Nga từ chối tham gia điều tra sự cố với chuyến bay Ryanair

Chính quyền Nga khẳng định sẽ không tham gia cuộc điều tra sự cố xung quanh việc máy bay của hãng hàng không giá rẻ Ireland Ryanair hạ cánh xuống thủ đô Minsk của Belarus.

Phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nhận định, vụ việc hạ cánh máy bay Ryanair và bắt giữ nhà báo đối lập là “công việc nội bộ” của Belarus, do đó việc áp đặt các lệnh trừng phạt hay điều tra về vụ việc là các quyết định “vô lý”.

Chuyến bay Ryanair 4978 từ Hy Lạp đến Litva bị buộc phải hạ cánh xuống sân bay Minsk, Belarus. Ảnh: Getty

Chuyến bay Ryanair 4978 từ Hy Lạp đến Litva bị buộc phải hạ cánh xuống sân bay Minsk, Belarus. Ảnh: Getty

Bên cạnh đó, ông Dmitry Polyansky cũng từ chối bình luận các lập luận của các nước Châu Âu và Mỹ - những quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Belarus trước khi bắt đầu cuộc điều tra.

Trước đó, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) thông báo sẽ mở cuộc điều tra sự cố với hãng hàng không của Ireland tại thủ đô Minsk. Bộ trưởng Giao thông vận tải Ireland ngay sau đó cho biết hoàn toàn ủng hộ quyết định tiến hành một “cuộc điều tra minh bạch và độc lập” về vụ việc ở Belarus. Nhóm điều tra quốc tế sẽ bao gồm đại diện của các quốc gia có công dân trên máy bay gồm: Ba Lan, Litva, Hy Lạp và một số nước khác./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Sputnik, Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-tu-choi-tham-gia-dieu-tra-su-co-voi-chuyen-bay-ryanair-861820.vov