Đội hình 11 cầu thủ vắng mặt ở tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Park Hang-seo không triệu tập nhiều học trò cũ trong đợt tập trung duy nhất năm 2020 của đội tuyển Việt Nam.

 Đội hình những cầu thủ vắng mặt ở đợt tập trung tháng 12/2020 có nhiều người là học trò cũ của HLV Park. Đồ họa: Minh Phúc.

Đội hình những cầu thủ vắng mặt ở đợt tập trung tháng 12/2020 có nhiều người là học trò cũ của HLV Park. Đồ họa: Minh Phúc.

Việc Đặng Văn Lâm không thể về hội quân trong đợt tập trung duy nhất năm 2020 của tuyển Việt Nam mang đến nhiều tiếc nuối. Anh là thủ thành số một của đội tuyển, nhưng đang bận thi đấu cho Muangthong United ở giải VĐQG Thái Lan. Ngoài Văn Lâm, các thủ môn Bùi Tiến Dũng và Trần Nguyên Mạnh cũng không được triệu tập trong lần tập trung này. Ảnh: Minh Chiến.

Năm 2020 của Đoàn Văn Hậu đã diễn ra không thuận lợi. Anh dính chấn thương đầu gối một lần hồi tháng 3 khi thi đấu cho đội trẻ SC Heerenveen. Khi trở về CLB Hà Nội để chuẩn bị thi đấu giai đoạn hai V.League, Hậu dính chấn thương gối lần nữa và phải nghỉ gần hết mùa. HLV Park điền tên Văn Hậu vào danh sách tập trung, nhưng anh lại tái phát chấn thương gối ngay trước ngày lên tuyển. Ảnh: Thuận Thắng.

Đỗ Duy Mạnh đã cơ bản hồi phục chấn thương dây chằng sau một năm nghỉ thi đấu, nhưng không được thầy Park gọi lên tuyển trong năm 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Tương tự là Trần Đình Trọng (số 21), người là đồng đội với Duy Mạnh trong việc tạo nên bức tường thép của CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam trước khi dính chấn thương dây chằng. Đình Trọng có thể tập nhẹ nhàng cùng đồng đội ở CLB trong thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2021. Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Hữu Tuấn được HLV Park triệu tập lần đầu trong thời gian chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra cuối năm 2019. Sau mùa giải không thành công cùng CLB TP.HCM vì chấn thương, anh không được gọi lên ở lần tập trung này. Ảnh: Quang Thịnh/

Lê Văn Xuân (số 45) mới xuất hiện ở các đợt tập trung lứa U22 mà chưa từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Anh là hậu vệ trái hay nhất lứa 1999 của lò PVF, chơi tuyệt hay ở mùa giải 2020 khi thay thế Đoàn Văn Hậu ở hành lang cánh CLB Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng.

Hồ Khắc Ngọc (áo đỏ) chưa có duyên với màu áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park. Anh từng được chiến lược gia người Hàn triệu tập năm 2018, cho ra mắt trong trận gặp Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019. Khắc Ngọc được đánh giá là tiền vệ tấn công hàng đầu V.League, nhưng luôn vắng bóng ở đội tuyển nhiều năm qua. Ảnh: Minh Chiến.

Đỗ Văn Thuận (áo đỏ) cũng là trường hợp tương tự với Hồ Khắc Ngọc khi thi đấu hay ở V.League nhưng chưa có duyên với HLV Park. Ngoài bộ đôi tiền vệ kể trên, sự vắng mặt của các cầu thủ Trần Minh Vương hay Phạm Đức Huy cũng để lại nhiều tiếc nuối. Ảnh: Quang Thịnh.

Hơn 3 năm trôi qua kể từ VCK U20 World Cup 2017, Nguyễn Trọng Đại (giữa) vẫn lận đận trong sự nghiệp thi đấu ở các đội tuyển quốc gia. Khi Hoàng Đức, Tấn Tài thành công ở CLB và thường xuyên được gọi lên tuyển, Trọng Đại mới bắt đầu hành trình khẳng định bản thân. V.League 2020 đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Trọng Đại khi anh cùng CLB Viettel lên ngôi vô địch. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong những cầu thủ Việt kiều thi đấu ở V.League, Mạc Hồng Quân (số 33) là cầu thủ có đẳng cấp cao nhất khi được đào tạo bài bản ở CH Czech và có nhiều năm khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Ông Park từng thừa nhận nắm rõ thông tin về Hồng Quân và gọi anh lên tuyển cuối năm 2019. Hồng Quân có đủ các tố chất của mẫu cầu thủ tấn công hàng đầu: Thể hình, kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại. Anh thi đấu ổn định và bền bỉ trong suốt nhiều năm qua ở V.League. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Park vẫn chưa tìm được trung phong cắm đẳng cấp nào sau khi Nguyễn Anh Đức tuyên bố chia tay đội tuyển Việt Nam hồi cuối tháng 11/2019. Điều này giải thích được việc ông phải gọi lại Anh Đức trong bản danh sách triệu tập hồi tháng 8/2020. Đợt tập trung tháng 8 bị hủy bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng ở đợt hội quân tháng 12, cái tên Anh Đức đã không xuất hiện. Ảnh: Thuận Thắng.

Công Phượng tập trung cùng tuyển Việt Nam Chiều 7/12, tiền đạo Nguyễn Công Phượng xuất hiện trong buổi tập cùng tuyển Việt Nam sau một ngày vắng mặt vì chuyến bay ra Hà Nội của anh bị dời lịch.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-hinh-11-cau-thu-vang-mat-o-tuyen-viet-nam-post1160630.html