Đội hình dưới 25 tuổi đủ sức vô địch Bundesliga của Bayern mùa tới

Tính cả chữ ký của Lucas Hernandez vào hè năm nay, Bayern Munich có thể ra sân với đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ nhưng vẫn đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch Bundesliga.

Thủ môn Christian Fruechtl (19 tuổi):  Chơi bóng từ năm 4 tuổi, sở hữu chiều cao lý tưởng (1,93 m), Fruechtl đang là cầu thủ sáng giá của đội U22 Bayern. Sao trẻ sinh năm 2000 đứng trước cơ hội lớn được đôn lên đội một vào mùa giải tới. CĐV đang mong chờ màn ra mắt tại Bundesliga của "Manuel Neuer mới".

Thủ môn Christian Fruechtl (19 tuổi): Chơi bóng từ năm 4 tuổi, sở hữu chiều cao lý tưởng (1,93 m), Fruechtl đang là cầu thủ sáng giá của đội U22 Bayern. Sao trẻ sinh năm 2000 đứng trước cơ hội lớn được đôn lên đội một vào mùa giải tới. CĐV đang mong chờ màn ra mắt tại Bundesliga của "Manuel Neuer mới".

Hậu vệ Joshua Kimmich (24 tuổi): Cầu thủ sinh năm 1995 được cả thế giới biết đến nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2016 và giờ đây đang đứng trong hàng ngũ hậu vệ cánh hàng đầu châu Âu. Kimmich với lối chơi đa năng khiến CĐV Bayern sớm quên đi hình ảnh của cựu đội trưởng Philipp Lahm.

Hậu vệ Benjamin Pavard (23 tuổi): Ngay sau khi tỏa sáng cùng tuyển Pháp tại World Cup 2018, Pavard đã lọt vào tầm ngắm của Bayern. Nhà ĐKVĐ Bundesliga đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ sinh năm 1996 từ Stutgart một cách chóng vánh. Sở hữu tốc độ, sự khéo léo cùng chiều cao lên đến 1,86 m, Pavard có thể thi đấu tốt ngay khi kéo vào chơi như một trung vệ.

Hậu vệ Niklas Sule (24 tuổi): Cựu trung vệ Hoffenheim đầu quân cho Bayern vào hè 2017 và nhanh chóng chiếm được vị trí chính thức trong đội hình CLB chủ sân Allianz Arena. Tại Bundesliga năm nay, ngôi sao sinh năm 1995 đã ra sân đến 2.005 phút, nhiều hơn cả Jerome Boateng (1.441 phút) và Mats Hummels (1.236 phút).

Hậu vệ Lucas Hernandez (23 tuổi): Với phong cách làm việc nhanh gọn, Bayern vừa khiến CĐV ngỡ ngàng khi chi đến 80 triệu euro để sở hữu Lucas Hernandez từ Atletico Madrid, đồng thời biến anh thành hậu vệ đắt thứ 2 lịch sử bóng đá thế giới. Lucas và Benjamin Pavard chính là bộ đôi hậu vệ đưa tuyển Pháp thẳng tiến đến chức vô địch World Cup diễn ra tại Nga hè 2018.

Chạy cánh Alphonse Davies (19 tuổi): Không phải ngẫu nhiên Bayern lại chi 15 triệu euro để sở hữu một cầu thủ từ giải nhà nghề Mỹ. Alphonse Davies mang quốc tịch Canada. Sao trẻ sinh năm 2000 được đánh giá cao ở kỹ thuật cùng khả năng xử lý bóng khéo léo. Davies được kỳ vọng có thể lấp vào khoảng trống Arjen Robben để lại trong tương lai không xa.

Tiền vệ Corentin Tolisso (24 tuổi): Nhà vô địch World Cup 2018 chưa có nhiều cơ hội thể hiện ở mùa giải năm nay vì bị chấn thương nhưng vẫn là một trong những cái tên nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ đội bóng xứ Bavaria.

Tiền vệ Renato Sanches (21 tuổi): "Golden Boy" 2016 đã tìm lại sự tự tin từ khi được trở về Bundesliga. Mùa giải năm nay, Sanches đã ra sân 22 lần và được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột hàng tiền vệ của Bayern trong tương lai.

Tiền vệ Kingsley Coman (21 tuổi): Đội hình nhà ĐKVĐ Bundesliga hiện tại đang sở hữu đến 4 cầu thủ Pháp. Coman từ lâu đã nổi tiếng là một trong những cầu thủ chạy cánh triển vọng hàng đầu châu Âu. Chỉ cần không chấn thương, sao trẻ người Pháp hoàn toàn đủ khả năng thay thế vị trí của lão tướng Franck Ribery.

Hộ công Leon Goretzka (24 tuổi): Chân sút người Đức ra sân 22 lần ở mùa giải năm nay và đã ghi 6 bàn, kiến tạo 3 lần. Không chỉ chơi tốt ở vị trí hộ công, Goretzka còn có thể thi đấu lùi sâu ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Tiền đạo Serge Gnabry (23 tuổi): Sao trẻ sinh năm 1995 đang có một mùa giải ấn tượng với 9 bàn thắng, 4 kiến tạo trên mọi đấu trường. Gnabry đang nằm trong kế hoạch lâu dài của cả Bayern lẫn đội tuyển quốc gia Đức.

Đội hình U25 đủ sức vô địch Bundesliga của Bayern mùa giải tới. Đồ họa: Squawka.

Tuấn Nguyên
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-duoi-25-tuoi-du-suc-vo-dich-bundesliga-cua-bayern-mua-toi-post930230.html