Thanh Trì cần đẩy mạnh đô thị hóa gắn liền với kinh tế đô thị

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, muốn phát triển lên quận thì Thanh Trì phải tập trung chuyển đổi cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ dân cư nông thôn, đẩy mạnh đô thị hóa gắn liền với kinh tế đô thị...

Ngày 22/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Thanh Trì về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường, năm 2020, cùng với việc tổ chức thành công các sự kiện chính trị, huyện đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội . Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 8,2% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm (tăng 7,7 triệu đồng so với năm 2019). Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 245 triệu đồng/năm. Thu ngân sách đạt hơn 1.727 tỷ đồng, vượt 19,5% dự toán Thành phố giao. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 149,6% so với kế hoạch Thành phố giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ba tháng đầu năm 2021, thu ngân sách của huyện ước đạt 702 tỷ đồng, bằng 40,9% dự toán Thành phố giao.

Thời gian tới, huyện Thanh Trì sẽ tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện 6 chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy. Đặc biệt, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gắn với đầu tư xây dựng xã phát triển thành phường, huyện thành quận; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 9,5% so với năm 2020.

Kiến nghị với Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì nêu 26 vấn đề theo 6 nhóm nội dung. Trong đó kiến nghị được hưởng 100% tiền sử dụng đất thu được từ các dự án được giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn; kiến nghị sớm phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn theo hướng tăng diện tích đất đô thị, tăng chiều cao và mật độ xây dựng với mục tiêu phát triển thương mại, dịch vụ và đầu mối giao thông. Huyện cũng kiến nghị được lập quy hoạch chi tiết phần còn lại của Khu công viên cây xanh và Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; kiến nghị Thành phố đưa 4 dự án giao thông vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Thành phố...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì trong năm 2020, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ huyện đến nay luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, khí thế vươn lên ngày càng mạnh.

Ông Vương Đình Huệ cho rằng, huyện Thanh Trì là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, đất rộng, người đông, có tiềm năng, lợi thế phát triển. Thời gian tới, huyện cần tập trung rà soát, đánh giá những khó khăn, hạn chế, định vị rõ tiềm năng, lợi thế.

“Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa của huyện Thanh Trì còn thấp; tỷ lệ lao động nông nghiệp, cơ cấu dân cư nông thôn còn cao. Do đó, muốn phát triển lên quận thì Thanh Trì phải tập trung chuyển đổi cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ dân cư nông thôn, đẩy mạnh đô thị hóa gắn liền với kinh tế đô thị. Đặc biệt chú ý thực hiện tốc độ đô thị hóa phải tỷ lệ thuận và gắn với tốc độ công nghiệp hóa", ông Huệ nói.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Đi sau mà muốn vượt lên trước thì tư duy, tầm nhìn phải khác, huyện phải đi nhanh hơn. Phấn đấu lên quận thì tinh thần là không được nợ tiêu chí mà phải đàng hoàng, chắc chắn, thực hiện bằng được các tiêu chí xanh, thông minh, hiện đại và giàu đẹp. Trong đó, Thanh Trì nghĩa là “ao xanh”, “đầm xanh”, nên Huyện phải thực hiện thật tốt tiêu chí xanh”.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, Thanh Trì phải xác định đi lên quận dựa vào nội lực là chính; hình thành phong trào khởi nghiệp, thi đua sản xuất, kinh doanh rộng khắp, tập trung phát triển đội ngũ doanh nghiệp và các hợp tác xã kiểu mới; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Huyện ủy phải rà soát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, đặc biệt là 10 chương trình công tác của Thành ủy để điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch, đề án công tác cho thống nhất, phù hợp./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thanh-tri-can-day-manh-do-thi-hoa-gan-lien-voi-kinh-te-do-thi-845096.vov