Đội hình dự kiến của Bayern ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla

Ngày 25/9 tới, Bayern Munich sẽ so tài cùng Sevilla trong trận tranh siêu cúp châu Âu 2020. Ở trận đấu này, nhiều khả năng HLV Hansi Flick của họ sẽ sử đụng đội hình sau đây.

Thủ môn: Manuel Neuer

Ở tuổi 34, thủ môn Neuer vẫn cho thấy mình là một trong những người gác đền đáng tin cậy nhất thế giới chứ chưa hề tỏ ra xuống sức. Căn cứ vào thực tế trên, việc anh chắc chắn có suất bắt chính trong khung gỗ là điều không ai phải nghi ngờ.

Manuel Neuer.

Hậu vệ phải: Benjamin Pavard

Với tư cách là nhà ĐKVĐ thế giới người Pháp, Pavard là nhân tố mà HLV nào cũng muốn có trong đội hình. Nhờ có khả năng công thủ toàn diện, Pavard hứa hẹn sẽ giúp Bayern có thêm cơ hội giành chiến thắng trước Sevilla.

Trung vệ: Niklas Sule

Sule chỉ đá có 16 trận cho Bayern ở mùa giải trước do thường xuyên gặp rắc rối với chấn thương, nhưng bây giờ anh đã bình phục và sẵn sàng thi đấu. Nhờ sở hữu thân hình hộ pháp, cầu thủ cao tới 1m95 này khiến Bayern yên tâm hơn nếu Sevilla chọn lối chơi tạt cánh đánh đầu.

Trung vệ: Jerome Boateng

Kinh nghiệm của Boateng là thứ mà Bayern rất cần ở những trận đấu quan trọng như siêu cúp châu Âu. Nhiệm vụ chính của anh trong trận đấu tới rất có thể sẽ là cố gắng khóa chặt tiền đạo nguy hiểm Luuk de Jong bên phía Sevilla.

Hậu vệ trái: Alphonso Davies

Tài năng trẻ Alphonso Davies là một trong những cầu thủ Bayern thi đấu ấn tượng nhất ở mùa giải trước. Tốc độ của anh hứa hẹn sẽ giúp Bayern chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công trong nháy mắt.

Tiền vệ trung tâm: Joshua Kimmich

Là cầu thủ rất đa năng, Kimmich có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau, từ hậu vệ cho tới tiền vệ. Ở trận đấu tới, màn so tài giữa cầu thủ được mệnh danh là "Philipp Lahm mới" này và tân binh Ivan Rakitic của Sevilla rất đáng chờ đợi.

Tiền vệ trung tâm: Leon Goretzka

Kể từ khi được Bayern đưa về từ Schalke cách đây 2 năm, Goretzka đã chơi chững chạc hơn nhiều và khối lượng cơ bắp của anh cũng tăng lên đáng kể. Anh là mẫu cầu thủ mà mọi đội bóng thành công nào cũng cần phải có.

Hộ công: Thomas Mueller

Tiền vệ Thomas Mueller có lối chơi không hoa mỹ nhưng lại rất hiệu quả. Với 23 đường chuyền quyết định giúp đồng đội lập công, Mueller chính là cầu thủ Bayern có nhiều pha kiến tạo nhất ở mùa giải vừa rồi.

Tiền đạo phải: Leroy Sane

Tân binh mới chuyển tới từ Man City Leroy Sane đã hòa nhập cực nhanh với các đồng đội mới ở Bayern. Anh mới tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo ở trận Bayern đại thắng Schalke 8-0 nên chắc chắn phải xứng đáng được đá chính.

Trung phong: Robert Lewandowski

Từ nhiều năm nay, vị trí trung phong ở Bayern luôn mặc định thuộc về Robert Lewandowski. Ở tuổi 32, cầu thủ người Ba Lan này vừa trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp khi ghi đến 55 bàn thắng.

Tiền đạo trái: Serge Gnabry

Gnabry có mọi tố chất của mộ cầu thủ chạy cánh hoàn hảo. Anh rất nhanh và khỏe, lại có kỹ năng đi bóng và dứt điểm miễn chê. Giống như Lewandowski, Gnabry vừa trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Bằng chứng là ở mùa giải 2019/20, cầu thủ từng đá cho CLB Arsenal đã đóng góp 12 đường kiến tạo và tự mình ghi 23 cho Bayern, trong đó có cú đúp vào lưới Lyon ở bán kết Champions League.

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/doi-hinh-du-kien-cua-bayern-o-tran-tranh-sieu-cup-chau-au-voi-sevilla/20200924121135444