Đội hình kết hợp Anh - Bỉ: Premier League đóng góp 10 cái tên

Ngoài Axel Witsel đang chơi ở Trung Quốc, 10 cái tên trong đội hình kết hợp giữa Anh và Bỉ đều đến từ những đội bóng Anh.

Nhìn lại những diễn biến nổi bật ở bán kết World Cup 2018

Bán kết World Cup 2018 có nhiều diễn biến hấp dẫn với chiến thắng của đội tuyển Pháp và thất bại bất ngờ của "Tam sư" trước Croatia.

So với Thibaut Courtois, Jordan Pickford tỏ ra không hề thua kém. Thủ môn người Anh có 3 pha cứu thua xuất thần trước Thụy Điển, 2 lần cản phá những cú sút của Mario Mandzukic trong trận gặp Croatia và đẩy 2 quả penalty trong trận đấu với Colombia. Như vậy là đủ để anh lọt vào đội hình kết hợp giữa Anh và Bỉ.

Jan Vertonghen từ đầu giải chơi đảm nhận vị trí trung vệ lệch trái và có thời điểm anh đá như hậu vệ cánh trái. Đặc biệt anh cùng các đồng đội đã phong tỏa các mũi tấn công của Pháp và Brazil trong 2 trận đấu gần nhất. Trước Nhật Bản, Vertonghen có một bàn thắng rất quan trọng mở ra thắng lợi cho đội nhà.

Từ khi trở lại sau chấn thương, Vincent Kompany trở thành chốt chặn tin cậy nơi hàng phòng ngự Bỉ. Kompany có tới 3,8 pha phá bóng mỗi trận và quan trọng là anh không mắc lỗi phòng ngự - điều khiến anh đánh bại các trung vệ của tuyển Anh.

Toby Alderweireld bị Samuel Umtiti đánh bại khi Pháp ghi bàn trước Bỉ. Nhưng cá nhân hậu vệ của Tottenham đã có một World Cup thành công đến thời điểm này. 1,4 lần chặn các cú sút của đối phương là chỉ số nổi bật của Alderweireld.

Kieran Trippier xứng đáng là một trong 2 cầu thủ của tuyển Anh chơi hay nhất giải, bên cạnh Pickford. Lên công về thủ nhịp nhàng, tạt bóng hiệu quả và còn ghi bàn, không thể đòi hỏi một màn trình diễn hay hơn ở Trippier.

Kevin De Bruyne có một kì World Cup không thực sự chói sáng nhưng những đóng góp của anh cho Bỉ là rất đáng ghi nhận. Cầu thủ của Man City thể hiện nhãn quan tuyệt vời với 3,4 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội mỗi trận, bên cạnh đó là pha lập công ấn tượng vào lưới Brazil.

Axel Witsel có lẽ không phải là cái tên nổi bật của Bỉ nhưng đóng góp của anh là rất đáng ghi nhận. Đá trọn vẹn 5 trận, chuyền chính xác gần 94% là những con số đáng chú ý của cựu cầu thủ Zenit.

Jesse Lingard đã chơi một kì World Cup khá thành công với một bàn thắng trước Panama và một pha kiến tạo cho Dele Alli lập công. Trên hàng tiền vệ tuyển Anh, Lingard có lẽ là người chơi hiệu quả nhất.

Eden Hazard là cái tên chơi nổi bật nhất của Bỉ tại World Cup lần này. Anh vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, vừa đi bóng tạo đột biến. Các chỉ số của anh đều rất "đẹp" với 2 bàn thắng, 2 kiến tạo và đặc biệt là 22 lần đi bóng thành công.

Harry Kane có thể không vô địch World Cup nhưng anh vẫn là ứng viên số một cho danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng ghi được. Trong bối cảnh Raheem Sterling quá vô duyên và Marcus Rashford thì không được trao cơ hội, Kane là tiền đạo duy nhất của Anh nằm trong đội hình kết hợp giữa 2 đội.

Với 4 bàn thắng ghi được, đương nhiên Romelu Lukaku phải góp mặt trong đội hình kết hợp giữa Anh và Bỉ khi ngoài Harry Kane, không ai ở tuyển Anh có thể so sánh với anh.

Minh Phúc - Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-ket-hop-anh-bi-premier-league-dong-gop-10-cai-ten-post860095.html