Đội hình dự kiến Chelsea vs Real: Chờ tài xoay sở của Zidane

Màn tái đấu giữa Chelsea vs Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League đang chứng kiến những xáo trộn đáng kể của đội khách ở hàng phòng ngự. NHM đang chờ đợi tài xoay sở của HLV Zinedine Zidane trong việc lắp ghép đội hình của Real.

Trong chiến thắng 2-0 trước Osasuna, trung vệ Raphael Varane bị thay ra ở giờ nghỉ do gặp vấn đề ở chân phải. Theo thông báo của bộ phận y tế, cầu thủ người Pháp sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 1 tuần, đồng nghĩa với việc không thể góp mặt ở hai trận đại chiến với Chelsea và Sevilla. Sự vắng mặt của Varane khiến HLV Zidane vô cùng đau đầu bởi ai cũng hiểu tầm quan trọng của Varane là như thế nào.

Tuy nhiên, may mắn là ở trận đấu này chiến lược gia người Pháp sẽ có sự trở lại của thủ quân Sergio Ramos. Trung vệ người Tây Ban Nha sẽ lấp vào chỗ trống của Varane để hợp cùng đàn em Eder Militao đang thi đấu rất tiến bộ thời gian qua ở trung tâm hàng phòng ngự của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Một vấn đề khiến HLV Zidane không khỏi đau đầu là ở vị trí hậu vệ trái khi Marcelo vắng mặt do phải ở lại Madrid để đi... bầu cử và Ferland Mendy đang bị đau nhẹ. Chiến lược gia người Pháp nhiều khả năng sẽ bố trí cầu thủ đa năng Nacho Fernandez án ngữ hành lang cánh trái. Bên cánh phải, cả Dani Carvajal và Lucas Vazquez cùng chấn thương nên cơ hội sẽ được trao cho Alvaro Odriozola.

Trên hàng tiền vệ, cả Luka Modric và Toni Kroos đều được nghỉ ngơi ở trận đấu cuối tuần qua và chắc chắn sẽ tái xuất để hợp cùng Casemiro trở thành bộ ba tốt nhất mà HLV Zidane đang có ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, dù trận lượt đi thi đấu không thực sự tốt, nhưng Vinicius nhiều khả năng sẽ vẫn được trao cơ hội để sát cánh cùng Marco Asensio và Karim Benzema.

Benzema vẫn là chủ công của Real ở trận tái đấu Chelsea.

Benzema vẫn là chủ công của Real ở trận tái đấu Chelsea.

Với chủ nhà Chelsea, HLV Thomas Tuchel chắc chắn cũng sẽ có những thay đổi về nhân sự so với chiến thắng trước Fulham ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Kể từ thời điểm tiếp quản băng ghế huấn luyện thay thế Frank Lampard, chiến lược gia người Đức chưa bao giờ giữ nguyên đội hình thi đấu của Chelsea 2 trận liên tiếp.

Ở vị trí chốt chặn, Edouard Mendy vẫn là lựa chọn số một của Tuchel. Án ngữ trước mặt Mendy là bộ ba trung vệ. Antonio Ruediger sau khi vắng mặt ở chiến thắng trước Fulham sẽ quay trở lại để đá cặp cùng hai người đồng đội Thiago Silva và Andreas Christensen. Hai hậu vệ cánh được bố trí dâng cao là Ben Chilwell và đội trưởng Cesar Azpilicueta.

Khu trung tuyến, N'Golo Kante đã có trận lượt đi rất ấn tượng, nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tiên của Tuchel. Jorginho như thường lệ sẽ là mỏ neo, thi đấu thấp nhất hàng tiền vệ để tạo cơ hội cho Mason Mount đá cao nhất trong hàng tiền vệ 3 người của Chelsea.

Trên mặt trận tấn công, dù liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, nhưng với những đóng lớn cho mặt trận tấn công, tiền đạo Timo Werner nhiều khả năng vẫn sẽ nhận được sự ưu ái của ông thầy đồng hương. Đá cặp với Werner sẽ là Christian Pulisic, cầu thủ đã ghi bàn thắng cho Chelsea ở trận lượt đi.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/doi-hinh-du-kien-chelsea-vs-real-cho-tai-xoay-so-cua-zidane/20210504081109532