Đối diện nguy cơ bị khởi tố, Thủ hiến Catalan bỏ trốn

Theo một quan chức chính quyền Trung ương Madrid cho hay, sau khi chính phủ Tây Ban Nha áp dụng điều khoản 155, tước bỏ quyền tự trị của Catalan, Cựu Thủ hiến Catalan Carles Puigdemont đã bỏ trốn sang Bỉ.

Chính quyền Madrid trước đó đã áp dụng điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha nhằm hủy quyền tự trị của Catalan. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cũng dự định tiến hành cuộc bầu cử khu vực vào tháng 12 tới để giải quyết những vấn đề bất ổn sau khi chính quyền Catalan đơn phương tuyên bố độc lập.

Cựu Thủ hiến Catalan Carles Puigdemont

Cựu Thủ hiến Catalan đang phải đối mặt với các tội danh nổi dậy, chống phá chính phủ sau khi tự ý mở trưng cầu dân ý. Các quan chức chính phủ Tây Ban Nha khẳng định ông Carles Puigdemont đã bỏ trốn sang Brussels cùng các thành viên khác trong chính quyền khu vực.

Trưởng công tố Tây Ban Nha Jose Manuel Maza đang chuẩn bị để khởi tố tội danh nổi loạn đối với cựu Thủ hiến Puigdemont do đơn phương tuyên bố độc lập của Catalan. Theo luật pháp Tây Ban Nha, tội danh chống đối chính quyền có thể bị nhận mức phạt lên tới 30 năm tù giam.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/doi-dien-nguy-co-bi-khoi-to-thu-hien-catalan-bo-tron-62136.html