Đội hình ngôi sao giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2018

World Cup 2018 là giải đấu quốc tế cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến những bước chạy của các ngôi sao hàng đầu như Pique, Iniesta, David Silva hay Mesut Oezil.

Thủ môn El Hadary (Ai Cập): Không thể tiến sâu tại World Cup nhưng El Hadary đã kịp lập kỷ lục đó là cầu thủ già nhất ra sân ở đấu trường này (45 tuổi 161 ngày). Lão tướng sinh năm 1973 sẽ tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp cùng Ismaily FC ở quê nhà.

Tiền vệ Victor Moses (Nigeria): 6 năm cống hiến, dự 2 kỳ World Cup và giành chức vô địch châu Phi năm 2013, Moses cho rằng giờ là lúc anh tập trung cho sự nghiệp ở cấp độ CLB và chăm sóc gia đình. Ngôi sao thuộc biên chế Chelsea hy vọng quyết định giải nghệ của anh sẽ giúp lứa cầu thủ trẻ Nigeria có thêm cơ hội phát triển.

Hậu vệ Gerard Pique (Tây Ban Nha): Sau kỳ World Cup không thành công cùng "La Roja", trung vệ sinh năm 1987 đã chia tay sự nghiệp quốc tế. Pique không cần nuối tiếc, bởi anh có 2 danh hiệu lớn nhất cùng đội tuyển quê nhà gồm World Cup 2010 và EURO 2012.

Hậu vệ Gary Cahill (Anh): Thủ quân của Chelsea dùng từ "lùi lại phía sau" để nói về quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế của mình. Tại Premier League mùa này, cựu cầu thủ Bolton cũng đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình của HLV Maurizio Sarri.

Hậu vệ Lukasz Piszczek (Ba Lan): Sau 11 năm cống hiến với 65 trận đấu, 3 bàn thắng, hậu vệ kỳ cựu sinh năm 1985 đã chia tay đội tuyển quốc gia để tập trung cống hiến cho CLB Dortmund.

Tiền vệ Javier Mascherano (Argentina): Mệt mỏi vì ĐT Argentina thi đấu bết bát, cộng với việc dính líu đến tin đồn cùng Lionel Messi thao túng phòng thay đồ, lão tướng 34 tuổi đã quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế để nhường vị trí cho những đồng nghiệp trẻ trung, tài năng hơn.

Tiền vệ Andres Iniesta (Tây Ban Nha): Là một trong những "huyền thoại sống" của đội tuyển xứ sở bò tót với những đóng góp to lớn vào 2 chức vô địch Euro và 1 danh hiệu World Cup, quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế của "Thánh Ini" khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Tiền vệ David Silva (Tây Ban Nha): “Cảm ơn gia đình và người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt những năm tháng qua. Nếu không có họ, tôi sẽ không bao giờ trở thành một phần lịch sử của đội tuyển quốc gia", Silva viết tâm thư xúc động khi quyết định lùi về phía sau để dành thời gian chăm sóc gia đình, đặc biệt là cậu con trai sinh non Mateo chưa đầy 12 tháng tuổi.

Tiền vệ Mesut Oezil (Đức): Không giống như các đồng nghiệp, Mesut Oezil phải nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế đầy cay đắng ở tuổi 29 vì mâu thuẫn với lãnh đạo LĐBĐ Đức và không chịu nổi sức ép từ việc bị phân biệt chủng tộc.

Tiền đạo Jamie Vardy (Anh): Mới được lên tuyển từ năm 2015 sau những bước tiến thần kỳ cùng Leicester City nhưng Vardy đã quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế ở tuổi 31. Lý do một phần là anh cảm thấy chán ngán việc liên tục phải ngồi dự bị cho Harry Kane.

Tiền đạo Mario Mandzukic (Croatia): Sau khi cùng "thế hệ vàng" làm nên lịch sử cho bóng đá quê nhà tại World Cup 2018, Mario Mandzukic đã quyết định chia tay để tập trung cống hiến cho Juventus. Trong 11 năm cống hiến, chân sút sinh năm 1986 đã ra sân 89 lần và ghi 33 bàn cho ĐTQG Croatia.

Đội hình ngôi sao giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2018.

Đội hình ngôi sao giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2018.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-ngoi-sao-gia-tu-su-nghiep-quoc-te-sau-world-cup-2018-post875841.html