Đối đầu U.23 Triều Tiên là trận chiến cuối cùng của thầy trò Park Hang-seo?

Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn U.23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với một chiến thắng ngay cả khi biết số phận của mình ngoài tầm tay.

Việt Nam đã tới Bangkok để đối đầu cùng Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng ở D. Sau 2 lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo mới có được 2 điểm khi trải qua 2 trận hòa không bàn thắng.

Trong khi đó cả U.23 UAE và Jordan đều cả có 4 điểm sau khi cùng hòa 0-0 với U.23 tuyển Việt Nam và đánh bại Triều Tiên.

Đương kim á quân U.23 năm 2018 sẽ vượt qua vòng bảng nếu cuộc đọ sức của hai đối thủ Tây Á có kết quả thắng thua hoặc hòa nhau không bàn thắng trong khi họ đánh bại U.23 Triều Tiên trên 2 bàn.

Nếu hai đối thủ này cầm hòa có bàn thắng trong 90 phút, U.23 Việt Nam sẽ bị loại bất kể thắng trận cuối, bởi việc xếp hạng các đội bằng điểm được AFC dựa vào kết quả đối đầu giữa các đội liên quan.

Thành tích mà U.23 Việt Nam có được ở mùa giải trước đã khiến cho các đối thủ đề phòng chúng ta tại giải đấu năm nay.

Điều này giải thích vì sau thầy trò HLV Park Hang-seo gặp rất nhiều khó khăn ở 2 trận đấu đã qua, tình cảnh của những chiến binh Sao vàng đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù U.23 Việt Nam chưa phải nhận bất kỳ trận thua nào và đang giữ sạch mành lưới nhưng màn trình diễn trong cả hai trận cầu vừa qua thật không thuyết phục.

Nếu như ở giải đấu trước, hàng phòng ngự là nơi nhà cầm quân người Hàn yên tâm nhất bởi nơi đây là “trái tim”, sức mạnh, đồng thời đây cũng là bệ phóng của những cuộc phản công.

Thế nhưng giờ đây, hệ thống phòng thủ này lại trở nên yếu điểm khiến BHL của nhà cầm quân người Hàn rất lo lắng.

Ở cả hai trận đấu trước UEA và Jordan, để ngăn cản những pha đánh biên của đối thủ, HLV Park Hang-seo buộc phải đưa trung vệ Đình Trọng, người vừa phục hồi chấn thương và không có được 100% phong độ vào sân.

Trong khi đó, tuyến tiền vệ cũng không làm tốt nhiệm vụ của mình, những cầu thủ phát động tấn công đã không kết dính được với bộ đôi tiền đạo và tiền vệ đánh chặn chưa thể tương trợ tốt cho hậu vệ.

Không những vậy, bộ đôi tiền đạo đã không chắt chiu những cơ hội ít ỏi có được, những chiến binh sao vàng thi đấu dù rất quả cảm nhưng thiếu may mắn khi tìm đường đến khung thành của đối thủ.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, để đến với vòng chung kết U.23 châu Á 2020, Triều Tiên thi đấu rất xuất sắc khi thắng 2 và hòa 1 với tổng hiệu số 5-2.

Tuy nhiên khi chính thức bước vào đấu trường ở bảng D tại VCK, quân đoàn Thiên Lý Mã đã gây nên một nỗi thất vọng cho những người ủng hộ đấu khi đã để thua 2 trận trước các đối thủ Tây Á.

Thầy trò HLV Ju Song-il đã cho thấy một phong cách thi đấu không có gì đặc biệt và mang đến bất ngờ cho đối thủ.

Trong lịch sử đối đầu, ở cấp độ tuyển U.23, đây là lần thứ hai, hai đội bóng này đụng độ nhau.

Ở cuộc chạm trán lần trước, những chiến binh sao vàng phải nhận thất bại 0-2 trước đội bóng đến từ bán đảo Triều Tiên, đó là cuộc chơi ở kỳ Asian Games 2010.

Tuy nhiên, nền bóng đá đất Việt đã có rất nhiều sự chuyển biến tích cực kể từ khi ông thầy người Hàn về huấn luyện, các cấp độ tuyển Việt Nam đã bước lên một tầm cao mới ở các giải đấu ĐNA lẫn đấu trường châu lục.

Người ta hy vọng rằng ở lần chạm trán này, những chiến binh Sao vàng sẽ giành kết quả có lợi trước U.23 Triều Tiên để tiếp tục nuôi hy vọng vào tứ kết.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u23-viet-nam-trieu-tien-tran-chien-cuoi-cung-cua-thay-tro-park-hang-seo-129827.html