Đội hình Milan vô địch Serie A 2011 đang ở đâu?

AC Milan là CLB gần nhất có thể đánh bại Juventus để giành chức vô địch Serie A. Trải qua 8 năm, thế hệ cầu thủ của Rossoneri khi đó chỉ còn vài người vẫn đang thi đấu.

Thủ môn Christian Abbiati (giải nghệ): Abbiati là thủ môn số một của Milan cho đến khi Diego Lopez cập bến năm 2014. Tháng 5/2016, lão tướng người Italy quyết định giải nghệ khi không thể cạnh tranh vị trí chính thức với tài năng trẻ Gianluigi Donnarumma.

Hậu vệ Ignazio Abate (thất nghiệp): Khởi nghiệp trong màu áo Milan từ 2003 nhưng phải đến năm 2009, Abate mới có vị trí chính thức trong đội hình Rossoneri. Sau hơn 300 lần ra sân, Abate đã chia tay sân San Siro cuối mùa 2018/19 và giờ vẫn chưa tìm được CLB mới.

Hậu vệ Alessandro Nesta (giải nghệ): Sau Scudetto 2011, Milan chơi cho AC Milan thêm một mùa giải trước khi sang Canada dưỡng già cùng CLB Montreal Impact rồi chính thức treo giày năm 2014. Hiện tại, huyền thoại người Italy trở thành huấn luyện viên và đang dẫn dắt CLB Serie B, Frosinone.

Hậu vệ Thiago Silva (PSG): Mùa hè 2012, Milan gây sốc khi bán cả 2 trụ cột Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic cho PSG và thu về 62 triệu euro. 7 năm trôi qua, Silva đang là đội trưởng của PSG và giúp đội bóng thủ đô nước Pháp giành nhiều danh hiệu cao quý.

Hậu vệ Gianluca Zambrotta (giải nghệ): Zambrotta cũng chia tay Milan hè 2012 và giờ đang là thành viên trong ban huấn luyện của CLB Trung Quốc Jiangsu Suning.

Tiền vệ Genarro Gattuso (giải nghệ): Sau khi chia tay Milan hè 2012, Gattuso chỉ chơi bóng thêm 1 mùa trong màu áo Sion rồi sớm khởi nghiệp huấn luyện viên. Cựu tuyển thủ Italy từng dẫn dắt nhiều CLB, trong đó có chính Milan và giờ đang là thuyền trưởng của Napoli.

Tiền vệ Andrea Pirlo (giải nghệ): Pirlo giải nghệ năm 2017. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến cựu danh thủ sinh năm 1979 tái xuất trên cương vị của huấn luyện viên, nhưng cựu tuyển thủ Italy cho biết anh chỉ muốn dành thời gian bên gia đình.

Tiền vệ Clarence Seedorf (giải nghệ): Sau khi chia tay Milan hè 2012, Seedorf sang Brazil chơi bóng cho Botafogo. Huyền thoại người Hà Lan cũng thử sức với công việc của huấn luyện viên nhưng chưa gặt hái được thành công.

Chạy cánh Kevin Prince Boateng (Fiorentina): Boateng gắn bó với Milan cho đến năm 2013. Sau đó, ngôi sao người Ghana trải qua nhiều CLB (Shalke, Las Palmas, Frankfurt, Barca, Sassuolo) và giờ trở lại Serie A thi đấu trong màu áo Fiorentina.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (Milan): Năm 2010, Ibra đầu quân cho Milan dưới dạng cho mượn từ Barca và ngay lập tức giúp Rossoneri giành Scudetto. Sau khi được mua đứt, Zlatan cũng chỉ chơi cho Milan thêm một mùa giải rồi đầu quân lần lượt cho PSG, Man Utd, LA Galaxy. Rạng sáng 28/12, trang chủ Milan thông báo chiêu mộ lại chân sút người Thụy Điển dưới dạng tự do, sau khi anh hết hạn hợp đồng với LA Galaxy.

Chạy cánh Robinho (Istanbul Basaksehir): Từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhưng Robinho lại chơi ngày càng sa sút. Cầu thủ người Brazil gắn bó với Milan đến năm 2014, rồi lần lượt trải qua nhiều bến đỗ nhưng đều không thành công. Hiện tại, cựu sao Real Madrid chơi bóng tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và hiếm khi xuất hiện trên phương tiện truyền thông.

Tuấn Nguyên
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-hinh-milan-vo-dich-serie-a-2011-dang-o-dau-post1030297.html