Đội Hải Dương 1 và đội TP Hồ Chí Minh 1 vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ

Tối 16-7, hai trận chung kết nội dung đồng đội nữ và đồng đội nam tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2020 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP Hồ Chí Minh).

Các vận động viên Hải Dương 1 mừng chức vô địch đồng đội nam. Ảnh: DUY LINH

Các vận động viên Hải Dương 1 mừng chức vô địch đồng đội nam. Ảnh: DUY LINH

Tối 16-7, hai trận chung kết nội dung đồng đội nữ và đồng đội nam tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2020 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP Hồ Chí Minh).

Ở nội dung đồng đội nữ, lọt vào trận chung kết là hai đội TP Hồ Chí Minh 1 và Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1 (Hải Dương 1). Trong nhiều năm qua, đội nữ TP Hồ Chí Minh 1 luôn giành Huy chương vàng và con đường đi đến trận chung kết năm nay khá suôn sẻ. Ở trận bán kết 1 diễn ra vào buổi sáng qua, đội TP Hồ Chí Minh 1 thắng đội Công an nhân dân 1 với tỷ số 3-1. Trong trận đấu này, Nguyễn Khoa Diệu Khánh của TP Hồ Chí Minh 1 thi đấu hai trận, dù thua Việt Linh nhưng lại thắng Tường Giang, trong khi đồng đội của chị là Mai Hoàng Mỹ Trang thắng Tường Giang, Thanh Thư thắng Thiên Kim, qua đó đưa đội chủ nhà vào trận chung kết. Trong khi đó, các cô gái đến từ Hải Dương 1 đã phải năm trận thi đấu rất nhọc nhằn mới thắng 3-2 chung cuộc trước đối thủ T&T 1 ở trận bán kết 2 sau đó. Ở chung kết diễn ra tối qua quyết định gặp Hải Dương 1, Mai Hoàng Mỹ Trang của TP Hồ Chí Minh 1 đánh tiên phong và thắng nhanh 3-0 trước Bùi Ngọc Lan. Nguyễn Khoa Diệu Khánh cũng không hề gặp khó khăn để vượt qua Đinh Thị Huệ 3-0. Tuy nhiên, ở trận thứ ba, tuyển thủ quốc gia Thanh Thư đã bị Đinh Thị Hằng của Hải Dương 1 đánh bại 2-3. Thi đấu trận thứ tư, Diệu Khánh thắng Ngọc Lan 3-1 mang về ngôi vô địch đầu tiên của kỳ giải năm nay cho đội TP Hồ Chí Minh 1. Hai đội Công an nhân dân 1 và T&T 1 cùng đứng hạng ba, giành Huy chương đồng.

Trận chung kết đồng đội nam giữa đội Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1 (Hải Dương 1) và đội T&T 1 diễn ra căng thẳng ngay từ đầu. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ vì có đến ba tuyển thủ quốc gia song trận đấu không hề dễ dàng cho ba chàng trai xứ Đông. Trận đấu đầu tiên giữa Vũ Quang Hiền (Hải Dương 1) và Đinh Anh Hoàng (T&T 1) giằng co, hấp dẫn. Cả hai đều là tuyển thủ quốc gia và rất hiểu nhau vì cùng tập huấn nhiều tại đội tuyển. Hai tay vợt thi đấu với tâm lý thoải mái, Hiền tỏ ra kinh nghiệm hơn và thắng sát nút 3-2, hầu hết các séc đấu tỷ số chỉ chênh nhau hai bóng. Ở trận đấu thứ hai, Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương 1) gặp Nguyễn Trung Kiên (T&T 1). Dù Đức Tuân là tay vợt thi đấu tốt nhất, bất bại tính từ đầu giải, song cũng phải sau năm séc mới giúp đội bóng của mình gia tăng khoảng cách tỷ số lên 2 - 0. Thi đấu không ổn định, đương kim vô địch quốc gia năm 2019 Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương 1) bị xếp xuống thi đấu ở vị trí thứ ba gặp Lê Đình Đức. Đây là trận đấu kém hấp dẫn nhất so với hai trận diễn ra trước đó, tay vợt thuận tay trái Tuấn Anh không giữ được phong độ của nhà vô địch đơn nam, anh đánh hỏng quá nhiều và chỉ tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ ở séc đấu thứ năm khi thắng cách biệt 11-6, qua đó giúp đội Hải Dương 1 thắng chung cuộc 3-0 để trở lại ngôi vô địch sau tám năm. Năm 2012, hai vận động viên Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Đức Tuân đã có mặt trong đội hình thi đấu của Hải Dương nhưng còn quá trẻ. Trải qua gần 10 năm rèn luyện, đội nam Hải Dương mới trở lại ngôi đầu. Với đội T&T 1, việc Nguyễn Anh Tú chuyển sang thi đấu cho đội Hà Nội khiến họ không còn lực lượng mạnh mẽ như năm ngoái, đành nhận Huy chương bạc. Hai đội Hà Nội 1 và TP Hồ Chí Minh 1 cùng nhận Huy chương đồng.

* Chiều 16-7, các vận động viên tham dự nội dung đôi nam nữ đã bước vào thi đấu. Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu đầu tiên là cặp Nguyễn Anh Tú - Phạm Dạ Thảo (Hà Nội) đã bị thua trước cặp vận động viên của đoàn chủ nhà Trần Huy Bảo - Nguyễn Khoa Diệu Khánh với tỷ số 2-3. Kết quả này cho thấy nhà vô địch năm 2018, tay vợt số một của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Anh Tú không có sự chuẩn bị tốt cho nội dung đôi nam nữ. Cặp đôi Anh Tuấn - Tường Giang (Công an nhân dân) bị loại bởi cặp vận động viên Lê Đình Đức (T&T) - Nguyễn Thị Nga (Hà Nội, vô địch đơn nữ năm 2018). Các cặp VĐV mạnh khác như cặp VĐV của Hải Dương Nguyễn Đức Tuân - Bùi Ngọc Lan (vô địch năm 2019), Mai Hoàng Mỹ Trang - Lê Đình Duy của TP Hồ Chí Minh đều thắng dễ.

Ban Tổ chức giải cảm ơn Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) đã đồng hành cùng giải đấu.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhip-song-the-thao/doi-hai-duong-1-va-doi-tp-ho-chi-minh-1-vo-dich-dong-doi-nam-dong-doi-nu-608920/