Đội hình kết hợp Pháp - Croatia: 'Gà trống' chiếm ưu thế

Thủ thành Subasic của Croatia 'lạc lõng' giữa hàng thủ của tuyển Pháp, trong khi Modric và Mandzukic chịu cảnh tương tự ở tuyến tiền vệ và tiền đạo trong đội hình kết hợp 2 đội.

Chung kết World Cup: Đường đến Luzhniki của Pháp

Trận chung kết diễn ra vào lúc 22:00 (giờ Việt Nam) ngày mai giữa Pháp và Croatia sẽ là cơ hội để “Les Blues” bổ sung ngôi sao thứ hai lên trên ngực áo.

Thành tích Croatia lọt vào chung kết có sự góp sức không nhỏ của thủ thành đang khoác áo AS Monaco. Không chỉ nhỉnh hơn người đồng nghiệp Hugo Lloris ở các chỉ số quan trọng (12 cứu thua so với 11 của Lloris, tỷ lệ cứu thua 75% so với 73% của Lloris), khả năng của Danijel Subasic trên loạt "đấu súng" cũng đã được kiểm chứng với 2 lần chiến thắng trước Đan Mạch và Nga.

Ngoại trừ những tình huống phải chạm trán Eden Hazard quá khéo léo và xuất sắc, hậu vệ phải của Les Bleus đều thể hiện được sự chắc chắn của mình. Tài năng trẻ Benjamin Pavard cũng kịp để lại dấu ấn tại giải đấu năm nay với cú volley má ngoài tuyệt đẹp cháy lưới Argentina tại vòng 16 đội.

Raphael Varane xứng đáng là thủ lĩnh hàng phòng ngự của "Gà trống Gaulois". Trung vệ đang khoác áo Real Madrid thể hiện sự chắc chắn xuyên suốt giải đấu đồng thời biết cách lên tiếng khi đội bóng cần. Cú đội đầu đánh bại hàng thủ đầy kỷ luật của Uruguay tại tứ kết là minh chứng rõ ràng nhất.

Samuel Umtiti là cái tên thứ 3 trong bộ tứ vệ của HLV Didier Deschamps đã ghi bàn tại giải đấu năm nay. Sau "thảm họa" để bóng chạm tay dẫn đến phạt đền ở trận ra quân gặp Australia, trung vệ của Barcelona đã kịp thời cải thiện phong độ. Trong trận bán kết vừa diễn ra, cú đánh đầu của Umtiti chính là sự khác biệt giúp Pháp đánh bại Bỉ để vào chung kết.

So với Ivan Strinic đã luống tuổi và chậm chạp phía bên kia chiến tuyến, rõ ràng Lucas Hernandez là cái tên sáng giá hơn. Hậu vệ trái của Atletico Madrid có tốc độ đáng nể cùng khả năng hỗ trợ tấn công rất hiệu quả. Dù chưa thể có bàn thắng giống như các đồng hương tại hàng thủ, Hernandez vẫn kịp để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Pavard lập công.

Tại thời điểm nay, không nhiều người có thể so sánh với N'Golo Kante ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Thi đấu trọn vẹn cả 6 trận của ĐT Pháp nhưng chưa lúc nào tiền vệ của Chelsea tỏ ra hụt hơi. N'Golo Kante đích thị là "ong thợ" cần mẫn khi đã di chuyển 62 km, chỉ kém Luka Modric (63 km) - người có thời lượng thi đấu nhiều hơn hẳn (604 phút so với 540 phút của Kante).

Paul Pogba đã thực sự trưởng thành so với chính mình cách đây 2 năm. Tiền vệ của Man Utd với lợi thế thể hình sở hữu số lần tranh chấp tay đôi vượt trội người đồng đội Kante. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, anh thường xuyên tung ra những đường mở bóng cho "máy chạy" Kylian Mbappe. Đó chính là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của đội bóng xứ lục lăng.

Luka Modric chính là mẫu tiền vệ toàn năng nhất của thế giới bóng đá thời điểm hiện tại. Trong vai trò thủ lĩnh của Croatia, Modric vừa gánh vác nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự đồng thời đóng vai trò cung cấp bóng cho tuyến trên. Tiền vệ của Real Madrid tung ra 16 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn, đứng thứ 3 trong số những cầu thủ có mặt tại vòng loại trực tiếp (chỉ kém Kieran Trippier và Kevin De Bruyne với 21 lần). Với màn thể hiện xuất sắc của mình, Modric cũng chính ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng World Cup năm nay.

Ở tuổi 19, Kylian Mbappe sẽ hít thở bầu không khí của một trận chung kết World Cup, điều mà ngay cả những cầu thủ vĩ đại nhất của thời đại này cũng chưa từng làm được. Mbappe chỉ là một mắt xích trong đội hình đồng đều và chất lượng của ĐT Pháp, nhưng với những gì đã thể hiện, không ai có thể phủ nhận tài năng của số 10.

Antoine Griezmann có lẽ là trường hợp đặc biệt của ĐT Pháp. Số 7 chưa có màn trình diễn nào thực sự nổi bật nhưng đã in dấu giày vào 5 bàn thắng, nhiều nhất tuyển Pháp cho đến lúc này.

Mario Mandzukic là người ghi bàn thắng quyết định giúp Croatia hoàn tất màn lội ngược dòng trước "Tam sư" trong trận bán kết. Tuy nhiên những đóng góp của tiền đạo đang chơi cho Juventus không chỉ nằm ở bàn thắng. Khả năng di chuyển, gây áp lực và tích cực tham gia tranh chấp của Mandzukic đã không ít lần gây ra rắc rối cho hàng phòng ngự đối phương.

Đội hình kết hợp giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia được sắp xếp dưới sơ đồ 4-3-3.

Chung kết World Cup: Đường đến Luzhniki của Croatia

Luka Modric và các đồng đội đứng trước cơ hội đem về chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Croatia nếu như họ đánh bại được Pháp trong trận chung kết sắp tới.

Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-ket-hop-phap-croatia-ga-trong-chiem-uu-the-post860188.html