Đội hình kết hợp Anh - Croatia: Nếu Tam Sư có 'bộ não' của đối thủ

Nếu tuyển Anh có những cầu thủ dẫn dắt lối chơi như Luka Modrić hay Ivan Rakitić, thì đó sẽ là một đội bóng rất đáng sợ.

Thủ thành - Danijel Subasic (Croatia): Cả Pickford lẫn Subasic đều đã chơi rất ấn tượng tại World Cup lần này. Tuy nhiên với việc Subasic từng đóng vai người hùng của Croatia trong 2 loạt sút luân lưu trước Đan Mạch và Nga, có lẽ thủ thành 34 tuổi này vẫn nhỉnh hơn một chút so với người đồng nghiệp.

Hậu vệ trái - Harry Maguire (Anh): Trước giải đấu ở Nga, có lẽ Maguire vẫn còn là một cái tên khá xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên đáp lại sự tin tưởng của HLV Southgate, Maguire đang nổi lên trở thành một trong những cầu thủ hay nhất giải đấu với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng.

Trung vệ - Vida (Croatia): Trong lượt trận tứ kết, Vida đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu. Ngoài những tình huống đánh chặn chuẩn xác, Vida còn để lại dấu ấn ở bàn nâng tỷ số lên 2-1 và sau đó hoàn thành nhiệm vụ ở cú đá thứ tư trong chiến thắng 4-3 trên chấm 11m của Croatia.

Trung vệ - John Stones (Anh): John Stones trong màu áo tuyển Anh đang thật sự là một hòn đá tảng vô cùng vững chắc trong khu vực 16m50 của đội nhà. Tranh chấp tay đôi khỏe, chơi bóng bổng tốt,... để vượt qua được Stones thật sự là một điều vô cùng khó khăn.

Hậu vệ phải - Kieran Trippier (Anh): Ngôi sao thuộc biên chế của Tottenham đang giữ vai trò quan trọng trong sơ đồ 3-3-2-2 của tuyển Anh. Tại World Cup năm nay, không cầu thủ nào đá phạt góc và đưa bóng đến đúng vị trí của đồng đội nhiều như Trippier. Cũng chính vì điều này mà Trippier đang được so sánh rất nhiều với David Beckham trong thời gian qua.

Tiền vệ trụ - Jordan Henderson (Anh): Tuy không thi đấu đúng sở trường, nhưng thủ quân của Liverpool đang là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của Tam Sư tại World Cup lần này. Nhiệt huyết và luôn xuất hiện ở các điểm nóng, Henderson đang làm rất tốt nhiệm vụ đánh chặn và thu hồi bóng ở khu vực giữa sân.

Tiền vệ trung tâm - Luka Modrić (Croatia): Trải qua 5 trận, Modrić đã có tới 3 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Điều đó là minh chứng cho thấy sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của tiền vệ 32 tuổi này đối với tuyển Croatia là quan trọng đến thế nào.

Tiền vệ trung tâm - Ivan Rakitić (Croatia): Nói đến linh hồn trong các tình huống lên bóng của Croatia mà chỉ nhắc đến công của Modric thì thật là sai lầm. Thực tế bên cạnh Modric, Rakitic cũng đang chơi rất hay. Sự kết hợp đầy ăn ý của Rakitic và Modric chính là chìa khóa để giúp Croatia tiến xa đến vậy tại giải đấu lần này.

Tiền vệ trái - Ashley Young (Anh): Là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất của tuyển Anh, nhưng Ashley Young lại đang chơi đầy thăng hoa và nhiệt huyết chẳng kém gì các bậc đàn em. Trong luợt trận tứ kết, Young là cầu thủ chuyền bóng chuẩn xác nhất tuyển Anh (91%) trong cuộc đối đầu với Thụy Điển. Anh cũng là người có pha chuyền bóng như đặt để Maguire ghi bàn mở tỉ số.

Tiền đạo - Harry Kane (Anh): Trong 2 trận gần đây, Kane đang tỏ ra khá im tiếng khi dần bị các hậu vệ đối thủ bắt bại và có những phương án kèm người rất khó chịu. Tuy nhiên chỉ cần 1 phút mà đối thủ lơ là, thủ quân của tuyển Anh hoàn toàn có thể chớp thời cơ và tỏa sáng với khả năng dứt điểm rất chính xác của mình.

Tiền đạo - Mario Mandzukic (Croatia): Trong trận đấu với Nga, Mandzukic đã có một trận đấu rất hay. Giống như khi thi đấu cho Juventus, Mandzukic thi đấu khá rộng và thường xuyên tham gia phòng ngự từ xa. Chính tiền đạo này đã là người kiến tạo để giúp Croatia cân bằng tỉ số sau khi bị Nga dẫn trước.

Video tài năng của Mandzukic

Kỳ Anh

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/doi-hinh-ket-hop-anh--croatia-neu-tam-su-co-bo-nao-cua-doi-thu-d479974.html