Dơi 'đóng băng' vì mùa đông lạnh giá ở Nga

Nhiều con dơi được phát hiện nằm chết cóng dưới nền đất lạnh giá ở miền nam nước Nga.

Khi mùa đông đến, loài dơi thường bay về các nước ở phương nam hoặc tìm nơi ngủ đông để tránh giá lạnh. Nhưng trong năm nay, dường như dơi không tìn được nơi trú ẩn thoải mái và đã phải chịu cảnh “chết rét” ở Nga.

Theo hình ảnh video được một cư dân sinh sống ở thị trấn Astrakhan, miền nam nước Nga đăng tải, nhiều con dơi được phát hiện nằm trên nền đất lạnh giá. Một số con được cho đã chết cóng, còn vài con khác dường như vẫn còn sống nhưng không thể bay.

Theo chuyên gia ở địa phương là ông Vladimir Pankov, vào mùa đông lạnh lẽo, loài dơi thường trốn dưới mái nhà hoặc bay tới các quốc gia có thời tiết ấm áp hơn. Nhưng dường như trong năm nay, loài dơi sinh sống ở thị trấn Astrakhan không thể tìm được nơi ẩn náu phù hợp.

Đoạn video trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn lượt xem cùng nhiều lời bình luận. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông đối với điều kiện sống của loài dơi. Một người còn cho biết, anh này sẵn sàng đưa dơi về nhà mình để tránh rét.

Điều đáng nói, theo tác giả của đoạn video, không biết vì lý do gì tới chiều tối những con dơi mà người này nhìn thấy nằm trên nền đất lạnh vào ban sáng lại biến mất.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/nga-qua-lanh-doi-chet-ret-roi-xuong-nen-dat-lanh-271147.html