Đôi điều về nghi phạm sát hại phi công Su-24 Nga

Đài phát thanh Sputnik lần đầu tiết lộ các thông tin về tay súng người Turd Alparslan Celik, nghi phạm sát hại phi công Su-24 Nga.

Video nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi phạm sát hại phi công Su-24 Nga (Nguồn video TTXVN):

Nghi phạm sát hại phi công Su-24 Nga Celik, được cho là phó sư đoàn trưởng Sư đoàn Duyên hải số 2 của nhóm nổi dậy người Kurd ở Syria vào thời điểm xảy ra vụ bắn hạ máy bay Su-24 Nga hồi tháng 11/2015. Ban đầu, hắn tuyên bố, nhóm hắn đã giết hại phi công lái Su-24 Nga Oleg Peshov và phi công phụ Konstantin Murahtin trong lúc hai quân nhân này nhảy dù xuống đất.

Tuy nhiên, sau đó, phi công phụ Murahtin đã sống sót trong chiến dịch ứng cứu dưới sự chỉ đạo của chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Alparslan Celik, nghi phạm sát hại phi công Su-24 Nga.

Sau cuộc bắt giữ trong một nhà hàng thành phố Izmir phía tây Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước cùng 13 người khác do sở hữu vũ khí bất hợp pháp, Celik xác nhận rằng, y đã giết hại phi công lái Su-24 Nga Peshkov nhưng từ chối cung cấp thêm các thông tin liên quan tới vụ việc, hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Celik tham gia nhóm nổi dậy Turkmen hồi 2014 để chiến đấu chống lại lực lượng quân đội chính phủ Syria và các đồng minh ở phía bắc Syria. Turkmen là nhóm dân tộc có gốc là người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống chủ yếu ở Syria, Iraq và Iran. Ở Syria, các ngôi làng của người Turkmen chủ yếu chạy dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Aleppo và Latakia. Họ cũng sống ở tỉnh Homs và Hama.

Sư đoàn Duyên hải Turkmen, thường được biết tới là Sư đoàn Duyên hải số 2, được cho là thành lập vào đầu năm 2015. Những thành viên nổi dậy Turkmen còn bắt tay với các nhóm Hồi giáo khác như Mặt trận al-Nusra và Ahrar al-Sham.

Hình ảnh Su-24 Nga rơi hồi tháng 11/2015.

Nghi phạm Celik được cho là con trai một chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ, người từng giữ chức thị trưởng thị trấn nhỏ Keban thuộc tỉnh Elazig. Anh ta là thành viên nhóm Sói Xám, tổ chức thanh niên ủng hộ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan hoặc tân phát xít.

Nhóm Sói xám hoạt động mạnh những năm thập niên 1970-1980 được cho là đã giết hại hàng trăm người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức này được cho là có liên hệ với đảng dân tộc hữu khuynh Phong trào dân tộc (MHP), đảng lớn thứ tư ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Nga (theo Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/doi-dieu-ve-nghi-pham-sat-hai-phi-cong-su-24-nga-661364.html