Đội hình kết hợp Lazio & AC Milan: Cặp trung vệ 'khủng'

Điểm nhấn trong đội hình kết hợp giữa Lazio và AC Milan chính là bộ đội trung vệ hàng đầu tại Serie A, một xanh - một đỏ.

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

So với Thomas Strakosha còn khá vô danh của Lazio, thủ môn hưởng lương cao thứ 3 thế giới chắc chắn chiếm một vị trí trong khung gỗ. Donnarumma chưa gặp phải nhiều thử thách sau 2 lượt đầu tiên.

Hậu vệ phải: Dusan Basta (Lazio)

Nếu không chấn thương tân binh Andrea Conti của Milan sẽ đảm nhiệm vị trí này. Giữa Basta và người thay thế Conti là Abate, hậu vệ Lazio nhỉnh hơn khi anh đã có 2 lần xuất phát so với 22 phút của người đồng nghiệp Milan.

Trung vệ: Leonardo Bonucci (AC Milan)

Trung vệ xuất sắc nhất hiện tại của bóng đá Italia đương nhiên có một xuất ở trung tâm hàng phòng ngự. Đối đầu với Lazio, CĐV Milan có thể sẽ được chứng kiến tài năng thật sự của tân thủ quân Bonucci.

Trung vệ: Stephan de Vrij (Lazio)

Đá cặp với Bonucci sẽ là trung vệ xuất sắc nhất của Lazio, de Vrij. Rất nhiều đồn đoán cầu thủ Hà Lan sẽ ra đi trong mùa Hè vừa qua nhưng cuối cùng anh đã ở lại. Một khi còn de Vrij, Lazio có thể yên tâm về hàng phòng ngự.

Hậu vệ trái: Ricardo Rodriguez (AC Milan)

Trái ngược với vị trí hậu vệ phải, hành lang trái lại là sự cạnh tranh khốc liệt của hai cái tên xuất sắc, Lulic và Rodriguez. Hậu vệ Milan sẽ được chọn vì khả năng tạt bóng tuyệt vời của anh.

Tiền vệ phòng ngự: Lucas Biglia (AC Milan)

HLV Montella đã xác nhận Biglia sẽ ra sân đêm nay. Và ngay ở lần ra mắt AC Milan tại Serie A, tiền vệ Argentina sẽ gặp lại đội bóng cũ. Biglia từng là nhạc trưởng tại Lazio và giờ đây anh cũng đảm nhiệm vai trò đó tại Milan. Có thể nói, vị trí này là vùng trời của riêng Lucas Biglia.

Tiền vệ: Franck Kessie (AC Milan)

Có trung bình 2,5 pha tắc bóng mỗi trận, chuyền bóng chính xác đến 91,5%, Kessie chính là mẫu tiền vệ công thủ toàn diện mà các đội bóng muốn có. Kessie hiện tại cũng là người chuyên đá penalty cho AC Milan.

Tiền vệ: Sergei Milinkovic-Savic (Lazio)

Cầu thủ người Serbia chính là báu vật hiện tại của Lazio. Mới 22 tuổi, tiềm năng của Milinkovic-Savic là rất lớn. Anh là cái tên thi đấu nổi bật nhất của Lazio sau 2 vòng đầu tiên. Chính Milinkovic-Savic đã tỏa sáng với cú rocket vào lưới Chievo ở phút 89 đem về 3 điểm đầu tiên cho đội bóng thủ đô.

Tiền đạo: Suso (AC Milan)

AC Milan đã chi rất nhiều tiền để đem về các tân binh chất lượng. Tuy nhiên, khi mà những cầu thủ này chưa thể tỏa sáng, Suso tiếp tục là niềm hy vọng của Rossoneri trong mặt trận tấn công. Sau hai trận đấu, cầu thủ người Tây Ban Nha có cho mình 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

Tiền đạo: Patrick Cutrone (AC Milan)

Ra sân đúng 5 phút ở mùa giải 2016/17 thế nhưng Cutrone bất ngờ đang là trung phong chủ lực của Milan hiện tại. Có được chỗ đứng như ngày hôm nay là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu của chàng tiền đạo trẻ 19 tuổi. Anh hiện tại đã có được 2 bàn tại Serie A. Tính trên mọi đấu trường con số đó là 4, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở Milan.

Tiền đạo: Ciro Immobile (Lazio)

Immobile chính là quân bài chủ lực để Simone Inzaghi hồi sinh Lazio. Hai mươi ba pha lập công mùa trước của anh giúp đội bóng thủ đô kết thúc ở vị trí thứ 5. Trong trận tranh Siêu cúp, Immobile góp công lớn vào chiến thắng với một cú đúp. Hiện tại, anh đã có được 1 pha lập công tại Serie A khi ghi bàn mở tỉ số trước Chievo.

Sơ đồ cụ thể (4-3-3)

Donnarumma

Basta - Bonucci - de Vrij - Rodriguez

Kessie - Biglia - Milinkovic-Savic

Suso - Cutrone - Immobile

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 14:40 10/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/doi-hinh-ket-hop-lazio-ac-milan-cap-trung-ve-khung-d411314.html