Đội hình Arsenal gấp đôi Chelsea, Wenger chỉ Conte cách bổ sung lực lượng

Trước thời điểm Premier League khởi tranh, Arsene Wenger đã có những chia sẻ về tương quan lực lượng giữa Arsenal và Chelsea trong mùa giải tới.

Mùa giải mới Premier League đã sắp khởi tranh nhưng cho đến thời điểm này, HLV Antonio Conte vẫn chưa thể hài lòng với đội hình ông có trong tay. Chiến lược gia người Italy đã sốt ruột thốt lên rằng: "Chúng tôi có một đội hình quá mỏng". Bởi dù đã mang về 4 tân binh (Morata, Bakayoko, Ruediger, Caballero), nhưng lực lượng của Chelsea vẫn quá ít.

Bình luận ở trận tranh Siêu Cúp Anh giữa Chelsea và Man United tuần trước, Frank Lampard đã nhấn mạnh sự khác biệt về lực lượng giữa đội bóng cũ và Arsenal. Chelsea hiện chỉ mới có 24 cầu thủ nằm trong danh sách đăng ký thi đấu mùa tới, trong khi con số đó ở Arsenal lên tới 41 người. Đây sẽ là thách thức lớn với Conte khi mùa tới họ sẽ phải gồng mình bảo vệ ngôi vương Premier League cũng như chinh chiến ở cả đấu trường quốc nội lẫn Champions League. Trong bối cảnh các đối thủ như Man United, Man City đều tích cực tăng cường lực lượng, khó khăn thêm chồng chất.

Conte đau đầu vì lực lượng hiện tại của Chelsea quá mỏng

Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề của Chelsea, HLV Wenger cho rằng thực trạng không đến mức tệ như vậy. Chiến lược gia người Pháp khuyên người đồng nghiệp Conte nên gọi về những cầu thủ đang thi đấu cho mượn để giải quyết tình trạng thiếu cầu thủ. "Tôi cảm thông cho Conte. Nhưng tôi có cảm thấy tiếc cho Chelsea hay không ư? Không. Nếu các bạn nhìn vào số cầu thủ Chelsea đang cho mượn, họ có thể gọi một số trở về thi đấu".

Trong số những cầu thủ đang được Chelsea cho mượn có Tammy Abraham, Lewis Baker, Tomas Kalas, Ruben Loftus-Cheek, Loic Remy, Marco van Ginkel, Kurt Zouma. Tuy nhiên, Conte muốn sở hữu những tân binh chất lượng hơn là tìm kiếm các giải pháp khác. "Tôi cần nhấn mạnh là nhiều tân binh để tăng cường chiều sâu cho đội bóng", Conte chia sẻ với báo giới.

Thời dẫn dắt Juventus, Conte từng từ chức vì CLB không đáp ứng được yêu cầu bổ sung lực lượng. Chris Sutton, cựu cầu thủ Chelsea, cảnh báo điều tương tự có thể lặp lại ở Stamford Bridge bất chấp việc Conte đã gia hạn hợp đồng với "The Blues".

"Conte đã nói rằng ông ấy muốn tránh một 'Mùa giải Mourinho'. Tôi đoán rằng ông ấy có thể ra đi", Sutton nhận định trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail. "Conte đã từng chia tay Juventus khi không được đáp ứng các yêu cầu về đội hình. Nếu CLB bán Matic mà không được sự chấp thuận của Conte thì có vẻ như mọi thứ đang trở nên tệ hơn".

K.Đ
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/doi-hinh-arsenal-gap-doi-chelsea-wenger-chi-conte-cach-bo-sung-luc-luong-n20170811150238562.htm