Anh bắt đầu thử nghiệm tiêm chủng 'tăng cường' mũi 3 đối với 7 loại vaccine COVID-19

Anh vừa khởi động một nghiên cứu trên toàn quốc nhằm xác định liệu việc tiêm vaccine liều thứ 3 có an toàn và hiệu quả trong tăng cường khả năng bảo vệ miễn dịch chống lại COVID-19 hay không.

Được tiến hành đối với gần 3.000 tình nguyện viên, cuộc thử nghiệm sẽ xem xét 7 loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau, trong đó một số đã được các cơ quan quản lý phê duyệt và đang được sử dụng rộng rãi và một số khác vẫn đang trong quá trình phát triển. Các quan chức Anh đã lên kế hoạch về khả năng thực hiện một chiến dịch tiêm chủng tăng cường trước mùa đông sau khi hoàn thành mục tiêu ban đầu tiêm 2 liều cho toàn bộ dân số trưởng thành vào mùa hè.

Không chỉ tại Anh, các nhà sản xuất vaccine lớn, cũng như một số nhà hoạch định chính sách ở Mỹ cũng đã đề xuất có thể cần tiêm nhắc lại hoặc thậm chí tiêm ngừa COVID-19 hàng năm. Tuy nhiên một số chuyên gia y tế toàn cầu đã đặt câu hỏi liệu việc tiêm chủng như vậy có cần thiết hay không.

Theo Giáo sư miễn dịch học trẻ em và các bệnh truyền nhiễm Saul Faust tại Đại học Southampton, Anh, nghiên cứu sẽ giúp các nhà hoạch định có chiến lược tiêm chủng phù hợp. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết, dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên thế giới này sẽ giúp xác định kế hoạch cho chương trình tiêm chủng tăng cường vào cuối năm nay. Anh cũng có kế hoạch tổ chức một cuộc họp trực tiếp của các Bộ trưởng Y tế Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) tại Oxford vào ngày 3/6 tới./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch) Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/suc-khoe/anh-bat-dau-thu-nghiem-tiem-chung-tang-cuong-mui-3-doi-voi-7-loai-vaccine-covid-19-859350.vov