Đội đua F1 Alfa Romeo Sauber chính thức ra mắt

Hãng xe hơi Italy hợp tác cùng đội đua Sauber vừa chính thức ra mắt đội hình mới, hứa hẹn những cuộc tranh tài kịch tính trong mùa giải tới.

Alfa Romeo và Sauber vừa mở ra trang sử mới khi bắt tay hợp tác thành đội đua Formula One từ mùa sau.

Buổi lễ ký kết và ra mắt xe đua được tổ chức vào dịp cuối tuần tại Museo Storico Alfa Romeo, bên ngoài Milan (Italy). Trong chương trình này, Alfa Romeo Sauber F1 ra mắt cả xe mới và đội hình đội đua cho mùa giải tới.

Chiếc xe F1 của đội có màu trắng chủ đạo ở cả mũi và cạnh bên, màu đỏ ở cửa hút gió và phía trên động cơ.

Nổi bật bên hông là logo Alfa Romeo, đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 30 năm, một nhà tài trợ của Thụy Sĩ xuất hiện trên đường đua F1, kể từ khi chia tay đội đua BMW.

Các tay lái của đội đua là Marcus Ericsson và Charles Leclerc. Ericsson đã làm việc với Sauber từ năm 2015 (khi anh tham gia trong đội hình Caterham), đó là lý do tay đua này chọn đội đua non trẻ Alfa Romeo Sauber F1 trong mùa giải tới.

Leclerc là tay đua trẻ mới giành danh hiệu vô địch tại FIA Formula 2 Championship trong màu áo Ferrari. Leclerc cũng không phải cái tên xa lạ với đội Sauber bởi anh là tay đua 6 chặng trong mùa giải vừa qua.

Câu hỏi được đặt ra là liệu các tài năng và hỗ trợ tài chính có giúp Sauber tìm đường trở lại với giải đua đắt giá nhất thế giới hay không. Từ vị trí thứ hai và thứ ba từng đạt được trong một thập kỷ trước, đội đã rơi xuống vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng hai mùa giải vừa qua. Năm 2017, đội tụt xuống cuối bảng khi tay đua Manor bỏ cuộc.

Thạch Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-dua-f1-alfa-romeo-sauber-chinh-thuc-ra-mat-post801075.html