Đội hình hay nhất kết hợp Chelsea và Liverpool mùa này

Trong khuôn khổ vòng 7 Premier League, Chelsea và Liverpool đối đầu ở sân Stamford Bridge lúc 23h30. Hai đội sẽ tạo ra đội hình 'công thủ toàn diện' nếu kết hợp cùng nhau.

Thủ môn (Alisson Becker, Liverpool):

Kepa Arrizabalaga rất xuất sắc, nhưng không thể đánh bại Alisson để góp mặt ở đội hình này. 6 vòng qua, phong độ ổn định của thủ thành người Brazil giúp Liverpool thủng lưới 2 bàn. Trung bình mỗi trận, Alisson thực hiện 2,2 tình huống cứu thua tại Premier League. Khi đối mặt hàng công quy tụ nhiều cá nhân xuất sắc của Chelsea, liệu Alisson có giữ sạch mảnh lưới?

Hậu vệ phải (Cesar Azpilicueta, Chelsea):

Tài năng trẻ Trent Alexander-Arnold của Liverpool chơi không tồi ở cánh phải, nhưng anh chưa đủ xuất sắc và kinh nghiệm nếu đặt cạnh đàn anh Azpilicueta. 6 trận từ đầu mùa, hậu vệ người Tây Ban Nha đều đá chính và thể hiện phong độ thuyết phục. Trang Whoscored chấm Azpilicueta 7,2 điểm, cao thứ 5 trong đội hình Chelsea.

Trung vệ (David Luiz, Chelsea):

Dưới thời của HLV Maurizio Sarri, Luiz đã tìm lại chỗ đứng trong đội hình Chelsea. 6 trận đá chính cho "The Blues", Luiz thực hiện 1 cú tắc bóng chuẩn xác và 3,8 pha đoạt bóng từ chân đối thủ mỗi trận.

Trung vệ (Virgil van Dijk, Liverpool):

Từ khi gia nhập sân Anfield, Van Dijk càng chơi càng hay ở trung tâm hàng thủ. Mỗi trận, trung vệ người Hà Lan có 1,2 cú tắc bóng thành công và 1,2 pha tranh chấp chiến thắng. Khi David Luiz chơi bóng có phần nghệ sĩ và mạo hiểm, “cái đầu lạnh” cùng khả năng tranh chấp tuyệt vời của Van Dijk sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người đá cặp.

Hậu vệ trái (Marcos Alonso, Chelsea):

Alonso là hậu vệ trái có khả năng công thủ toàn diện nhất sau 6 vòng của Premier League 2018/19. Ngôi sao người Tây Ban Nha có 4 tình huống đoạt bóng từ chân đối thủ mỗi trận và 1,3 pha tắc bóng thành công mỗi trận. Trên mặt trận tấn công, Alonso ghi 1 bàn, kiến tạo 2 tình huống cho đồng đội. Trong tổng số 69,8 đường chuyền mỗi trận của Alonso, có 1,3 tình huống mở ra cơ hội thuận lợi cho đồng đội.

Tiền vệ trụ (Jorginho, Chelsea):

Không phải N’Golo Kante hay Cesc Fabregas, Jorginho mới là ông chủ tuyến giữa ở Chelsea từ đầu mùa. “Học trò cưng” của HLV Sarri tung đến 114 đường chuyền mỗi trận, đạt tỷ lệ chuẩn xác 91%. Khả năng thu hồi bóng và điều phối tuyệt vời của Jorginho giúp Chelsea luôn kiểm soát thế trận tốt, qua đó thoải mái triển khai tấn công.

Tiền vệ trụ (James Milner, Liverpool):

Đã 32 tuổi, song Milner luôn là cầu thủ chạy nhiều nhất trên sân của Liverpool. Đó là lý do vì sao dù có trong tay Jordan Henderson và Fabinho, song HLV Juergen Klopp vẫn luôn mặc định vị trí đá chính cho Milner. Trung bình mỗi trận, tiền vệ người Anh tung ra 67,8 đường chuyền, có tỷ lệ chuẩn xác 86,7%. Ở khu vực trung tuyến, Milner có thể đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, từ đánh chặn, tranh chấp, chuyền bóng và kiến tạo. Thậm chí khi cần, Milner có thể dạt biên nhằm phát huy khả năng tạt bóng chính xác.

Hộ công (Eden Hazard, Chelsea):

Trong sơ đồ của HLV Sarri, Hazard hoạt động rất rộng. Thế nên, tiền vệ người Bỉ nhiều thời điểm thi đấu như một hộ công thay vì tiền đạo cánh. Hazard thực sự là linh hồn trong lối chơi Chelsea khi có đến 2,5 đường chuyền trực tiếp mở ra cơ hội mỗi trận. Tại Premier League mùa này, tiền vệ người Bỉ đã có 2 kiến tạo và ghi 5 bàn cho "The Blues".

Tiền đạo phải (Mohamed Salah, Liverpool):

Ghi vỏn vẹn 3 bàn từ đầu mùa, song tầm ảnh hưởng của Salah trong lối chơi của Liverpool vẫn rất lớn. Mỗi trận, tiền vệ người Ai Cập chỉ thực hiện 24,3 đường chuyền, nhưng 2,7 trong số đó mở ra cơ hội mười mươi cho đồng đội. Với tốc độ và nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Salah có thể khiến hàng thủ đối phương ôm hận ở bất kỳ lúc nào.

Tiền đạo cắm (Roberto Firmino, Liverpool):

Trong bối cảnh cả Alvaro Morata và Oliver Giroud đều không có phong độ tốt, vị trí tiền đạo cắm hiển nhiên thuộc về Firmino. 6 trận đá chính ở Premier League 2018/19, tiền đạo người Brazil ghi 2 bàn và 2 kiến tạo. Không tiền đạo nào có thể kết hợp ăn ý cùng hai vệ tinh Salah và Mane như Firmino.

Tiền đạo phải (Sadio Mane, Liverpool):

Mane là cầu thủ hay nhất của Liverpool lúc này với 4 bàn thắng sau 6 trận. Ngoài vị trí tiền đạo trái, Mane có thể chơi tốt khi bó vào trung lộ ở vai trò hộ công. Khi cùng nhau đứng cùng chiến tuyến, sẽ rất tuyệt vời nếu Hazard và Mane liên tục hoán đổi vị trí nhằm tạo ra đột biến.

Đội hình kết hợp giữa Chelsea và Liverpool. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Klopp cảnh báo Hazard: 'Không ai là không thể ngăn chặn'

Với bàn thắng vào lưới Liverpool ở cúp Liên đoàn Anh, Hazard của Chelsea trở thành tâm điểm chú ý trước thềm trận tái đấu giữa hai đội tại vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 23h30.

Viết Tuệ

Đồ họa: Minh Phúc
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-hay-nhat-ket-hop-chelsea-va-liverpool-mua-nay-post880526.html