Đội hình dự kiến Chelsea – Atletico Madrid: Ván bài tất tay

Chelsea đang nắm giữ trong tay một lợi thế cực lớn trong trận đấu lượt về diễn ra trên chính sân nhà của mình. Trước đó tại trận lượt đi, The Blues đã xuất sắc đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 10.

Bàn thắng duy nhất của màn thư hùng này đến từ một pha tung người móc bóng tuyệt đẹp của Olivier Giroud. Atletico Madrid buộc lòng phải giành chiến thắng nếu như không muốn bị loại sớm khỏi Champions League năm nay.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Diego Simeone đã lên tiếng xác nhận bộ đôi tiền đạo Luis Suarez và Joao Felix sẽ được ra sân ngay từ đầu. Với việc không có ca chấn thương nào đáng kể, nhiều khả năng Atletico Madrid vẫn sẽ xuất phát với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.

Thủ môn: Jan Oblak

Thủ thành người Slovenia vẫn đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Bởi thế không có lý do gì để Simeone gạt anh khỏi đội hình chính thức của mình.

Bộ tứ vệ: Lodi – Gimenez – Savic – Trippier

Sự trở lại của Gimenez lúc này thực sự là rất cần thiết đối với đội hình của Atletico. Trung vệ người Uruguay từ lâu đã là trụ cột không thể thay thế trong hàng thủ của Diego Simeone.

Savic vẫn dang là trụ cột của Atletico

Savic vẫn dang là trụ cột của Atletico

Đá cặp với anh vẫn sẽ là người đồng đội quen thuộc, Savic. Trong khi đó, bộ đôi hậu vệ cánh tiếp tục là sự xuất hiện của hai cái tên Lodi và Trippier. Đây gần như là hai cái tên khả dĩ nhất mà Simeone có trong tay vào lúc này.

Tiền vệ trung tâm: Carrasco - Koke – Saul Niguez – Llorente

Đây gần như là 4 cái tên tốt nhất mà Diego Simeone có thể sử dụng trong trận đấu quyết định sắp tới. Saul vẫn sẽ là trái tim của các đợt lên bóng, trong khi đó đội trưởng Koke sẽ chơi thấp nhất tại đáy của hàng tiền vệ. Hỗ trợ cho anh sẽ là Carrasco và Llorente.

Tiền đạo: Luis Suarez – Joao Felix

Luis Suarez vẫn đang có phong độ rất cao tại La Liga, thế nhưng lại “tịt ngóm” tại Champions League. Trận đấu tới đây có thể là cơ hội để tiền đạo này nổ súng, phá vỡ cơn hạn bàn thắng của mình tại sân chơi châu Âu.

Joao Felix mặc dù vẫn có vị trí đá chính trong đội hình đội bóng sọc đỏ trắng, thế nhưng kể từ đầu tháng 2 tới giờ anh mới ghi được đúng 1 bàn. Một mình Suarez liệu có đủ sức gánh vác trong trận đấu mà Atletico buộc phải thắng nếu không muốn bị loại sớm?

Suarez đang rất được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước Chelsea

Về phía Chelsea, đội chủ nhà đang gặp phải một vấn đề nhân sự tương đối đau đầu. Cụ thể, hai tiền vệ Jorginho và Mason Mount chắc chắn không thể góp mặt trận này vì đã lĩnh đủ số thẻ vàng quy định.

Với việc thiếu vắng đi hai nhân tố quan trọng trong chiến thắng lượt đi, HLV Tuchel buộc lòng phải tính tới những phương án mới để bảo toàn chiến thắng và tiến vào tứ kết Champions League năm nay.

3-4-2-1 có lẽ vẫn sẽ là đội hình được chiến lược gia người Đức tiếp tục ưu tiên sử dụng.

Thủ môn: Edouard Mendy

Không có lý do để Tuchel loại Mendy trong trận đấu quan trọng quan trọng sắp tới. Thủ thành người Senegal vẫn đang là số 1 tại Chelsea vào lúc này.

Bộ ba trung vệ: Azpilicueta – Christensen- Rudiger

Ba cái tên này đều đang thi đấu cực kỳ ổn định tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Tốc độ của Rudiger sẽ là thứ vũ khí quan trọng trong việc đối đầu với những cái tên nhanh nhẹn bên phía Atletico Madrid.

Trong khi đó, kinh nghiệm và bản lĩnh của đội trưởng Azpilicute vẫn luôn là thứ rất cần cho một trận đấu ở Champions Leaugue. Ngoài ra, sự điềm đĩnh và khả năng phán đoán tốt của Christensen hứa hẹn sẽ có thể hóa giải được các đợt lên bóng tốc độ của đội khách.

Tiền vệ: James – Kante – Kovacic – Alonso

Kovacic và Kante gần như là bộ đôi tiền vệ trung tâm của Chelsea trận này. Trong bối cảnh Jorginho không thể góp mặt, Kante chắc chắn sẽ đảm đương nhiệm vụ đánh chặn và hỗ trợ phòng ngự. Trong khi đó, Kovacic sẽ là cầu nối trong các đợt phản công và thoát pressing khi cần.

Jorginho lẫn Mount đều không thể góp mặt vì thẻ vàng

Thậm chí, khả năng Billy Gilmour xuất hiện cũng là rất lớn và cầu thủ người Scotland có thể là “lưỡi dao” trong tay áo của Tuchel khiến đối thủ bất ngờ.

Hai wing-back trận này của Chelsea sẽ là Alonso và Reece James. Alonso đã quá quen thuộc với vị trí làm nên tên tuổi của mình, trong khi đó ở cánh đối diện James lại được tin dùng vì sức mạnh cũng như khả năng phòng thủ ấn tượng.

Tiền đạo: Werner – Giroud – Ziyech

Giroud đã được Thomas Tuchel cho nghỉ ở trận đấu với Leeds United vừa qua để tập trung cho màn đại chiến với Atletico Madrid sắp tới. Tiền đạo người Pháp đang có phong độ cực cao tại Champions League và anh cũng là cầu thủ ghi bàn duy nhất kết liễu Atletico ở trận lượt đi.

Hỗ trợ cho Giroud sẽ là bộ đôi Werner và Ziyech, những cầu thủ khéo léo và giàu tốc độ. Những pha đi bóng của Werner và những tình huống tạt bóng của Ziyech được kỳ vọng sẽ đem lại sự khác biệt cho Chelsea.

Giroud đang có phong độ rất cao tại Champions League

Cả Atletico lẫn Chelsea đều đang rất trông chờ vào một chiến thắng trong màn thư hùng sắp tới. Nếu có thể quật ngã được đối thủ, tấm vé tứ kết Champions League chắc chắn nằm trong tầm tay.

Chelsea đang nắm giữ lợi thế không nhỏ, thế nhưng Atletico cũng chưa bao giờ là một đội bóng tầm thường ở Champions League.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/doi-hinh-du-kien-chelsea-atletico-madrid-van-bai-tat-tay-183245.html