Đôi điều cần biết về tỷ phú giàu nhất thế giới

Tính đến tháng 7/2019, Jeff Bezos đang là tỷ phú giàu nhất thế giới với giá trị tài sản 131 tỷ USD, tăng 19 tỷ USD so với năm 2018.

Jeff Bezos là nhà sáng lập, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Chủ tịch của trang thương mại điện tử Amazon.com. Hiện tại, doanh nhân 55 tuổi đang nắm giữ 16% cổ phần của Amazon. Đồng thời, ông còn sở hữu tờ báo Washington Post cùng công ty hàng không vũ trụ Blue Origin.

Wikipedia cho hay, ngày 24/11/2017, Giá cổ phiếu Amazon tăng hơn 2,5% giúp cho tài sản ròng Jeff Bezos lần đầu tiên đạt 100 tỷ USD. Theo thống kê của Forbes, tính đến hết năm 2018, ông vượt qua Bill Gates để trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới theo với số tài sản 112 tỷ USD.

Jeff Bezos. Ảnh: Washington Post.

Jeff Bezos. Ảnh: Washington Post.

Năm 1993, Bezos kết hôn với tiểu thuyết gia MacKenzie T Ink. Cặp đôi này đã có với nhau 3 cậu con trai và 1 cô con gái nuôi gốc Trung Quốc. Thế nhưng, cặp đôi này đã ly hôn vào ngày 4/4 vừa qua.

Bezos có ý tưởng khá độc đáo là tặng chuối cho bất kỳ ai đi ngang qua trụ sở của Amazon tại thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ). Năm 2016, tỷ phú này từng làm diễn viên khách mời trong bộ phim Star Trek Beyond.

Quỹ đầu tư của Jeff Bezos có tên là Bezos Expeditions. Doanh nhân sinh năm 1964 đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào các công ty con trên nhiều lĩnh vực từ công nghệ, vũ trụ đến đồ gia dụng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1986, Bezos được mời làm việc tại Intel, Bell Labs và Andersen Consulting. Thế nhưng, ông đã từ chối để tham gia dự án khởi nghiệp có tên Fitel. Công việc mà doanh nhân này được giao là xây dựng mạng lưới thương mại quốc tế.

Cuối năm 1993, Bezos quyết định thành lập một hiệu sách trực tuyến có tên Cadabra sau khi nghi ông nghỉ việc tại D. E. Shaw. Thế nhưng, sau đó, ông quyết định đổi tên công ty thành Amazon theo tên sông Amazon ở Nam Mỹ.

Năm 1998, Bezos đa dạng hóa Amazon bằng việc bán nhạc và video trực tuyến. Cuối năm đó, ông đã mở rộng các sản phẩm của công ty để bao gồm nhiều loại hàng tiêu dùng.

Tháng 11/2007, Bezos đã ra mắt máy đọc sách Amazon Kindle. Đến tay, các sản phẩm của công ty ông còn có máy tính bảng Amazon Fire, loa thông minh Amazon Echo.

Doanh Doanh (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/doi-dieu-can-biet-ve-ty-phu-giau-nhat-the-gioi/20190826045830734