Đội hình dự kiến Liverpool gặp Arsenal tại cúp Liên đoàn: Xáo trộn 10 vị trí?

Fan Liverpool hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kết quả không mấy khả quan trong lần tái đấu Arsenal ở Cúp Liên đoàn (1h45 ngày 2/10) bởi HLV Juergen Klopp dự định sẽ thay đổi 10 vị trí trong đội hình xuất phát.

HLV Juergen Klopp sẽ thay đổi nhiều vị trí trong trận gặp Arsenal?

Với đội hình mạnh nhất, Liverpool dù có bị Arsenal dẫn trước ở ngay phút 25 vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 Premier League ít ngày trước. Nhưng với việc phải đối đầu với Aston Villa ở giải quốc nội vào cuối tuần, Klopp thừa nhận phải cho các trụ cột nghỉ ngơi ở lần gặp lại Arsenal tại Cúp Liên đoàn vào đêm nay.

Còn nhớ ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, dù tung ra một đội hình lạ lẫm, thầy trò Klopp vẫn thắng đậm Lincoln tới 7-2. Do đó, dù không nhiều nhưng Klopp vẫn có sự tự tin nhất định trong kế hoạch thay máu tới 10 vị trí ở đội hình xuất phát so với lần gặp Arsenal cách đây 3 ngày.

Đầu tiên, nói qua về tình hình lực lượng của Liverpool. Các trụ cột Jordan Henderson, Thiago, Joel Matip và Alex Oxlade-Chamberlain đều đang gặp vấn đề về sức khỏe. Trong khi đó, tân binh Kostas Tsimikas sẽ vắng mặt ít nhất 2 trận nữa vì tổn thương ở đùi.

Do đó, nhiều khả năng cánh trái của The Reds sẽ giao lại cho "lão tướng" James Milner, Neco Williams sẽ phụ trách cánh đối diện. Alisson không việc gì phải căng sức ở mặt trận phụ nên thủ môn ra sân sẽ là Adrian.

Klopp cần một trụ cột thường xuyên thi đấu ở hàng thủ để chỉ huy toàn đội nên 1 trong 2 trung vệ Virgil van Dijk hay Joe Gomes vẫn sẽ đá, bên cạnh tài năng trẻ Billy Koumetio hoặc Nat Phillips.

Ở hàng tiền vệ, Marko Grujic và Curtis Jones sẽ được tin tưởng. Tùy vào cách sắp xếp tuyến giữa mà bộ đôi này có thể chơi như 2 "số 6" hoặc hợp với một thành viên khác để tạo thành tam giác nơi giữa sân.

Điểm hi vọng của fan Liverpool sẽ nằm ở hàng tiền đạo khi Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Harvey Elliott và đặc biệt là 2 tân binh Takumi Minamino cùng Diogo Jota có cơ hội chứng tỏ năng lực. Nên nhớ, Jota đã có bàn thắng đầu tiên choLiverpool trước chính Arsenal hôm đầu tuần. Do đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ được ưu tiên nhận bóng rất nhiều.

Jota là cầu thủ hiếm hoi được trợ lý Pep Lijnders đánh giá ngang với bộ ba tấn công khét tiếng của Liverpool nên việc ghi được nhiều bàn thắng mỗi khi có cơ hội sẽ giúp cựu tiền đạo Wolves giành suất vào đội hình chính.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/doi-hinh-du-kien-liverpool-gap-arsenal-tai-cup-lien-doan-xao-tron-10-vi-tri/20201001051729917