Đội hình cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018

World Cup là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới và từ đây, nhiều ngôi sao trẻ cũng bước ra ánh sáng. Bên cạnh Kylian Mbappe quá nổi bật, cũng có không ít sao mai tỏa sáng trên đất Nga…

Thủ môn: Francis Uzoho (19 tuổi)

Là một trong hai thủ môn U23 duy nhất góp mặt ở World Cup (cùng Mouez Hassen của Tunisia). Francis Uzoho dù không thể cùng Nigeria vượt qua vòng bảng nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh. Với phản xạ tuyệt vời cùng sự tự tin của mình, người gác đền 19 tuổi có thể tin vào một tương lai tươi sáng phía trước.

Hậu vệ phải: Benjamin Pavard (Pháp, 22 tuổi)

Phát hiện lớn nhất của Pháp tại World Cup chính là Benjamin Pavard. Từ “người đóng thế”, cầu thủ 22 tuổi đã trở thành sự lựa chọn số 1 của HLV Didier Deschamps ở vị trí hậu vệ cánh phải. Anh thậm chí còn để lại dấu ấn với một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu vào lưới Argentina ở vòng 1/8.

Trung vệ: Yerry Mina (Colombia, 23 tuổi)

Góp mặt từ lượt trận thứ 2 vòng bảng, không chỉ giúp hàng phòng ngự Colombia trở nên chắc chắn hơn, Yerry Mina còn là cứu tinh của đội bóng Nam Mỹ với 3 bàn thắng trong 3 trận liên tiếp.

Trung vệ: Manuel Akanji (Thụy Sĩ, 22 tuổi)

Cái chân của Manuel Akanji ở trận đấu với Thụy Điển đã gián tiếp khiến Thụy Sĩ bị loại nhưng màn trình diễn của trung vệ 22 tuổi tại World Cup vẫn rất ấn tượng. Anh đã thể hiện được óc phán đoán cũng như tố chất thủ lĩnh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hậu vệ trái: Lucas Hernandez (Pháp, 22 tuổi)

Lucas Hernandez không phải sự lựa chọn số 1 của HLV Deschamps. Dù vậy, cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid vẫn chứng minh tài năng của mình với màn trình diễn nổi bật trên đất Nga.

Tiền vệ trung tâm: Rodrigo Bentancur (Uruguay, 21 tuổi)

Rodrigo Bentancur đã chứng tỏ vị thế của mình ở đội tuyển Uruguay. Sự hiện diện của cầu thủ 21 tuổi ở khu vực giữa sân giúp La Celeste luôn có được thế trận tốt nhờ khả năng chuyền và phân phối bóng hiệu quả.

Tiền vệ tấn công: Aleksandr Golovin (Nga, 22 tuổi)

Là niềm cảm hứng đưa đội chủ nhà Nga vào tới tứ kết, Aleksandr Golovin đã có màn ra mắt với thế giới bóng đá đầy ấn tượng. Trước mắt anh rất có thể là Chelsea và Premier League đang chờ anh phô diễn tài năng.

Tiền đạo: Kylian Mbappe (Pháp, 19 tuổi)

Không cần phải nói nhiều về Kylian Mbappe khi anh chính là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải và cũng lọt vào cả đội hình tiêu biểu của giải đấu. 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo chưa nói hết lên được sự xuất sắc của tiền đạo 19 tuổi, người có tương lai sẽ kế thừa đỉnh cao của bóng đá thế giới từ Lionel Messi cùng Cristiano Ronaldo.

Tiền vệ tấn công: Hirving Lozano (Mexico, 22 tuổi)

Màn tra tấn đội tuyển Đức ở lượt trận đầu tiên vòng bảng đã giúp tên tuổi của Hirving Lozano được cả thế giới biết đến. Ngay lập tức, anh đã lọt vào tầm ngắm của các đại gia Premier League.

Tiền vệ trung tâm: Lucas Torreira (Uruguay, 22 tuổi)

Chỉ cao 1m68 nhưng tiền vệ 22 tuổi lại cực kì mạnh mẽ và có nhãn quan chuyền bóng tốt, gợi nhớ đến hình ảnh của Marco Verratti.

Trung vệ: Jose Gimenez (Uruguay, 23 tuổi)

Đáng tiếc cho Uruguay khi họ phải dừng bước sớm trước nhà vô địch, đội tuyển Pháp ngay từ vòng tứ kết, với Jose Gimenez là người chơi hay nhất. Ở tuổi 23, anh đã có kì World Cup thứ 2 trong sự nghiệp và hứa hẹn sẽ là thủ lĩnh tương lai của đại diện Nam Mỹ.

Anh Tú

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/doi-hinh-cau-thu-tre-xuat-sac-nhat-world-cup-2018-n146507.html