'Tam sư'

Ở trận tứ kết diễn ra lúc 21h, ĐT Anh giành chiến thắng trước Thụy Điển với tỷ số 2-0 nhờ pha lập công của Maguire trong hiệp 1 và Alli ở hiệp 2.

Minh Phúc - Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-sao-mu-trai-deu-3-tuyen-post858381.html