Đội hình dự kiến U22 Việt Nam-U22 Campuchia: Bùi Tiến Dũng bắt chính?

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng chỉ thay đội vị trí thủ môn trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận đấu với U22 Campuchia tới đây so với đối thủ U22 Thái Lan trước đó.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng được bắt chính trước U22 Campuchia sau sai lầm ở trận đấu với U22 Indonesia. (Ảnh: VFF)

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng được bắt chính trước U22 Campuchia sau sai lầm ở trận đấu với U22 Indonesia. (Ảnh: VFF)

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng

Hai thủ môn của U22 Việt Nam là Tiến Dũng và Văn Toản đều đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua tại SEA Games 30 này. Nhưng có lẽ, thủ thành của Hà Nội FC sẽ là người được tin tưởng bắt chính trận bán kết tới với kinh nghiệm dày dặn hơn người đồng đội.

Ở buổi tập gần nhất của U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với U22 Campuchia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành nhiều lời nhắc nhở riêng với thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng được bắt chính trước U22 Campuchia ở trận đấu bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tới. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Trung vệ: Thành Chung - Văn Hậu - Tấn Sinh

Huấn luyện viên Hàn Quốc sẽ không thay đổi bộ 3 trung vệ chắc chắn của U22 Việt Nam. Đoàn Văn Hậu kéo xuống đá trung vệ là phương án tối ưu được sử dụng thường xuyên ở những trận đấu quan trọng vừa qua với đối thủ khó chịu U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Trong khi đó, gần như không có ai có thể thay thế Thành Chung và Tấn Sinh. Trung vệ Hà Nội FC là người ghi bàn thắng bằng đầu quan trọng, mở ra chiến thắng trước đối thủ xứ vạn đảo. Còn cầu thủ câu lạc bộ Quảng Nam ngay lập tức được ông Park tin tưởng sử dụng liên tiếp gần đây khi bình phục chấn thương.

Thành Chung, Văn Hậu, Tấn Sinh là ba trung vệ tốt nhất của U22 Việt Nam thời điểm hiện tại. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Hậu vệ biên: Tấn Tài - Thanh Thịnh

Đỗ Thanh Thịnh đang chơi tốt, là phương án số 1 nơi hàng lang biên trái khi Đoàn Văn Hậu đã lùi về đá trung vệ. Cầu thủ SHB Đà Nẵng có khả năng hỗ trợ tấn công tốt từ phối hợp nhỏ cho tới tạt bóng. Hậu vệ này là người tạt bóng chính xác để Tiến Linh đánh đầu tung lưới U22 Thái Lan vừa qua.

Ngược lại, Tấn Tài bắt đầu cho thấy sự non nớt ở những trận đấu gần đây. Trước U22 Thái Lan, cầu thủ này bị ngợp nên thi đấu không tốt và sớm bị thay ra từ hiệp 1. Tuy nhiên, Tấn Tài vẫn là sự lựa chọn khả dĩ trước đối thủ được đánh giá yếu thế hơn U22 Campuchia. Màn thể hiện ở hai trận đầu trước U22 Brunei và U22 Lào cho thấy khả năng tấn công tốt của Tấn Tài trước các đối thủ lép vế.

Hậu vệ biên Hồ Tấn Tài chưa thi đấu tốt trước U22 Thái Lan và U22 Indonesia nhưng nhiều khả năng vẫn được tin dùng trước U22 Campuchia ở trận đấu tới đây. (Ảnh: Vietnam+)

Tiền vệ trung tâm: Hoàng Đức - Việt Hưng

Tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ổn định sau những trận đấu vòng bảng với khả năng cầm bóng và điều tiết nhịp độ tốt. Dù thể hình không lý tưởng song Triệu Việt Hưng tích cực tranh chấp, phòng ngự và đánh chặn từ xa.

Thiếu vắng Quang Hải, Hoàng Đức không phải là phương án ông Park chọn cho vị trí tiền vệ tấn công lệch biên trái. Những trận đấu đã qua, cầu thủ trẻ Viettel chơi thấp, tăng sức sáng tạo cho đội bóng và liên tục xử lý bóng kỹ thuật, sau đó xâm nhập vòng cấm. Đặc biệt, khả năng dứt điểm từ xa của tiền vệ này là một phương án tấn công hiệu quả cho U22 Việt Nam.

Tiền vệ Hoàng Đức có thể chơi thấp ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng vẫn mở ra những đường bóng tấn công nguy hiểm cùng những cú sút xa chuẩn xác. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Tiền vệ tấn công biên: Hùng Dũng - Trọng Hoàng

Cặp đôi đa năng của đội tuyển Việt Nam sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo chọn lựa là mũi tấn công nơi hành lang cánh tại trận đấu với U22 Campuchia. Hùng Dũng cho thấy sự bền bỉ, rê bóng nhiều để tìm kiếm cơ hội trong khi Trọng Hoàng liên tục phối hợp nhỏ cùng đồng đội và xâm nhập vòng cấm.

Nếu có thay đổi trong trận, tiền vệ Viettel sẽ lui về đá hậu vệ biên và vị trí tấn công cho Đức Chinh. Còn cầu thủ Hà Nội FC sẽ chơi thấp khi cần thiết.

Hùng Dũng và Trọng Hoàng là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo cho những trận đấu quan trọng tại SEA Games 30 này. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Tiền đạo: Tiến Linh

Tiền đạo trẻ của Becamex Bình Dương vừa tỏa sáng với cú đúp vào lưới U22 Thái Lan. Không ai bất ngờ nếu cầu thủ này tiếp tục là mũi nhọn của tuyển U22 Việt Nam ở trận đấu bán kết tới.

Sau những trận đấu tại SEA Games 30, Tiến Linh dần hoàn thiện hơn khả năng dứt điểm, đánh đầu và chọn vị trí. Khi có Hà Đức Chinh chơi song song, tiền đạo này thậm chí có thể thi đấu thấp xuống, "làm tường" và ban bật nhỏ cùng đồng đội.

Tiền đạo Tiến Linh là mũi nhọn tấn công của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia với nhiệm vụ ghi bàn. (Ảnh: Vietnam+)

Tiền đạo vào sân thay người: Đức Chinh

Những trận đấu gần đây, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung Đức Chinh vào sân khi cần tăng sức tấn công của U22 Việt Nam và mở ra một thế trận mới. Cầu thủ SHB Đà Nẵng sẽ thi đấu cùng Tiến Linh với sơ đồ hai tiền đạo mũi nhọn.

Hà Đức Chinh hiện có phong độ cao, đã ghi 5 bàn thắng tại SEA Games 30, bằng số lần lập công với Tiến Linh. Đáng chú ý, trong số đó có 4 lần tiền đạo này ghi bàn bằng đầu sau các đường tấn công bóng dài của tuyển U22 Việt Nam.

Hà Đức Chinh là phương thay người chiến lược của ông Park khi cần thay đổi tình thế trên sân. (Ảnh: Vietnam+)

Trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Campuchia tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay (7/12)./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doi-hinh-du-kien-u22-viet-namu22-campuchia-bui-tien-dung-bat-chinh/611791.vnp