Đôi điều về Marc Knapper, nhà ngoại giao được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Nhà ngoại giao Mỹ Marc Knapper vừa được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Sau đây là một số điểm nhấn đáng chú ý về cuộc đời và sự nghiệp của người sẽ đại diện cho nước Mỹ tại Việt Nam.

Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đề cử ông Marc Knapper, Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại Bộ Ngoại giao Mỹ trở thành Đại sứ tại Việt Nam.

Nếu được Thuợng viện thông qua, ông Marc Knapper sẽ chính thức trở thành Đại sứ thứ 8 của Mỹ tại Việt Nam. Báo TG&VN thông tin thêm về một số điểm nhấn về cuộc đời, sự nghiệp của nhà ngoại giao này.

Đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper. (Nguồn: Nikkei)

Đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper. (Nguồn: Nikkei)

Nhà ngoại giao kỳ cựu, nhiều thành tích xuất sắc

Tốt nghiệp xuất sắc với bằng Cử nhân Chính trị học tại Đại học Princeton và có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Nghiên cứu Chiến lược tại Đại học Chiến tranh, ông Marc Knapper là một nhà ngoại giao kỳ cựu với nhiều năm công tác về khu vực châu Á và từng làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq và Việt Nam.

Ông Marc Knapper từng nhận Bằng khen của Tổng thống Mỹ và Bằng khen của Ngoại trưởng Mỹ vì thành tích xuất sắc, vinh dự cao nhất dành cho một nhà ngoại giao Mỹ. Đồng thời, ông cũng từng được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh là “Nhà Ngôn ngữ học của năm” - ông có thể nói được tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Việt.

Ông Marc Knapper từng có thời gian công tác tại nhiều cơ quan đại diện của Mỹ tại châu Á. (Nguồn: Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc)

Mối lương duyên với Việt Nam

Trong sự nghiệp ngoại giao của mình, ông Marc Knapper từng có thời gian đảm nhiệm cương vị Trưởng Phòng chính trị của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội (2004-2007).

Đặc biệt, ông Knapper có cha là quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Trong nhiệm kỳ ông Marc Knapper phục vụ tại Việt Nam, cha ông đã từng thăm Việt Nam ba lần. Là người hoàn toàn ủng hộ phát triển quan hệ Mỹ-Việt, trước khi qua đời, cha ông từng bày tỏ mong muốn tinh thần hòa giải được thể hiện hơn nữa trong quan hệ giữa hai nước.

Ông Knapper là người có thiện cảm với Việt Nam, ủng hộ quan hệ Việt-Mỹ. Ông có thể nói tiếng Việt và yêu thích văn hóa, ẩm thực của Việt Nam.

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-dieu-ve-marc-knapper-nha-ngoai-giao-duoc-de-cu-lam-dai-su-my-tai-viet-nam-142449.html