Đội hình Argentina giành HCV Olympic 2008 bây giờ ra sao?

Đội hình Argentina giành HCV Olympic 2008 quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám như Lionel Messi, Sergio Aguero hay Angel Di Maria.

Thủ môn: Sergio Romero (33 tuổi)

Sergio Romero đang là thủ môn số 2 của MU, giữ vai trò dự bị cho David De Gea và chủ yếu ra sân tại các giải đấu cúp. Chức vô địch Europa League 2016/2017 là dấu ấn lớn nhất của thủ môn người Argentina trong khung thành Quỷ đỏ.

Ở cấp độ ĐTQG, Sergio Romero đã có 96 lần ra sân và là thủ môn số 1 của Argentina trong những lần về nhì tại World Cup 2014, Copa America 2015, 2016.

Trung vệ: Ezequiel Garay (33 tuổi)

Sau khi giành vàng tại Bắc Kinh, Ezequiel Garay gia nhập Real Madrid nhưng không thể tìm chỗ đứng tại sân Bernabeu. Năm 2011, Ezequiel Garay rời Real Madrid để tới Benfica, rồi Zenit và hiện đang khoác áo Valencia. Hồi tháng 3 vừa qua, Ezequiel Garay là cầu thủ đầu tiên tại La Liga mắc Covid-19.

Trung vệ: Nicolas Pareja (36 tuổi)

Nicolas Pareja đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Atlas hồi năm ngoái. Bất chấp khởi đầu sự nghiệp đầy hứa hẹn, trung vệ này không có thành tựu đáng kể nào trong màu áo Anderlecht, Espanyol, Spartak Moscow, Sevilla và Atlas.

Hậu vệ trái: Luciano Monzon (33 tuổi)

Được thổi phồng như hậu vệ tiềm năng nhất nhì thế giới trên thị trường chuyển nhượng Hè năm 2008 nhưng Luciano Monzon đã gây thất vọng ở Real Betis. Sau đó, Luciano Monzon liên tục phiêu bạt qua Nice, Lyon, Fluminense, Catania, Boca Juniors, Universidad de Chile và giờ đang dừng chân tại Atlético Tucumán

Hậu vệ phải: Pablo Zabaleta (35 tuổi)

Pablo Zabaleta là công thần giúp Man City từ gã nhà giàu mới nổi trở thành “đại gia” thực thụ của bóng đá Anh. Hậu vệ người Argentina đã giành 2 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup và 1 Community Shield ở sân Etihad trước khi chuyển sang West Ham hồi năm 2017.

Tiền vệ: Fernando Gago (34 tuổi)

Không thường xuyên đá chính nhưng Fernando Gago đã có 2 lần vô địch La Liga cùng Real Madrid. Tiền vệ này cũng giúp Boca Junior giành tới 9 danh hiệu ở Argentina và hiện tại đang khoác áo Vélez Sarsfield.

Fernando Gago đã có 61 lần ra sân cho ĐTQG và từng tham dự World Cup 2014, giải đấu mà Argentina về nhì sau khi thua Đức 0-1 ở trận chung kết.

Tiền vệ: Javier Mascherano (35 tuổi)

Hai năm sau Olympic 2008, Javier Mascherano rời Liverpool để gia nhập Barca và mở ra chương thành công nhất trong sự nghiệp với 19 danh hiệu. Năm 2018, Javier Mascherano sang Trung Quốc thi đấu cho Hebei và mới trở lại quê nhà Argentina để khoác áo Estudiantes.

Tiền vệ: Juan Roman Riquelme (41 tuổi)

“Số 10 cổ điển cuối cùng” của bóng đá thế giới, Juan Roman Riquelme vừa là thủ quân, vừa là nhạc trưởng trong đội hình Argentina giành HCV Olympic 2008. Sau khi giành 14 danh hiệu lớn nhỏ, Juan Roman Riquelme giải nghệ vào tháng 1 năm 2015.

Tiền đạo: Angel Di Maria (32 tuổi)

Angel Di Maria là tác giả bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng trước Nigeria ở trận chung kết môn bóng đá nam Olympic 2008. “Thiên thần” là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Argentina suốt 10 năm qua.

Sau những thành công ở Benfica và đặc biệt là Real Madrid, MU là nốt trầm trong sự nghiệp của Angel Di Maria nhưng kèo trái này nhanh chóng tìm lại cảm hứng chơi bóng khi chuyển sang PSG.

Tiền đạo: Lionel Messi (32 tuổi)

Sau Olympic 2008, Lionel Messi nhanh chóng trở thành siêu sao bóng đá với sự nghiệp lẫy lừng tại Barca và 5 lần giành Quả bóng vàng. Đáng tiếc, sau tấm HCV ở Bắc Kinh, Lionel Messi không có thêm lần nào hưởng niềm vui cùng màu áo Argentina. Thậm chí, El Pulga còn định từ giã ĐTQG sau những thất bại liên tiếp ở chung kết World Cup 2014, Copa America 2015 và 2016.

Tiền đạo: Sergio Aguero (31 tuổi)

Giống như Angel Di Maria và Lionel Messi, Sergio Aguero vẫn đang là trụ cột của ĐT Argentina. Chân sút có biệt danh El Kun đã ghi 41 bàn cho ĐT Argentina và 254 bàn cho Man City ở Premier League.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/doi-hinh-argentina-gianh-hcv-olympic-2008-bay-gio-ra-sao-1044789.vov