Đội Hà Nội FC sớm giành ngôi vô địch

Tiếp đội Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tối 9-9 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của vòng 21 V-League 2018, đội Hà Nội FC cho thấy quyết tâm giành trọn ba điểm để sớm trở thành nhà vô địch của mùa giải năm nay.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Hà Nội (áo tím) và cầu thủ đội Sông Lam Nghệ An. Ảnh: TRẦN HẢI

Đội bóng của Thủ đô nhập cuộc nhanh chóng, tràn lên tiến công, dồn ép đội khách ngay từ đầu trận. Những mũi nhọn trên hàng công của họ như Thành Lương, Quang Hải, Ô-xê-ni liên tục có những pha phối hợp đột phá, gây nhiều sóng gió cho khung thành của Sông Lam Nghệ An, song không thể chuyển hóa thành bàn thắng trong hiệp một, trong đó có pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Ô-xê-ni khi Hà Nội FC được hưởng đá phạt 11m ở phút 18. Đội khách chống trả kiên cường trong sự cổ vũ của khá đông cổ động viên xứ Nghệ.

Trong hiệp hai, HLV Chu Đình Nghiêm tung chân sút chủ lực Hoàng Vũ Xam-xơn vào sân. Sự thay đổi này mang lại khởi sắc cùng hiệu quả trên hàng công của đội chủ nhà khi chân sút nhập tịch này ghi bàn mở tỷ số ở phút 60. Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội FC thi đấu thoải mái về tâm lý. Đến phút bù giờ thứ ba của trận đấu, lại là Hoàng Vũ Xam-xơn ghi bàn thắng hoàn tất cú đúp của anh trong trận đấu, ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội FC.

Với 54 điểm có được sau chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An, đội Hà Nội FC sớm đoạt ngôi vô địch V-League 2018 trước năm vòng đấu.

★ Thiếu vắng Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh và chỉ có Văn Toàn, Minh Vương trong đội hình thi đấu trên sân nhà Plây Cu, Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận thua đậm trước FLC Thanh Hóa chiều 9-9. Tận dụng những khoảng trống phòng ngự của đội chủ nhà, các cầu thủ FLC Thanh Hóa đẩy cao đội hình tiến công ngay từ đầu, nhanh chóng có bàn thắng ở phút thứ sáu. Trong một pha đi bóng bên cánh trái, Minh Tuấn chuyền vào như đặt để chân sút ngoại binh Ri-ma-ri-ô ghi bàn mở tỷ số vào lưới trống. Đến phút thứ 21, cũng trong pha phối hợp Minh Tuấn, lại là Ri-ma-ri-ô phá bẫy việt vị dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Thanh.

Mặc dù nhận hai bàn thua trong hiệp một, nhưng Hoàng Anh Gia Lai không có nhiều thay đổi trong lối chơi và tỏ ra bế tắc trong các pha lên bóng, luôn chịu sự uy hiếp của đội khách với các đường chuyền dài phản công nguy hiểm ở hiệp hai. Phút thứ 61, Ri-ma-ri-ô hoàn tất cú “hat-trick” của mình khi nhận đường chuyền của đồng đội, đi bóng tốc độ cao vượt qua hàng hậu vệ của đội chủ nhà, tung cú sút ấn định chiến thắng 3-0 trọn vẹn cho FLC Thanh Hóa.

★ Cùng thời gian, trên sân Hòa Xuân, đội SHB Đà Nẵng tỏ ra lấn lướt trước đội khách XSKT Cần Thơ khi chơi áp đảo và kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian của hai hiệp đấu. Tuy nhiên, phải đến phút cuối cùng, đội chủ nhà mới có được bàn thắng mở tỷ số do trung vệ Viết Phú lập công bằng một pha băng vào đánh đầu cận thành.

Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ SHB Đà Nẵng thi đấu hưng phấn và có tiếp bàn thắng thứ hai ở phút 55. Từ đường chuyền của đồng đội, Văn Long có cú dứt điểm đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng sông Hàn. Ngay sau đó, từ sai lầm của hàng hậu vệ SHB Đà Nẵng, chân sút ngoại binh Oan-đơ Lu-ít có pha xử lý bóng kỹ thuật và ghi bàn thắng, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho XSKT Cần Thơ.

★ Thi đấu trên sân nhà Thiên Trường, dù rất quyết tâm, song đội Nam Định không thể vượt qua đội Sanna Khánh Hòa, để mất điểm đáng tiếc. Đội khách ghi bàn thắng dẫn trước ở phút 23 do Lâm Ti Phông phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm chính xác. Bước vào hiệp hai, phút thứ 52, Quốc Trí nâng tỷ số lên 2-0 cho Sanna Khánh Hòa. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Nam Định do trung vệ Văn Quý lập công khi lên tham gia tiến công. Trong trận đấu trên sân Thống Nhất, đội Sài Gòn FC giành chiến thắng 2-0 trước đội Becamex Bình Dương. Hai bàn thắng của đội chủ nhà do các cầu thủ Văn Ngọ và Đa Xin-va thực hiện trong hiệp hai ở các phút 52 và 68.

★ Với các kết quả nêu trên, kết thúc vòng 21 V-League 2018, các đội Sanna Khánh Hòa được 38 điểm, FLC Thanh Hóa được 33 điểm, Sông Lam Nghệ An được 32 điểm, lần lượt xếp ở các vị trí thứ hai, thứ ba và thứ tư trên bảng xếp hạng. Đội Nam Định được 18 điểm và XSKT Cần Thơ được 17 điểm xếp ở vị trí áp chót và cuối bảng.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37571302-doi-ha-noi-fc-som-gianh-ngoi-vo-dich.html