Đội hình 11 siêu sao Bundesliga lần đầu tiên tham dự World Cup (Kì 1)

Góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là vinh dự với nhiều cầu thủ, dù đó là siêu sao. Những cái tên dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

Nếu bạn là một fan bóng đá, chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, Robert Lewandowski và Marco Reus, hai ngôi sao hàng đầu thế giới chưa từng tham dự một vòng chung kết World Cup nào trước đây.

Cơ hội đó đã đến vào mùa Hè này, khi bộ đôi trên có tên trong danh sách cùng đội tuyển Ba Lan và Đức tham dự cúp vàng thế giới diễn ra ở Nga vào tháng sau. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp cá biệt, đội hình 11 ngôi sao đang thi đấu ở Bundesliga dưới đây sẽ đem đến cho một bạn một góc nhìn thú vị.

Thủ môn: Koen Casteels (Wolfsburg/Bỉ)

Màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Wolfsburg đã giúp thủ môn 25 tuổi chiếm một vị trí trong danh sách sơ bộ của HLV Roberto Martinez.

Thủ thành Koen Casteels trong màu áo Wolfsburg.

Mùa giải qua, The Wolves đã rất vất vả khi phải thi đấu trận play-off với Holstein Kiel để tránh việc xuống hạng. Trong trận đấu play-off lượt về, thủ thành Casteels có pha cứu thua tuyệt vời trước cú sút của đối phương, qua đó giúp "Bầy sói" giành chiến thắng chung cuộc 1-0 (lượt đi thắng 3-1) và ở lại giải đấu cao nhất nước Đức mùa giải sau.

Ở độ tuổi 25, thủ môn người Bỉ vẫn còn con đường dài phía trước để phát triển. Mùa giải 2013/2014, anh là ngôi sao số 1 trong khung gỗ của Hoffenheim. Đến với Wolfsburg, anh có 2 năm đầy phấn đấu để chiếm lấy vị trí chính thức từ tay người đội trưởng Diego Benaglio. Sau mùa giải thăng hoa trong khung thành, ngôi sao của "Bầy sói" có cơ hội lần đầu tiên tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào tháng 6 này.

Hậu vệ

Joshua Kimmich (Bayern Munich/ Đức)

Ngôi sao của Hùm xám xứ Bavaria là lựa chọn khả dĩ nhất bên hành lang cánh trái đội tuyển Đức ở World Cup 2018. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cách đây 4 năm, Kimmich mới chỉ cầu thủ 19 tuổi tiềm năng, và đang thi đấu ở Bundesliga 2 trong màu áo RB Leipzig.

Hậu vệ trái Joshua Kimmich.

Tuy nhiên, thời thế đổi thay khi huyền thoại Philipp Lahm tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế; hậu vệ của đội chủ sân Allianz Arena trở thành "người thừa kế" xứng đáng cho vị trí người đàn anh để lại.

Mùa hè năm 2017, Kimmich cùng Mannschaft giành ngôi vương ở Confed Cup. Một năm sau anh đang có cơ hội lên ngôi ở giải đấu lớn khác cùng tuyển Đức, lần này là World Cup 2018.

Benjamin Pavard (Stuttgart/ Pháp)

Ngôi sao của Les Bleus được bình chọn là hậu vệ xuất sắc thứ hai ở Bundesliga mùa giải 2017/2018. Màn trình diễn của cầu thủ 22 tuổi trong năm thứ nhì thi đấu cho Stuttgart thực sự là bước đột phá lớn.

Anh nổi bật với khả năng chơi được ở nhiều vị trí khác nhau như hậu vệ phải, trung vệ, tiền vệ đánh chặn và đôi khi là tiền vệ phải. Thi đấu nổi bật trong màu áo của Die Roten, giúp Pavard lọt vào mắt xanh của HLV Didier Deschamps.

Cựu cầu thủ của Lille có lần đầu tiên ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 11 khi Pháp đối đầu với xứ Wales. Tiếp tục phong độ ổn định ở hai màn so tài với Đức và Nga, giúp anh lần đầu tiên có cơ hội chinh phục cúp vàng thế giới cùng "Những chú gà trống Gô-loa".

Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt/ Mexico)

Salcedo có một mùa giải thi đấu khá thành công cùng Frankfurt khi chiến thắng Bayern Munich trong trận chung kết cúp Quốc gia Đức. Ngôi sao 24 tuổi đã đồng hành cùng Mexico trong vài năm gần đây, tuy nhiên những chấn thương liên miên khiến đóng góp của anh trong màu áo "El Tri" bị hạn chế đi rất nhiều.

Hậu vệ của SGE từng tham dự Copa America cùng đội tuyển Mexico và có tên trong danh sách sơ bộ của đội bóng chuẩn bị cho World Cup 2018. "El Tri" có trận mở màn với nhà ĐKVĐ Đức vào ngày 17 tháng 6 tại Moscow.

Jonas Hector (Cologne/ Đức)

Giống như người đồng đội ở tuyển quốc gia Joshua Kimmich, Hector là sự lựa chọn phù hợp cho vệ trí hậu vệ phải của HLV Joachim Low. World Cup 2014, ngôi sao của câu lạc bộ Cologne không thể góp mặt cùng Mannschaft khi mà Benedikt Howedes đã chiếm một suất đá chính bên hành lang cánh trái.

Jonas Hector trong màu áo Mannschaft.

Kể từ đó, cầu thủ 28 tuổi đã nỗ lực không ngừng nghỉ và dần chiếm lấy niềm tin từ người hâm mộ và thuyền trưởng Những cỗ xe tăng Đức.

Hector đã có 4 trận đấu ra sân dưới thời chiến lược gia Joachim Low. Anh có cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018 khi có tên trong danh sách sơ bộ của Mannschaft. Nếu điều đó xảy ra, Hector sẽ lập kỉ lục là hậu vệ cánh đầu tiên của đội bóng chơi ở giải hạng nhì nước Đức được triệu tập lên tuyển quốc gia (Cologne xếp hạng thứ 18 mùa giải năm nay và sẽ phải đá ở Bundesliga 2 từ năm sau).

Anh Nguyễn | 10:15 29/05/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/doi-hinh-11-sieu-sao-bundesliga-lan-dau-tien-tham-du-world-cup-ki-1-d473732.html