Đội hình Argentina giành HCV Olympic 2008 đang ở đâu?

Thế hệ cầu thủ Argentina giành huy chương vàng Olympic 2008 đa phần đều có sự nghiệp thành công, trong đó những ngôi sao vượt trội là Messi, Aguero và Di Maria.

Thủ môn Sergio Romero (Man Utd): Thủ thành sinh năm 1987 đang đảm nhận vai trò dự bị cho David de Gea tại sân Old Trafford. Trong vài mùa giải gần đây, Romero được các HLV của MU tin tưởng giao trọng trách bắt chính ở các giải đấu cúp.

Hậu vệ Pablo Zabaleta (West Ham): Sau khi giành huy chương vàng bóng đá nam ở Thế vận hội, Zabaleta đầu quân cho Man City. Tại đây, anh giành 2 chức vô địch Premier League và giờ đang dưỡng già tại CLB West Ham.

Hậu vệ Nicolas Pareja (Kerala FC): Cầu thủ sinh năm 1984 có nhiều năm thi đấu đỉnh cao cùng Sevilla, giành 2 chức vô địch Europa League và giờ đang trải qua những năm cuối sự nghiệp tại giải VĐQG Ấn Độ.

Hậu vệ Ezequiel Garay (thất nghiệp): Sau tấm huy chương Olympic, Garay được Real Madrid chiêu mộ vào năm 2009 nhưng không có nhiều cơ hội chứng tỏ tài năng. Anh chuyển sang khoác áo nhiều CLB như Benfica, Zenit và giờ là Valencia.

Hậu vệ Luciano Monzon (thất nghiệp): Hậu vệ trái trong trận tranh huy chương vàng của tuyển Argentina có sự nghiệp khá lận đận. Monzon thi đấu không thành công tại châu Âu và chỉ quanh quẩn ở các giải đấu tại Nam Mỹ. Cầu thủ sinh năm 1987 vừa lâm vào cảnh thất nghiệp sau khi không được Universidad de Chile gia hạn hợp đồng.

Tiền vệ Javier Mascherano (Hebei China Fortune): Mascherano tỏa sáng tại Premier League cùng Liverpool và được Barcelona chiêu mộ vào năm 2010. Tại Camp Nou, anh giành 5 chức vô địch La Liga, 2 Champions League và giờ đang tập trung kiếm tiền tại giải VĐQG Trung Quốc.

Tiền vệ Fernando Gago (thất nghiệp): Gago có 5 mùa giải khoác áo Real Madrid từ năm 2006 đến năm 2011, nhưng không để lại quá nhiều dấu ấn. Sau Roma, Valencia, tiền vệ sinh năm 1986 trở về quê nhà chơi cho Boca Juniors và vừa hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Bombonera.

Tiền vệ Juan Riquelme (giải nghệ): "Nhạc trưởng" của tuyển Olympic Argentina thi đấu thêm 6 mùa giải trong màu áo Boca Juniors trước khi giải nghệ vào năm 2014.

Chạy cánh Lionel Messi (Barcelona): Là một trong 2 siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới bên cạnh Cristiano Ronaldo, nhưng đáng tiếc cho Messi khi anh vẫn chưa có danh hiệu nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo Sergio Aguero (Manchester City): "El Kun" chơi thành công ở Atletico Madrid, duy trì phong độ ở Man City và giờ đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng chủ sân Etihad.

Chạy cánh Angel Di Maria (PSG): Sau khi chia tay Benfica, Di Maria khoác áo nhiều CLB lớn như Real, Man Utd, PSG và có bộ sưu tập danh hiệu khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ.

Đội hình trận tranh huy chương vàng bóng đá nam Olympic 2008 của Argentina. Đồ họa: Minh Phúc.

Đội hình trận tranh huy chương vàng bóng đá nam Olympic 2008 của Argentina. Đồ họa: Minh Phúc.

Trở lại sau chấn thương, Messi ghi bàn dễ dàng khi đá tập Siêu sao người Argentina đã trở lại tập luyện cùng Barcelona và nhiều khả năng sẽ đủ thể lực để ra sân tại La Liga cuối tuần này.

Tuấn Nguyên
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-hinh-argentina-gianh-hcv-olympic-2008-dang-o-dau-post982541.html