Đội hình 'sao xịt' Ngoại hạng Anh: Gọi tên 'tội đồ' Chelsea, Arsenal

Trong đội hình các cầu thủ thi đấu tệ nhất vòng 1 Giải bóng đá NHA, có 3/11 cầu thủ thuộc biên chế 2 đội bóng top 6 là Chelsea và Arsenal.

Vòng đấu mở màn Giải bóng đá NHA đã kết thúc với nhiều kết quả khá ấn tượng, như chiến thắng hủy diệt 5-0 của Manchester City trước Westham hay trận thua trắng 4 bàn của Chelsea trên sân của MU.

Dưới đây là danh sách những cầu thủ có màn trình diễn thất vọng nhất ở vòng 1 NHA:

Thủ môn: Angus Gunn (Southampton)

Ngay trong trận đấu mở màn mùa giải, Angus Gunn đã để thủng lưới tới 3 bàn trong trận đấu với Burnley. Cú đúp của Ashley Barnes và bàn ấn định tỉ số của Johann Berg Gudmundsson đã đánh dấu một ngày thi đấu thảm họa của thủ thành 23 tuổi.

Trong trận đấu này, người trấn giữ khung thành của Southampton có tỷ lệ cứu thua thành công thấp kỷ lục 25%. Thành tích của Gunn cũng xếp hạng thấp nhất trong số thủ môn các đội bóng thi đấu tại Giải NHA cuối tuần qua.

Hậu vệ phải: Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Khởi đầu trận đấu trên sân khách Old Trafford của MU, đội trưởng của Chelsea đã thi đấu khá ổn trong hiệp 1 nhưng lại hoàn toàn thất bại trong hiệp đấu thứ hai.

Trong bàn thua thứ 2 của The Blues, Azpilicueta mắc lỗi kèm người, để Anthony Martial vượt qua dễ dàng và ghi bàn. Ở 2 bàn thua liền sau đó, hậu vệ người Tây Ban Nha cũng liên tiếp mắc sai lầm đáng trách.

Trung vệ: Kurt Zouma (Chelsea)

Khi Chelsea đã chia tay David Luiz còn Antonio Rudiger chưa bình phục chấn thương, Zouma được HLV Frank Lampard tin tưởng giao nhiệm vụ trung vệ, án ngữ phía trước khung thành đội nhà. Tuy nhiên, hậu vệ 24 tuổi đã có một màn trình diễn đáng quên trong trận thua tan nát 0-4 trước MU.

Ngay phút 18, khi thế trận đang nghiêng về phía Chelsea, Zouma lóng ngóng phạm lỗi với Marcus Rashford trong vòng cấm địa, khiến đội nhà phải nhận bàn thua trên chấm 11m. Sau đó, cầu thủ người Pháp đã cho thấy tâm lý non nớt khi thường xuyên đứng sai vị trí, mắc lỗi kèm người.

Trung vệ: Jannik Vestergaard (Southampton)

Ra sân trong trận thua đậm 0-3 của Southampton trước Burnley, Jannik xứng đáng có tên trong đội hình tệ nhất vòng đấu. Trung vệ lực lượng người Đan Mạch thường xuyên thất bại trong việc theo kèm chân sút Barnes bên phía đối thủ, thậm chí để Barnes ghi tới 2 bàn thắng cho Burnley.

Trung vệ: Grant Hanley (Norwich City)

Norwich City đã khởi đầu mùa giải với thất bại ê chề 1-4 trước Liverpool. Điểm đen trong đội hình Norwich chính là trung vệ Grant Hanley khi anh liên tục để tiền đạo Divock Origi của Liverpool vượt qua, gây sức ép lên phía khung thành đội nhà.

Hậu vệ trái: Aaron Cresswell (West Ham United)

Hầu hết các cầu thủ West Ham đều chơi tệ trong trận thua 0-5 trước Man City, nhưng trong đó Cresswell là người bị đánh giá kém nhất. Anh đã hoàn toàn thất bại trong việc phong tỏa cầu thủ chạy cánh Riyad Mahrez của Man City. Chính Mahrez đã có 2 pha kiến tạo thành bàn cho các nhà đương kim vô địch NHA.

Tiền vệ trung tâm: Abdoulaye Doucoure (Watford)

NHM Watford đã vui mừng hơi sớm khi CLB giữ chân thành công Doucoure ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Chính tiền vệ 26 tuổi này là người thi đấu kém cỏi nhất đội trong trận đấu vừa qua với Brighton.

Phút 28, Doucoure trở thành "tội đồ" khi phản lưới nhà. Cả trận, anh chỉ có 75% số đường chuyền trúng đích - một con số thấp kỷ lục.

Tiền vệ trung tâm: Morgan Schneiderlin (Everton)

Schneiderlin dường như không thể tìm lại phong độ đỉnh cao sau khi về lại Everton từ MU. Không những chẳng thể khỏa lấp vị trí mà Idrissa Gueye để lại, ngôi sao người Pháp còn bị truất quyền thi đấu trong trận Everton vs Crystal Palace.

Tiền vệ lệch phải: Henrikh Mkhitaryan (Arsenal)

Tiếp tục là một cựu cầu thủ MU thi đấu thất vọng ở ngay vòng 1 NHA. Được góp mặt trong đội hình chính thức của Arsenal đấu Newcastle United, nhưng tất cả những gì Mkhitaryan thể hiện trên sân đã khiến NHM Pháo thủ thất vọng tràn trề.

Cựu cầu thủ Borussia Dortmund thi đấu thiếu sáng tạo, kém liên kết với các vệ tinh xung quanh. Không chỉ có vậy, Mkhitaryan đã dứt điểm kém, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu ở hiệp 1.

Tiền vệ lệch trái: Ayoze Perez (Leicester City)

Gia nhập Leicester City với mức giá 30 triệu bảng, đáng lẽ Ayoze Perez phải có màn trình diễn tốt hơn nhiều so với những gì anh đã thể hiện ở trận đấu cuối tuần qua. Ra sân ở hành lang cánh, Perez không hề để lại dấu ấn gì và thiếu liên kết với bộ đôi Jamie Vardy, James Maddison trên hàng công đội nhà.

Tiền đạo: Andre Gray (Watford)

Gray hoàn toàn vô hại dù được xếp đá cao nhất hàng công của Watford trong trận đấu với Brighton. Mặc dù có khá nhiều cơ hội, tiền đạo này đã dứt điểm quá hiền và không thể lập công dù chỉ 1 lần cho Watford.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/doi-hinh-sao-xit-ngoai-hang-anh-goi-ten-toi-do-chelsea-arsenal-85036.html