Đội hình dự kiến của tuyển Đức có giá hơn nửa tỷ euro

Đội hình tuyển Đức chuẩn bị đối đầu Tây Ban Nha ở Nations League có nhiều ngôi sao đắt giá như Kai Havertz, Leroy Sane và Timo Werner.

 Đội hình dự kiến của đội tuyển Đức và giá trị của từng cầu thủ theo đánh giá của Transfermarkt. Đồ họa: Minh Phúc.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Đức và giá trị của từng cầu thủ theo đánh giá của Transfermarkt. Đồ họa: Minh Phúc.

Timo Werner: Sau khi các tiền đạo đẳng cấp như Miroslav Klose, Thomas Muller... chia tay tuyển Đức, Werner nổi lên là phương án số một ở hàng công "Die Mannschaft". Tiền đạo sinh năm 1996 có màn ra mắt đội tuyển năm 2017 và ghi 11 bàn sau 29 trận tính đến nay. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, anh chuyển đến Chelsea sau mùa giải thành công với Leipzig.

Leroy Sane: Tiền vệ người Đức không được HLV Joachim Loew triệu tập cho chiến dịch World Cup 2018. Song, sau thất bại ở giải đấu đó, chiến lược gia sinh năm 1960 quyết định thực hiện một cuộc trẻ hóa. Sane là một trong những ngôi sao hàng đầu của đội hiện tại. Anh có 21 lần ra sân và ghi 5 bàn thắng cho "Die Mannschaft".

Julian Brandt: Tiền vệ sinh năm 1996 thi đấu trưởng thành trong màu áo Borussia Dortmund với lối chơi tốc độ và khả năng dứt điểm từ xa quyết đoán. Brandt bắt đầu sự nghiệp ở vị trí tiền vệ trái. Tuy nhiên, trong mùa giải vừa qua, anh chủ yếu chơi tiền vệ trung tâm, ghi dấu ấn với 7 bàn và 13 pha kiến tạo cho Dortmund. Cầu thủ này đã có 33 lần khoác áo tuyển Đức.

Kai Havertz: Tiền vệ người Đức chuẩn bị trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea sau khi trải qua mùa giải thành công với Bayer Leverkusen. Havertz chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ công, nhưng có thể thi đấu tại cánh phải hoặc đá cắm. Ở mùa giải năm ngoái, anh ghi 18 bàn và có 9 pha kiến tạo cho Bayer Leverkusen. Tiền vệ sinh năm 1999 mới có 7 lần ra sân cho đội tuyển và ghi dấu ấn với một pha lập công.

Toni Kroos: Tiền vệ khoác áo Real Madrid là một trong những trụ cột của đội tuyển được gọi lên tập trung lần này. Sau khi Muller, Mats Hummels, Jerome Boateng bị HLV Loew tuyên bố không còn nằm trong kế hoạch của đội tuyển, Kroos vẫn trụ lại nhờ duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo CLB. Ở mùa giải vừa qua, anh ra sân 45 trận cho Real Madrid. Tính đến nay, tiền vệ này cũng có tới 96 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Ilkay Gundogan: Việc thi đấu 50 trận cho Man City mùa giải vừa qua, ghi 5 bàn và có 5 pha kiến tạo, giúp Gundogan được HLV Loew triệu tập lên tuyển Đức ở đợt tập trung lần này. Kinh nghiệm của anh và Kroos sẽ giúp "Die Mannschaft" tự tin đối đầu đội chơi thiên về kiểm soát bóng như Tây Ban Nha tại Nations League.

Robin Gosens: Đây là lần đầu tiên hậu vệ sinh năm 1994 được triệu tập lên tuyển quốc gia. Ở mùa giải vừa qua, Gosens là trụ cột của Atalanta với 43 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 10 bàn và có 8 pha kiến tạo. Anh chủ yếu đá tiền vệ trái, nhưng cũng được đẩy lùi xuống chơi hậu vệ. Cầu thủ này góp công lớn giúp đại diện Italy vào tới tứ kết Champions League 2019/20.

Niklas Sule: Hậu vệ người Đức có màn ra mắt đội tuyển năm 2016, nhưng chưa từng là sự lựa chọn số một ở hàng thủ. Anh mới có 24 lần ra sân cho "Die Mannschaft". Sau quãng thời gian dài đối mặt chấn thương dây chằng, Sule trở lại đội hình Bayern Munich và được đưa vào sân ở một số trận đấu quan trọng. Anh được HLV Loew đặt niềm tin ở đợt tập trung lần này.

Antonio Rudiger: Rudiger không phải sự lựa chọn số một ở hàng thủ Chelsea, nhưng lại được HLV Loew tin dùng trong hành trình tái thiết tuyển Đức. Anh là một trong những cầu thủ góp mặt trong đội hình đăng quang World Cup 2014. Tính đến nay, Rudiger đã có 30 lần khoác áo "Die Mannschaft" và ghi một bàn thắng.

Thilo Kehrer: Hậu vệ sinh năm 1996 ra sân tổng cộng 21 trận cho PSG ở mùa giải vừa qua. Anh đá trọn 90 phút trong trận lượt về vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết Champions League 2019/20. Tuy nhiên, Kehrer vẫn cần thời gian để hoàn thiện bản thân. Cầu thủ này ra mắt đội tuyển năm 2018 và mới có 7 lần khoác áo "Die Mannschaft".

Bernd Leno: Thủ thành khoác áo Arsenal mới có 6 lần ra sân cho tuyển Đức vì không thể cạnh tranh vị trí với Manuel Neuer và Marc-Andre ter Stegen. Tuy nhiên, ở đợt tập trung lần này, cả hai người đàn anh đều không được gọi lên tuyển. Leno đứng trước cơ hội chứng tỏ bản thân sau khoảng thời gian điều trị chấn thương dây chằng. Trong mùa giải vừa qua, anh ra sân 32 trận cho "Pháo thủ", để thủng 41 bàn và giữ sạch lưới 9 lần.

Tân binh 53 triệu euro ghi bàn cho Chelsea sau 4 phút Timo Werner, tân binh có phí chuyển nhượng 53 triệu euro của Chelsea, mất 4 phút để ghi bàn trong trận giao hữu gặp Birmingham City diễn ra chiều 29/8.

Thế Anh - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-hinh-du-kien-cua-tuyen-duc-co-gia-hon-nua-ty-euro-post1127159.html