Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam gặp Malaysia 19h30 tối nay

Không dùng Văn Đức, thầy Park có thể sẽ thay vào đó là Tuấn Hải, đồng thời sắp xếp chân sút đang khoác áo Hà Nội FC đá như một hộ công sau lưng Tiến Linh thay vì trung phong như trước đây.

Phan Văn Đức khó sát cánh cùng Tiến Linh ở đội hình xuất phát.

Phan Văn Đức khó sát cánh cùng Tiến Linh ở đội hình xuất phát.

HLV Park Hang Seo sẽ có những điều chỉnh ở đội hình xuất phát để tuyển Việt Nam thắng Malaysia trên sân Mỹ Đình diễn ra lúc 19h30 ngày 27/12, bảng B AFF Cup 2022.

Đối đầu với Malaysia, dù được đánh giá kèo trên nhưng tuyển Việt Nam vẫn sẽ phải đá khác so với khi gặp Lào như lẽ tự nhiên vì sự chênh lệnh về đẳng cấp đã không còn.

Không khó nhận ra HLV Park Hang Seo đã dùng trận đấu gặp Lào như một bước tổng duyệt cuối cùng cho AFF Cup 2022 về nhân sự, lối chơi tấn công mà mình xây dựng với đội nhà.

Một chút khó khăn khi ông Park không có sự phục vụ của Bùi Tiến Dũng trong chiến thắng trước Lào, tuy nhiên trung vệ này đã kịp trở lại để thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ phải điều chỉnh lại hàng thủ tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Malaysia.

Nhìn màn thể hiện của 3 trung vệ ở trận ra quân, cũng như chuyên môn… khả năng rất cao ông Park sẽ cất Duy Mạnh lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Bùi Tiến Dũng vốn toàn diện hơn.

Không chỉ tính lại với các trung vệ, ở trận đấu gặp Malaysia tối nay, HLV Park Hang Seo khả năng cao sẽ giữ Phan Văn Đức trên băng ghế dự bị thay vì dùng trong đội hình xuất phát.

Điều này là hợp lý, khi mà trong chiến thắng ở trận ra quân trước Lào tiền vệ luôn được thuyền trưởng người Hàn Quốc ưu ái chơi không ổn và quá thiếu hiệu quả từ dứt điểm, tranh chấp để khó chiếm suất đá chính tiếp, trừ khi… HLV Park Hang Seo bất chấp tất cả.

Và trận đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ cho đội nhà quay trở lại chơi với sơ đồ chắc chắn 5-4-1 (hay biến thể 3-5-2 khi chuyển sang tấn công) nên khả năng Văn Đức mất chỗ là rất cao.

Không dùng Văn Đức, thầy Park có thể sẽ thay vào đó là Tuấn Hải, đồng thời sắp xếp chân sút đang khoác áo Hà Nội FC đá như một hộ công sau lưng Tiến Linh thay vì trung phong như trước đây.

Lựa chọn này của HLV Park Hang Seo về cơ bản hợp lý, khi Tuấn Hải ngoài khả năng săn bàn cũng biết cách hỗ trợ phòng ngự, hoạt động rộng, quan trọng phù hợp cho một số phương án phản công nhanh của đội nhà.

Ngoài những điều chỉnh nói trên, tuyển Việt Nam sẽ khó khác biệt nhiều về nhân sự khi thuyền trưởng người Hàn Quốc thực tế hiếm thay đổi trừ tình thế bắt buộc…

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Hồ Tấn Tài, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh

[Giá vé xem Việt Nam - Malaysia giảm mạnh trên ‘chợ đen’]

Tuyển Việt Nam khởi đầu suôn sẻ với trận thắng Lào 6-0.

Trước đó, tại buổi họp báo trước trận đấu, nói về các ngôi sao nhập tịch của Malaysia, ông Park cho biết: “Mỗi quốc gia có chính sách và văn hóa khác nhau. Tôi không tán thành hay phản đối chuyện Malaysia nhập tịch ồ ạt. Malaysia có rất nhiều sự giao lưu với Australia và Anh. Các cầu thủ nhập tịch của họ, tôi nghiên cứu cả rồi. Sergio Aguero, Lee Tuck đều nổi bật”.

Về sự khác biệt trong lối chơi của tuyển Việt Nam và Malaysia, thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết: “Thứ nhất là về tuyển Việt Nam thì các bạn hiểu rõ rồi. Thứ hai là do có phóng viên Malaysia ở đây nên tôi xin không nói về sơ đồ của tuyển Việt Nam nữa.

Về tuyển Malaysia, sau khi HLV Kim đến, lối chơi của họ khác nhiều, tinh thần cầu thủ rất cao. Về sơ đồ 3-4-3 của họ, tôi nghĩ để nói về sự phù hợp thì có nhiều yếu tố. HLV Kim hẳn đã nghiên cứu rất nhiều và chọn được cách chơi phù hợp. Qua 2 trận đấu, tôi thấy các cầu thủ Malaysia áp sát rất nhanh, tranh chấp quyết liệt, hai biên dâng cao. Họ thường chuyền hướng trực diện về phía cầu môn”.

"Năm năm qua, tôi may mắn khi chưa từng thua một đội tuyển nào của Malaysia. Tuy nhiên con số thống kê chỉ để tham khảo, chúng ta không hề biết trận ngày mai có kết quả thế nào. Tôi chỉ biết cố gắng và đặt niềm tin vào học trò”, HLV Park Hang Seo chốt lại.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ: “Sau 2 trận xem Malaysia thi đấu, tôi thấy lối chơi của họ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim có khác trước. Họ chơi bóng dài, tấn công nhanh, khác với kỳ AFF Cup năm ngoái rất nhiều”.

B.Phúc (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/doi-hinh-du-kien-tuyen-viet-nam-gap-malaysia-19h30-toi-nay-5706072.html