Đội hình tiêu biểu giai đoạn 1 V.League 2020: Công Phượng sát cánh bạn thân và đồng hương thầy Park

Sài Gòn FC, đội bóng đang dẫn đầu V.League 2020, đóng góp nhiều cái tên nhất trong đội hình tiêu biểu giai đoạn 1 của giải đấu.

Thủ môn: Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC)

Không thủ môn nào xứng đáng hơn Phạm Văn Phong ở vị trí này. Anh thi đấu 11 trận ở lượt đi và giữ sạch lưới 7/8 trận cho Sài Gòn FC. Phản xạ nhanh nhạy cùng sự ổn định giúp thủ môn sinh năm 1993 góp công vào thành tích thủng lưới ít nhất sau lượt đi của đội nhà (7 bàn). Cá nhân anh chỉ để lọt lưới 6 bàn.

Phạm Văn Phong là người gác đền ít tiếng tăm của bóng đá Việt (Ảnh: VPF)

Phạm Văn Phong là người gác đền ít tiếng tăm của bóng đá Việt (Ảnh: VPF)

Trung vệ: Janclesio Santos (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

Tân binh Hồng Lĩnh Hà TĨnh chỉ để thủng lưới 12 bàn sau lượt đi, ít thứ 3 tại V.League. Thành tích này có công không nhỏ của đội trưởng Janclesio. Chiều cao 1m96 giúp anh dễ dàng chiến thắng trong các pha bóng bổng, kinh nghiệm giúp anh hỗ trợ tốt cho phần lớn đồng đội mới lần đầu chơi tại V.League. Thật khó hiểu khi Viettel lại để vuột mất trung vệ người Brazil sinh năm 1993 này.

Janclesio là cầu thủ cao nhất tại V.League thời điểm hiện tại (Ảnh: VPF)

Trung vệ: Ahn Byung-keon (Sài Gòn FC)

Không nhiều người tin vào bản hợp đồng của Sài Gòn FC với trung vệ người Hàn Quốc trước mùa giải. Thế nhưng, Ahn Byung-keon chơi cực hay và trở thành hòn đá tảng trước khung thành đội nhà. Trung vệ 32 tuổi là cái tên hiếm hoi tới từ xứ sở kim chi tạo dấu ấn lớn đến thế ở V.League.

Ahn Byung-keon (phải) là "hòn đá tảng" của Sài Gòn FC (Ảnh: Hiếu Lương)

Trung vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Xông xáo, không ngại tranh chấp là điểm mạnh giúp Bùi Tiến Dũng sẵn sàng kèm những ngoại binh tại V.League. Trong giai đoạn mà Quế Ngọc Hải chơi phập phù, Bùi Tiến Dũng là trung vệ tuyển Việt Nam hiếm hoi duy trì được tần suất thi đấu liên tục và mắc rất ít sai lầm.

Bùi Tiến Dũng (phải) là chuyên gia săn Tây của Viettel (Ảnh: Hiếu Lương)

Tiền vệ phải: Nguyễn Văn Toàn (HAGL)

Văn Toàn đã có 6 đường kiến tạo, 3 bàn thắng sau 13 trận đấu tại V.League mùa này. Anh đóng góp vào phân nửa số bàn thắng của HAGL. Tốc độ của tiền đạo sinh năm 1996 là vũ khí hữu hiệu bên cánh.

Văn Toàn vẫn đóng góp rất nhiều cho HAGL trên mặt trận tấn công (Ảnh: Hiếu Lương)

Tiền vệ trái: Tô Văn Vũ (Bình Dương)

Tô Văn Vũ xứng đáng làm đội trưởng Bình Dương ở mùa giải này. Anh in dấu giày 5 bàn thắng tại V.League, trong đó có 4 kiến tạo. Quan trọng hơn, Văn Vũ hội tụ những điểm mạnh về thể lực, kỹ thuật, chuyền bóng kiến tạo và là ngòi nổ quan trọng của Bình Dương.

Tô Văn Vũ (trái) là cầu thủ chạy cánh hàng đầu của bóng đá Việt Nam lúc này (Ảnh: VPF)

Tiền vệ trung tâm: Cao Văn Triền (Sài Gòn FC)

Cao Văn Triền đang có mùa giải hay nhất trong màu áo Sài Gòn FC. Khả năng phòng ngự, đánh chặn và tranh chấp của tiền vệ sinh năm 1993 gây ấn tượng mạnh, giúp Sài Gòn FC có được thành tích như hiện tại. Anh có lẽ sẽ được HLV Park Hang-seo thử nghiệm trong lần tập trung đội tuyển Việt Nam vào cuối năm nếu vẫn giữ nguyên phong độ như lượt đi.

Cao Văn Triền (phải) có chiều cao khiêm tốn nhưng thi đấu rất hay ở tuyến giữa Sài Gòn FC mùa này (Ảnh: VPF)

Tiền vệ trung tâm: Hồ Khắc Ngọc (Viettel)

Tiền vệ người Nghệ An là linh hồn trong lối chơi của Viettel. Anh ghi 2 bàn, kiến tạo 4 bàn sau 13 trận đấu. Tuy nhiên, Viettel đang có dấu hiệu phụ thuộc vào sự sáng tạo của tiền vệ này. Trong một ngày anh bế tắc, hàng công của Viettel không thể làm gì khác ngoài phất bóng dài cho Bruno hay Caique.

Hồ Khắc Ngọc là linh hồn trong lối chơi tấn công của Viettel (Ảnh: Hiếu Lương)

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (CLB TP.HCM)

Công Phượng đang ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo CLB TP.HCM. 6 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 11 trận là thành tích quá tốt với một cầu thủ tấn công. Sự trưởng thành trong cách dứt điểm, cầm bóng là điều đáng được ghi nhận.

Công Phượng đang là chân sút nội tốt nhất ở V.League 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

Tiền đạo: Bruno Henrique (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

Bruno Henrique là mẫu trung phong săn bàn cổ điển. Anh đã có 7 bàn thắng từ đầu mùa và cùng Rimario (Hà Nội FC) và Pedro Paulo (Sài Gòn FC). Thế nhưng, anh quan trọng hơn khi trực tiếp giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành 9/18 điểm sau lượt đi và trụ hạng thành công.

Bruno Henrique góp công lớn trong thành tích trụ hạng của tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Ảnh: VPF)

Tiền đạo: Geovane Magno (Sài Gòn FC)

Cùng với Pedro Paulo, Geovane đã tạo nên song sát hay nhất V.League nửa đầu mùa giải. Cái chân trái của Geovane đã ghi 5 bàn, kiến tạo 3 bàn, trực tiếp đem về 5 điểm cho Sài Gòn FC. Tầm ảnh hưởng của anh lớn hơn Pedro Paulo và dĩ nhiên xứng đáng có mặt ở đội hình tiêu biểu lượt đi V.League 2020.

Geovane Magno mang chất ngẫu hứng của Brazil tới V.League (Ảnh: VPF)

HIẾU LƯƠNG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-hinh-tieu-bieu-giai-doan-1-vleague-2020-cong-phuong-sat-canh-ban-than-va-dong-huong-thay-park-2202041061227919.htm