Đội hình ngôi sao dính chấn thương

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Âu khiến nhiều CLB lớn đối mặt khủng hoảng nhân sự vì cầu thủ dương tính với virus corona hoặc thi đấu quá tải.

Mauro Icardi: Tiền đạo người Argentina không giữ được phong độ thể hiện ở mùa giải vừa qua dù được PSG mua đứt từ Inter Milan. Icardi cùng Neymar và Kylian Mbappe đang dính chấn thương và được chẩn đoán chỉ có thể trở lại sớm nhất vào cuối tháng 11. Tân binh Moise Kean đang sắm vai mũi nhọn ở hàng công PSG.

Ansu Fati: Sau khi trải qua ca phẫu thuật đầu gối, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng. Fati là phương án ưa thích của HLV Ronald Koeman ở hành lang trái của Barca. Cầu thủ sinh năm 2002 thi đấu ngày càng trưởng thành sau khi được trao cơ hội ở mùa giải vừa qua dưới thời HLV Quique Setien.

Kai Havertz: Bản hợp đồng trị giá 80 triệu euro của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng hè 2020 được xác nhận dương tính với Covid-19 trước trận đấu với Rennes tại Champions League rạng sáng 5/11 (giờ Hà Nội). Havertz vẫn chưa thể hòa nhập và ghi dấu ấn đậm nét tại đội bóng mới. Tiền vệ người Đức được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép chất lượng ở hàng công trăm triệu euro của HLV Frank Lampard.

Mohamed Salah: Tiền đạo người Ai Cập dương tính với nCoV khi trở về hội quân cùng tuyển quốc gia ở đợt tập trung tháng 11. Trước đó, Salah thể hiện phong độ ấn tượng khi đá chính 8 trận và ghi 8 bàn tại Premier League. Đây là tổn thất lớn với Liverpool bởi đội hình của HLV Klopp đã sứt mẻ nhiều kể từ đầu mùa.

Federico Valverde: Tiền vệ khoác áo Real Madrid phải rời sân nhường chỗ cho Toni Kroos trong trận thua Valencia ở La Liga. Anh được chẩn đoán gãy xương chày chân phải và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Cầu thủ sinh năm 1998 là phương án ưa thích của HLV Zinedine Zidane trong bối cảnh bộ ba Kroos, Luka Modric và Casemiro đang dần có dấu hiệu tuổi tác.

Joshua Kimmich: Tiền vệ người Đức dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với Borussia Dortmund ở Bundesliga. Điều này cũng khiến Kimmich bỏ lỡ đợt tập trung tháng 11 của tuyển Đức. Tuy nhiên, quá trình hồi phục của cầu thủ này đang diễn ra tích cực khi anh không còn phải chống nạng để di chuyển đến sân tập của Bayern Munich.

Alphonso Davies: "Máy chạy" của Bayern Munich được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu khoảng 4-8 tuần sau khi bị lật cổ chân trong chiến thắng 5-0 trước Eintracht Frankfurt. Đây là tổn thất lớn với đội chủ sân Allianz Arena, bởi Davies cho thấy phong độ ấn tượng ở mùa giải vừa qua. Vị trí hậu vệ trái đang là nỗi lo của đại diện nước Đức khi David Alaba vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng.

Dayot Upamecano: Hậu vệ người Pháp thi đấu trưởng thành dù mới 22 tuổi và là trụ cột của Leipzig ở những mùa giải gần đây. Upamecano được chẩn đoán rách cơ và vắng mặt trong trận đấu gần nhất với Freiburg. Anh là mục tiêu được nhiều CLB lớn như Man Utd, Real Madrid, Liverpool theo đuổi sau màn trình diễn ấn tượng tại Đức.

Virgil van Dijk: Pha vào bóng của Jordan Pickford trong trận derby Merseyside đầu tiên của mùa giải khiến Van Dijk đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu đến cuối mùa vì đứt dây chằng đầu gối phải. Sau hậu vệ người Hà Lan, Liverpool phải đối mặt hàng loạt chấn thương ở hàng phòng ngự.

Trent Alexander-Arnold: Trong trận đấu với Man City hôm 8/11, hậu vệ người Anh phải rời sân ở phút 63. Anh được chẩn đoán dính chấn thương mô mềm ở phần bắp chân và phải nghỉ thi đấu một tháng. Chấn thương này là biểu hiện của sự quá tải bởi Alexander-Arnold là sự lựa chọn số một của HLV Klopp ở hành lang phải.

Benjamin Lecomte: Hồi tháng 9, thủ thành người Pháp được xác nhận dương tính với Covid-19. Sau khi bình phục, anh trở lại đội hình Monaco và là chốt chặn số một trước khung thành của đại diện Ligue 1. Tuy nhiên, Lecomte tiếp tục dính chấn thương tay và vắng mặt ở trận đấu gần nhất gặp Nice hôm 8/11.

'Pha vào bóng của Pickford với Van Dijk thật ngu ngốc' Georginio Wijnaldum cho rằng thủ thành Jordan Pickford chỉ vô tình khiến Virgil van Dijk chấn thương, nhưng không nghĩ đến hậu quả khi thực hiện pha truy cản nguy hiểm.

Thế Anh - Minh Phúc
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-hinh-benh-binh-tri-gia-hon-800-trieu-euro-post1153314.html