Đội hình nào cho Joachim Loew sau trận thua đội tuyển Hà Lan?

Huấn luyện viên Loew nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh quan trọng, đặc biệt là ở hàng thủ khi có chuyến làm khách trên sân của Bắc Ireland ở vòng loại Euro 2020.

Jonathan Tah nhiều khả năng mất suất sau màn trình diễn tệ hại trước Hà Lan. (Nguồn: Getty Images)

Jonathan Tah nhiều khả năng mất suất sau màn trình diễn tệ hại trước Hà Lan. (Nguồn: Getty Images)

Sau thất bại 2-4 trước Hà Lan ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Joachim chắc chắn cần phải có những sự điều chỉnh cần thiết cho trận gặp Bắc Ireland ở vòng loại Euro 2020, đặc biệt là hàng thủ.

Nhiều khả năng trong chuyến làm khách tại Windsor Park, vị chiến lược gia này sẽ tung vào sân hàng thủ gồm 4 người thay vì 3 (hoặc 5) như trong trận đấu vớ Hà Lan.

Đây là sơ đồ mà ông Loew hay sử dụng mỗi khi đối đầu những đội bóng chơi phòng ngự thấp như Bắc Ireland.

Như vậy, Lukas Klostermann sẽ tiếp tục có được vị trí bên cánh phải, phía bên trái của Mathias Ginter, còn ở vị trí trung vệ sẽ là Niklas Süle và Marcel Halstenberg.

Ở hàng tiền vệ, Joshua Kimmich và Toni Kroos chắc chắn chiếm hai suất trong sơ đồ của Loew. Tiền vệ thứ ba có thể là cầu thủ kinh nghiệm hơn Ilkay Gündogan chứ không phải tài năng trẻ Kai Havertz.

Serge Gnabry cũng gần như chắc chắn có suất khi mà Loew từng tuyên bố "Serge Gnabry luôn có chỗ trong đội hình..." và Gnabry đã chứng minh điều này trong trận gặp Hà Lan. Anh là điểm sáng duy nhất của Đức trong trận thua tệ hại vừa qua.

Serge Gnabry chắc chắn sẽ ra sân để cùng với Julian Brandt và Marco Reus tạo thành bộ ba trên hàng công của Đức.

Đội hình dự kiến:

Bắc Ireland: Peacock-Farrell - McLaughlin, Cathcart, Jonny Evans, Lewis - McNair, Davis, Corry Evans - Magennis, Washington, Lafferty.
Đức: Neuer - Klostermann, Ginter, Süle, Halstenberg - Kimmich, Gündogan - Kroos - Reus, Gnabry, Brandt.

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doi-hinh-nao-cho-joachim-loew-sau-tran-thua-doi-tuyen-ha-lan/594227.vnp