Đội hình Real Madrid sẽ mạnh cỡ nào vào năm 2024?

Sau mùa giải 2022/23 không thành công, Real Madrid hứa hẹn sẽ đại tu đội hình để hướng tới việc tìm lại vinh quang. Vậy đội hình của họ có thể mạnh ra sao?

Kylian Mbappe dự kiến sẽ rời Paris Saint-Germain khi hết hạn hợp đồng - đặt Real Madrid đã được đặt vào tình trạng báo động đỏ.

Mbappe, 24 tuổi, đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với PSG chỉ một năm trước, nhưng mùa giải cuối cùng của hợp đồng đó là tùy chọn. Do đó, tiền đạo này có thể rời thủ đô nước Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới, với Real được cho là điểm đến ưa thích của anh.

Gã khổng lồ Tây Ban Nha đã cố gắng ký hợp đồng với Mbappe vào tháng 8 năm 2021 – khi giá thầu 154 triệu bảng bị từ chối – và được chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm ngoái. Nhà vô địch World Cup đã được thuyết phục cam kết tương lai ngắn hạn của mình với PSG, nhưng có vẻ như anh đang cân nhắc lại các lựa chọn của mình.

Theo báo cáo của L'Equipe, Mbappe không mấy quan tâm đến việc kích hoạt phần mở rộng đó trong hợp đồng của mình. Điều đó có thể buộc PSG phải đàm phán một thỏa thuận khác với cầu thủ hoặc bán anh ta vào mùa hè này, mặc dù cả hai lựa chọn đó đều khó khăn.

Hầu hết các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm đủ tiền để ký hợp đồng với Mbappe vào mùa hè này, bao gồm cả Real. Người ta cũng đặt câu hỏi liệu đoàn quân của Carlo Ancelotti có thực sự cần chiêu mộ Mbappe ngay lập tức hay không khi Karim Benzema vẫn đang thể hiện phong độ ổn định.

Benzema, 35 tuổi, đã ghi 30 bàn cho Real mùa này và đã chính thức chia tay CLB. Có khả năng Mbappe sẽ là người kế thừa lâu dài của Benzema.

Nếu Real đợi đến mùa hè năm sau để ký hợp đồng với Mbappe, điều đó sẽ giải phóng ngân sách chuyển nhượng của họ để chiêu mộ Jude Bellingham. Tuyển thủ Anh, 19 tuổi, được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất thế giới sau khi gây ấn tượng trong màu áo Borussia Dortmund.

Bellingham đã bị từ chối chức vô địch giải đấu đầu tiên vào thứ Bảy sau khi Dortmund bỏ lỡ cơ hội vàng để giành Bundesliga. Họ cần phải đánh bại Mainz trong trận chung kết mùa giải, nhưng trận hòa 2-2 đã giúp Bayern Munich giành chức vô địch thứ 11 liên tiếp.

Bellingham sẽ là một thay đổi lớn cho Real, khi Luka Modric sắp kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình. Hàng tiền vệ già nua của Real đã lộ rõ trong trận thua 0-4 gần đây trước Manchester City, với Modric, 37 tuổi và Toni Kroos, 33 tuổi, đang gặp khó khăn trong việc bắt nhịp.

Nhưng Real sẽ được cho là sở hữu hàng tiền vệ trẻ thú vị nhất châu Âu nếu họ có thể chiêu mộ Bellingham. Họ đã có bộ đôi người Pháp Aurelien Tchouameni, 23 tuổi, Eduardo Camavinga, 20 tuổi. Ngoài ra, Camavinga cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái.

Federico Valverde, Vinicius Junior và Rodrygo vẫn đang thi đấu đỉnh cao và có thể đá cặp với Mbappe trên hàng công nếu cầu thủ người Pháp hoàn tất thương vụ. Trong khi đó, Eder Militao và David Alaba sẽ tiếp tục hợp tác với nhau ở trung tâm hàng phòng ngự của Real.

Khu vực hậu vệ trái là một mối quan tâm của Real, với Antonio Rudiger thường xuyên phải đá bù vào. Mới chỉ 31 tuổi, Dani Carvajal sẽ vẫn là lựa chọn hàng đầu của câu lạc bộ trong một thời gian tới, trong khi điều tương tự cũng có thể nói về đẳng cấp thế giới thủ môn Thibaut Courtois.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-hinh-real-madrid-se-manh-co-nao-vao-nam-2024-a611105.html