Mỹ công bố sáng kiến giúp mở rộng tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu

Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ ngày 7/12 đã công bố Sáng kiến tiếp cận vaccine toàn cầu nhằm giúp giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 trên thế giới.

Sáng kiến trị giá 400 triệu USD này là một phần của Đạo luật Kế hoạch giải cứu nước Mỹ của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

315 triệu USD sẽ được dành cho việc giao nhận vaccine bao gồm đầu tư cho chuỗi cung ứng, hỗ trợ các chiến dịch tiêm phòng quốc gia và xây dựng các trạm y tế lưu động ở các vùng nông thôn và các khu vực khó tiếp cận. 75 triệu USD sẽ được sử dụng để cung cấp các nguồn lực quan trọng cho các điểm nóng Covid-19 và 10 triệu USD còn lại sẽ được dùng để hỗ trợ việc sản xuất vaccine trong nước thông qua đào tạo và hỗ trợ lên kế hoạch. Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ, sáng kiến này sẽ tập trung chủ yếu cho khu vực tiểu sa mạc Sahara ở châu Phi.

Mỹ hiện là quốc gia đóng góp nhiều vaccine ngừa Covid-19 nhất cho sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu của Liên hợp quốc. Nước này tới nay đã hỗ trợ hơn 290 triệu liều vaccine cho 110 quốc gia trên toàn thế giới./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-cong-bo-sang-kien-giup-mo-rong-tiep-can-vaccine-ngua-covid-19-tren-toan-cau-910140.vov