Đôi giày Rolex Daytona Nike Air Jordan 1 đầu tiên

Mẫu giày tùy chỉnh này được lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ Daytona OG 18 carat bằng vàng của thương hiệu Thụy Sĩ.

Connor Seltz là một trong những "đầu giày" nổi tiếng thế giới, có studio Ceeze riêng chuyên "độ" giày. Như nhiều nhà tùy chỉnh giày thể thao khác, Ceeze quen thuộc với Air Jordan 1. Công việc của họ là làm lại phần trên từ vật liệu xa xỉ.

Gần đây, Connor Seltz và studio của anh cho ra mắt đôi sneakers mới. Nó có thể khiến những người nghiện đồng hồ đeo tay cũng như các tín đồ giày thể thao săn lùng. Anh đã trình làng thiết kế Jordan mới nhằm bày tỏ sự tôn kính đối với tay nghề thủ công của thương hiệu Rolex.

Đôi giày Rolex

GQ cho biết đây là đôi giày Rolex Daytona Nike Air Jordan 1 đầu tiên trên thế giới.

Air Jordan 1 vẫn giữ hình dáng cao cổ. Thân trên của giày được bao phủ bởi lớp da gator mờ, thích hợp với đôi giày thể thao Rolex. Nó còn được kết hợp với da lộn màu xanh lá cây ở tấm giữa và hộp ngón chân. Mỗi phần đều được trang trí bằng vàng, phản ánh hình ảnh dập vàng trên các hộp và túi đựng đồng hồ Rolex.

Để tăng thêm độ tương phản, màu đen xuất hiện trên dây buộc, Swoosh da cá mập và cổ chân. Ngoài ra, lưỡi giày của đôi giày đã được in họa tiết vương miện năm điểm của Rolex.

Những chi tiết thiết kế này lấy cảm hứng từ chiếc Rolex Daytona OG 18 carat bằng vàng, được phát hành vào năm 1963 với vỏ bằng tinh thể sapphire và mặt số màu xanh lá cây.

Đôi giày được bán với giá gần 3.500 USD và cần đến 3,5 tháng để hoàn thành, trước khi đến tay người tiêu dùng.

 Đôi Nike Air Jordan 1 được tùy chỉnh, lấy cảm hứng từ đồng hồ Daytona của Rolex. Ảnh: GQ.

Đôi Nike Air Jordan 1 được tùy chỉnh, lấy cảm hứng từ đồng hồ Daytona của Rolex. Ảnh: GQ.

Thời niên thiếu của "đầu giày" Connor Seltz

Khi còn là thiếu niên, anh bị ám ảnh bởi việc khôi phục và làm lại đôi giày thể thao của chính mình. Điều này dẫn đến việc Connor Seltz tham gia khóa học vào năm 2015 tại Học viện Công nghệ Thời trang ở Thành phố New York (Mỹ), nơi anh học thiết kế giày dép và quản lý kinh doanh thời trang.

Sau quá trình học tập của mình, chàng trai 30 tuổi Connor Seltz, bắt đầu làm việc cho studio thiết kế của riêng mình, ra mắt vào năm 2014.

4 năm sau, Connor Seltz được công nhận là người chơi quan trọng trong bộ môn tùy biến giày thể thao, sau khi "Off-Louis" Air Jordan 1 (đôi giày của Nike mang chữ lồng đặc trưng của Louis Vuitton) được lan truyền trên mạng xã hội.

Kể từ đó, Connor Seltz và nhóm của anh đã cho ra mắt nhiều phiên bản giày kết hợp. Tháng 11/2021, họ đã giới thiệu chiếc Jordan 1 High "Duckboot" được thiết kế để giảm tuổi thọ từ từ nhờ cấu trúc da vachetta tự nhiên và không có lớp áo ngoài, vốn thường được sử dụng trên các thiết kế của Jordan.

Studio của Connor Seltz còn giới thiệu đôi Yeezy mạ vàng vào năm 2019. Một trong những thiết kế nổi bật phải kể đến của studio là phiên bản giới hạn "Freddy vs Jason" Air Jordan 1. Nó được làm từ da napa nâu sẫm và da trăn, nhuộm màu xanh lá cây và trắng như áo len sọc của Freddy.

Đáng chú ý, Connor Seltz đã được Nike và Reebok khai thác để thiết kế sneakers của riêng mình cho những gã khổng lồ trong lĩnh vực đồ thể thao.

Connor Seltz là "đầu giày" có tiếng. Ảnh: StockX.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-giay-rolex-daytona-nike-air-jordan-1-dau-tien-post1303530.html