Đội hình M.U ở đại chiến với Tottenham: Van de Beek lần đầu đá chính?

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ám chỉ rằng tân binh Donny Van de Beek có thể có trận đá chính đầu tiên tại Premier League trong trận đại chiến với Tottenham.

Van de Beek là bản hợp đồng duy nhất cho đến nay của Man United ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020. Anh đã có 4 lần ra sân cho Quỷ đỏ nhưng chỉ có 2 trận vào sân từ ghế dự bị tại Premier League.

Cả 2 lần đá chính duy nhất của anh cho đến nay đều là tại League Cup. Đặc biệt, trong trận thắng 3-0 trước Brighton, Van de Beek đã có 1 đường kiến tạo cho Juan Mata ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer thừa nhận ông rất ấn tượng với cầu thủ 23 tuổi và ngầm ám chỉ anh có thể ra sân ngay từ đầu ở trận đại chiến với Tottenham.

"Chúng tôi biết mình sẽ phải thi đấu rất nhiều trận trong mùa giải này và Van de Beek sẽ rất quan trọng đối với M.U", Solskjaer cho biết. "Cậu ấy đã chứng tỏ được năng lực trong các trận đấu với chất lượng rất cao".

Van de Beek có thể được bố trí đá tiền vệ trung tâm.

"Van de Beek có khả năng di chuyển thông minh, đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Cậu ấy đang cho thấy mình sẵn sàng để ra sân ở trận cầu quan trọng với Tottenham", ông nói thêm.

Van de Beek nhiều khả năng sẽ thay thế Nemanja Matic để đá cặp cùng với Paul Pogba ở khu vực giữa sân. Bruno Fernandes sẽ là người đá ở vị trí hộ công.

Ở trận đấu với Brighton, Van de Beek đã thi đấu lệch cánh trái và Solskjaer thừa nhận anh có thể được bố trí đá rộng như vậy. "Cậu ấy đã được đào tạo bài bản trong học viện của Ajax và rất am hiểu nhiều sơ đồ chiến thuật".

"Van de Beek có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau từ chạy cánh phải, tiền vệ trung tâm tới số 10. Tất nhiên, cậu ấy là mẫu cầu thủ chạy cánh khác với Daniel James và Marcus Rashford".

Nếu Van de Beek được bố trí đá cánh trái, Matic vẫn có thể ra sân ngay từ đầu ở hàng tiền vệ. Ở phía trên, Marcus Rashford sẽ thay thế Mason Greenwood ở vị trí chạy cánh phải.

Van de Beek và Rashford sẽ kết hợp cùng với Bruno Fernandes để hỗ trợ cho tiền đạo cắm duy nhất là Anthony Martial.

Ở hàng thủ, Solskjaer có thể thay thế trung vệ hay mắc lỗi Victor Lindelof bằng Eric Bailly sau khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Vị chiến lược gia người Na Uy tiết lộ ông muốn chứng kiến Harry Maguire "bắt chết" Harry Kane của Tottenham.

Trận đại chiến giữa Man United và Tottenham sẽ là trận đấu đáng chú ý nhất tại vòng 4 Premier League 2020/21. Đây cũng là màn tái ngộ đầy thú vị giữa HLV Jose Mourinho và đội bóng cũ M.U.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/doi-hinh-m-u-o-dai-chien-voi-tottenham-van-de-beek-lan-dau-da-chinh/20201002102233605